Chi bộ khu vực 4 (An Cư), phường Ninh Kiều, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hẻm được tráng bê tông khang trang, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Cán bộ khu vực 4 (bên phải) thăm hỏi đời sống của nhân dân.
Đoạn từ đầu hẻm 107 đường Hoàng Văn Thụ đến đầu hẻm 22/23 đường Mạc Đĩnh Chi được nâng cấp sạch đẹp trong niềm vui của nhân dân. Theo đồng chí Bùi Thị Lan Hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, trước đây các hẻm bị ngập khi mưa xuống hoặc triều cường dâng cao. Cán bộ khu vực đã đề nghị về trên và được quận Ninh Kiều (cũ) hỗ trợ kinh phí làm mới hệ thống cống, hố ga, nhân dân đóng góp hơn 459 triệu đồng tráng bê tông
mặt hẻm.
Bà Trương Thị Kim Mai, người dân sống trong hẻm 107, phấn khởi cho biết: "Mọi việc đều được cán bộ khu vực tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai rõ ràng nên bà con đồng tình đóng góp nâng cấp hẻm. Chúng tôi vui mừng khi hẻm được nâng cấp khang trang, sạch đẹp".
Từ năm 2022 đến nay, cán bộ khu vực đã phối hợp cán bộ các cấp vận động nhân dân đóng góp hơn 945 triệu đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp 5 hẻm. Cùng thời gian này, cán bộ, đảng viên khu vực 4 còn vận động xã hội hóa 26 triệu đồng lắp cán cờ và cột cờ; vận động lắp thêm 6 camera an ninh trị giá 9,9 triệu đồng, nâng tổng số camera an ninh của khu vực lên 16 camera; vận động nâng cấp 8 bảng hẻm; vận động các cơ sở kinh doanh và hộ dân trang bị bình chữa cháy; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, khai thông cống rãnh, vệ sinh môi trường…
Anh Nguyễn Văn Phú ở khu vực 4, nói: "Khi cán bộ khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp lắp cán cờ. Vào dịp lễ, Tết, khu vực treo cờ Tổ quốc đồng bộ, trang trọng, tạo cảnh quan khu dân cư văn minh".
Công tác chăm lo đời sống nhân dân được cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 4 quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên khu vực phối hợp vận động 430 phần quà trị giá hơn 154 triệu đồng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội hóa sửa chữa 3 căn nhà và phối hợp xây dựng mới 2 căn nhà cho các hộ dân còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu nhiều hộ dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán, học tập; vận động tập, học bổng tặng học sinh nghèo; mỗi năm vận động tặng 100-150 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Năm 2023 đến nay, cán bộ khu vực vận động xã hội hóa hơn 13 triệu đồng mua bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...
Ông Mai An, 66 tuổi xúc động nói: "Nhờ cán bộ khu vực quan tâm vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, tôi mới có nơi ở khang trang". Hiện nay, khu vực 4 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Theo đồng chí Bùi Thị Lan Hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, cán bộ, đảng viên khu vực gương mẫu trong các mặt công tác và vận động bà con nhân dân làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Chi bộ khu vực 4 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong vận động các nguồn lực chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư văn minh...
Bài, ảnh: NGUYỄN HUY