10/05/2017 - 21:15

Hỗ trợ tốt học sinh thi THPT Quốc gia

Ông Võ Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ô Môn, cho biết: "Cuối tháng 6 này, hơn 960 học sinh 4 trường THPT thuộc quận Ô Môn sẽ bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Đến nay, quận sẵn sàng công tác chuẩn bị nguồn lực cho kỳ thi, hỗ trợ thí sinh".

 Giờ học môn Toán của thầy trò Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn).

Những ngày tháng 5, khuôn viên Trường THPT Lương Định Của luôn nhộn nhịp. Một số học sinh tập trung ôn bài theo nhóm; một số khác chăm chú nghe thầy giảng bài lý thuyết hay giải đề thi mẫu trên lớp… Lê Quốc Cường, học sinh lớp 12A2, phấn khởi nói: "Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng em ôn tập, tăng tiết học đối với các môn thi. Thầy cô tận tình dạy bảo, hướng dẫn, trang bị cho chúng xem nhiều kiến thức, phương pháp học và làm bài thi đạt kết quả tốt". Quốc Cường và nhiều học sinh lớp 12A2 khá lo lắng trước những điểm mới trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 nhưng nhờ thầy cô luôn giúp đỡ, động viên nên dần vững tin hơn. Thầy Lê Văn Toàn, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Lương Định Của, cho biết: "Ngoài việc cung cấp đầy đủ kiến thức chương trình lớp 12, tôi hướng dẫn học sinh cách sử dụng nhanh các loại máy tính để đạt kết quả cao môn Toán. Tuy làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm nhưng học sinh phải biết tính toán chính xác mới có thể chọn đáp án đúng nhất".

Năm nay, Trường THPT Lương Định Của có 250 học sinh lớp 12 dự thi THPT Quốc gia. Đầu năm học, trường lên kế hoạch phân luồng, giúp học sinh chọn tổ hợp môn thi phù hợp năng lực; phân loại học sinh học lực khá giỏi, trung bình yếu… Sau đó, trường lên kế hoạch tăng tiết cho học sinh, nhất là đối với các môn thi bắt buộc (Toán, Văn, Anh văn). Thầy Lê Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Định Của, nói: "Năm học này, trường có 100% học sinh đủ điều kiện dự Kỳ thi THPT Quốc gia. Trường chỉ đạo giáo viên cố gắng ôn luyện giúp học sinh nắm vững kiến thức, tự tin trước kỳ thi; phân công cán bộ, giáo viên trực tiếp trao đổi, động viên những học sinh còn lơ là, nghỉ học trong thời gian ôn thi. Đồng thời, phối hợp tốt với phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con em cố gắng học tập, để thi đạt kết quả tốt".

Bên cạnh ôn tập giúp học sinh bám sát nội dung chương trình lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ còn hỗ trợ, giúp học sinh vững tin "vượt vũ môn" Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Theo thầy Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng nhà trường, năm nay, trường có 68 học sinh lớp 12. Do đặc thù của trường, giáo viên cần có phương pháp giảng dạy phù hợp, thường xuyên kèm cặp, động viên từng học sinh. Thời gian diễn ra kỳ thi, UBND quận sẽ bố trí xe đưa - rước học sinh đến điểm thi đặt tại Trường THPT Lương Định Của. Trường còn vận động xã hội hóa hỗ trợ suất ăn miễn phí, chỗ ở tại trường cho học sinh vào những ngày thi. Thầy Triệu nói thêm: "Trong 68 học sinh của trường dự thi THPT Quốc gia năm nay, chỉ có 1 học sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Trường sẽ hỗ trợ nếu em cần đến quận Ninh Kiều để học ôn".

Toàn quận Ô Môn hiện có 966 học sinh lớp 12 thuộc 4 trường THPT gồm: Lương Định Của, Thới Long, Lưu Hữu Phước và Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ. Theo ông Võ Công Tuấn, trong họp lệ định kỳ hằng tháng, Đảng bộ giáo dục quận Ô Môn (gồm 4 chi bộ 4 trường THPT) lồng ghép công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ngành giáo dục tham mưu UBND quận thành lập Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia quận Ô Môn; phối hợp với Hội Khuyến học quận, phụ huynh xây dựng kế hoạch hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học sinh; quan trọng nhất là khâu ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém. Ông Võ Công Tuấn nói: "Tại trung tâm quận, chúng tôi bố trí điểm Trường THCS Trần Hưng Đạo, tập hợp học sinh nghỉ ngơi; hỗ trợ suất ăn miễn phí (hỗ trợ từ 40-50 học sinh). Những suất ăn là tấm lòng nhà hảo tâm, góp phần động viên học sinh an tâm ôn tập, vững tin trước kỳ thi sắp tới. Năm học này, quận Ô Môn phấn đấu nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT".

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết