25/11/2022 - 14:03

Hỗ trợ thanh niên yếu thế 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ triển khai nhiều mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên (TN) yếu thế (TN hoàn lương, khuyết tật, dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn). Nổi bật là tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề; giáo dục đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, cùng các hoạt động vui chơi giải trí giúp NT hòa nhập cộng đồng.

Chuyên gia tư vấn xây dựng mục tiêu nghề nghiệp cho đoàn viên và thanh niên hoàn lương tại "Hành trình của niềm tin" do Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTNVN thành phố tổ chức.

Chuyên gia tư vấn xây dựng mục tiêu nghề nghiệp cho đoàn viên và thanh niên hoàn lương tại "Hành trình của niềm tin" do Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTNVN thành phố tổ chức.

Hơn 50 đoàn viên, TN hoàn lương trên địa bàn huyện Thới Lai vừa tham gia chương trình “Hành trình của niềm tin”, với chủ đề “Làm chủ cuộc đời và bạn muốn thay đổi số phận của mình”, do Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ và Công an thành phố phối hợp tổ chức. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, chia sẻ: “Hành trình gồm nhiều hoạt động, như: thông tin về chính sách hỗ trợ dành cho TN đã chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương; thông tin về nghề nghiệp, việc làm giúp TN hoàn lương tiếp cận cơ hội việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Các chuyên gia còn tư vấn, định hướng xác lập mục tiêu cho sự nghiệp cuộc đời; kiểm soát cảm xúc bản thân; kỹ năng quản lý tài chính”. Hành trình góp phần giúp đoàn viên nắm vững các chính sách hỗ trợ TN hoàn lương tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền; giúp TN hoàn lương có điều kiện tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về nghề nghiệp, việc làm, tư vấn tâm lý để tái hòa nhập cộng đồng.

Anh L.T.N ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, vừa chấp hành xong án phạt tù tháng 7-2022, chia sẻ: “Tôi chấp hành xong án phạt tù một năm rưỡi, vì tội tổ chức đánh bạc. Tôi luôn cảm thấy mặc cảm khi trở về địa phương, hơn nữa tôi sợ các con bị bạn bè cười chê khi có cha tù tội. Tham gia hành trình, tôi được các chuyên gia tư vấn tâm lý, các bước phấn đấu trong sự nghiệp để sống có ích cho cộng đồng. Tôi sẽ cố gắng làm ăn lương thiện để tái hòa nhập cộng đồng”. Còn theo chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, Bí thư Chi đoàn ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, những thông tin về chính sách hỗ trợ TN hoàn lương, từ cơ hội nghề nghiệp, việc làm, đến chính sách vay vốn hỗ trợ TN hoàn lương, giúp chị cập nhật kiến thức phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương còn tổ chức nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ TN yếu thế. Tiêu biểu như Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ thành lập Quỹ hỗ trợ TN. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho đoàn viên, TN công nhân vừa làm vừa học, có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn khối còn tổ chức nhiều sân chơi văn hóa - nghệ thuật cho TN công nhân: hội thi Nét đẹp TN công nhân, hội thao, hội diễn văn nghệ; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng vận động hộ gia đình công nhân đăng ký xây dựng “Hộ gia đình văn hóa”, “Gia đình không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội”. Hay như tuổi trẻ quận Ô Môn đã nhận cảm hóa, giúp đỡ 86 TN chậm tiến. Theo đó, các cơ sở Đoàn thường xuyên tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho TN. Quận đoàn triển khai mô hình “Quán cà phê pháp luật”, định kỳ hằng tháng tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, TN.

Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, đạo đức lối sống của tuổi trẻ thành phố ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần giúp TN phòng, chống tệ nạn xã hội. Theo đó, Thành đoàn đã ký kết chương trình phối hợp Sở Tư pháp thành phố giai đoạn 2018-2022 về tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho TN; ký kết chương trình phối hợp Công an thành phố về việc triển khai Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022; ký kết chương trình phối hợp Hội Luật gia thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua các hoạt động, góp phần giúp bạn trẻ nâng cao kiến thức pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống cho TN, giảm thiểu tệ nạn xã hội, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 

Chia sẻ bài viết