08/01/2024 - 20:09

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và Trường Cao đẳng Cần Thơ 

(CT) - Ngày 8-1-2024, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HÐND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng, Văn phòng Thành ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ninh Kiều năm 2023.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong năm 2023, tập thể BTV Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Quận ủy và các cấp ủy đảng quan tâm triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn cho các đảng viên học tập, quán triệt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, kiểm tra giám sát tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng kết nạp 192 đảng viên mới, đạt 174,5% chỉ tiêu năm. Hệ thống dân vận, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, chiếm 78,28% trong cơ cấu kinh tế của quận. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn quận đạt 18.329 tỉ đồng, đạt 101,83% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 1.179,5 tỉ đồng, đạt 111,49%; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 97,56%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục giữ vững…      

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Thường trực, BTV Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục phát huy đoàn kết; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt quy chế làm việc; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng. Ðồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể. Song song đó là huy động và khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố đề nghị nghị lãnh đạo quận Ninh Kiều tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức tốt các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân; thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng; thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, trang trí đường phố, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

w Chiều 8-1, các đồng chí: Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, dự hội nghị kiểm điểm năm 2023 của tập thể lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố.

Năm 2023, tập thể lãnh đạo, quản lý Sở NN&PTNT thành phố phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố đạt 3,22%. Trong đó, nổi bật là có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; sản lượng lúa được hơn 1,36 triệu tấn (vượt 11,41% kế hoạch); gieo trồng cây hằng năm được 15.512ha (vượt 8% kế hoạch); chăm sóc vườn cây ăn trái được 25.027ha, sản lượng được 223.255 tấn (vượt 14% kế hoạch); sản lượng thịt hơi được 31.068 tấn (vượt 4% kế hoạch); thả nuôi 9.145ha thủy sản (vượt 10% kế hoạch)… Trong năm, tập thể lãnh đạo, quản lý Sở NN&PTNT thành phố chỉ đạo tổ chức 520 lớp tập huấn cho hơn 14.400 lượt nông dân; phối hợp chỉ đạo thành lập 19 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hiện nay thành phố có 170 hợp tác xã nông nghiệp; thành lập 30 tổ hợp tác, nâng tổng số hiện nay thành phố có 1.435 tổ hợp tác; phối hợp công nhận 45 sản phẩm OCOP 3 sao, 20 sản phẩm OCOP 4 sao, nâng tổng số đến nay thành phố có 148 sản phẩm OCOP. Tập thể lãnh đạo, quản lý Sở NN&PTNT thành phố thực hiện tốt việc làm chủ đầu tư các công trình, đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95,9%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Tấn Hiển lưu ý: Năm 2024, tập thể lãnh đạo Sở NN&PTNT thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm được phân tích, chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm này. Ðồng thời, tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp; triển khai các quy hoạch để mời gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, nhất là công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm…

w Chiều 8-1, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Ðảng Thành ủy và đại diện một số sở, ngành liên quan dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý của Trường Cao đẳng Cần Thơ năm 2023.

Năm 2023, cấp ủy, ban giám hiệu, viên chức của trường chấp hành thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, quy chế của Ðảng, nhất là công tác cán bộ ngày càng khoa học, chặt chẽ, đi vào nề nếp. Ðồng thời, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan cho 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên. Về công tác chuyên môn, nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định và chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (đối với ngành Giáo dục mầm non) và theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các ngành giáo dục nghề nghiệp). Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình khung và chương trình chi tiết các môn học theo quy định của Bộ chủ quan; xét và công nhận tốt nghiệp cho 847 sinh viên hệ chính quy và 25 học viên hệ vừa làm vừa học. Trong năm 2023, trường thực hiện 49 đề tài nghiên cứu khoa học, 60 sáng kiến/giải pháp công tác cấp trường và cấp thành phố. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo được hú trọng; hoạt động tư vấn hướng nghiệp được tăng cường, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thực Hiện lưu ý, tập thể lãnh đạo trường cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trong đó, cần đổi mới tư duy, năng động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Trường cần phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tập thể lãnh đạo trường cần phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống của trường, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời gian tới.

NHÓM PV

 

Chia sẻ bài viết