18/07/2020 - 06:44

Hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống 

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN phường, gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy) có điều kiện mở tiệm làm đẹp, chăm sóc tóc và may gia công. Hiện chị có thu nhập 8 triệu đồng/tháng, ổn định cuộc sống. Chị Diệu Hiền là 1 trong 8 thành viên của mô hình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do Hội LHPN phường Long Hòa xây dựng.

Chị La Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hòa (bìa trái), thăm hỏi công việc làm ăn của chị Nguyễn Thị Diệu Hiền.

Theo chị La Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường, mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội xây dựng từ năm 2017. Tham gia mô hình, các thành viên được hỗ trợ vay vốn 30-50 triệu đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ đó, các chị có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Điển hình trường hợp của chị Nguyễn Thị Diệu Hiền. Chị Hiền kể, quê chị ở quận Ô Môn. Chị theo chồng về phường Long Hòa và chung sống cùng gia đình chồng. Thời con gái, chị có học nghề may và làm tóc nhưng khi lấy chồng, làm dâu, bận bịu việc chăm sóc gia đình, con cái, nội trợ nên chị không có điều kiện mở tiệm. Năm 2017, được sự động viên của chị Thúy, chị Hiền tham gia học lớp đào tạo nghề tóc nâng cao. Khoảng 3 năm nay, chị mở tiệm và có thu nhập ổn định. Chị Hiền bộc bạch: “Trước kia hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Được Hội giới thiệu học nghề tóc nâng cao, đồng thời hỗ trợ vay 50 triệu đồng, tôi mở tiệm tại nhà. Ngoài ra, tôi còn nhận may gia công quần áo trẻ em. Tính chung, thu nhập từ tiệm làm đẹp và may vá mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng”. Mới đây, chị Diệu Hiền vinh dự là một trong những cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, do Hội LHPN thành phố tổ chức.

Theo chị La Thanh Thúy, ngoài mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, Hội còn duy trì mô hình Tổ phụ nữ tiểu thương; Tổ phụ nữ tôn giáo, Tổ phụ nữ trồng màu… Trong đó, Tổ phụ nữ tôn giáo thành lập năm 2016 với 10 thành viên. Đến nay, Tổ thu hút thêm 7 thành viên, nâng tổng số thành viên hiện có là 17 người. Từ khi thành lập đến nay, Tổ phụ nữ tôn giáo đã vận động hỗ trợ sửa chữa 6 căn nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, hỗ trợ 3.730kg gạo, nhu yếu phẩm; giặm vá sửa chữa 1.200m đường với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng.

Cùng cán bộ Hội và đại diện Tổ phụ nữ tôn giáo, chúng tôi đến thăm gia đình bà Lê Thị Thôi (ngụ khu vực Bình Yên A). Hoàn cảnh bà Thôi rất éo le, chồng mất sớm, một mình bà nuôi nấng 3 người con. Hiện 2 con lớn đã lập đình ra riêng, bà sống cùng người con trai út. Cả 2 mẹ con bà Thôi đều mắc bệnh, không có khả năng lao động. Hội LHPN phường vận động hỗ trợ gia đình bà chi phí khám chữa bệnh, nhu yếu phẩm... Hiện nay, Tổ phụ nữ tôn giáo hỗ trợ gia đình bà 10kg gạo/tháng. Cả 2 mẹ con bà Thôi đều được chính quyền địa phương làm hồ sơ để hưởng bảo trợ xã hội đối với người tàn tật.

Chị La Thanh Thúy cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hội vận động mạnh thường quân tặng 175 phần quà, 250kg gạo cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 54 triệu đồng. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, Hội phối hợp với các khu vực tặng 410kg gạo, 470 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh quán ăn, quán cà phê tạm ngưng hoạt động trong thời gian phòng chống dịch. Hiện nay, Hội quản lý có hiệu quả 11 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 16 tỉ đồng; xây dựng 9 tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi, với 162 thành viên… Mặt khác, Hội phối hợp mở các lớp dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho chị em hội viên.

“Từ những việc làm thiết thực, số hộ hội viên phụ nữ nghèo giảm qua từng năm. Đến nay, Hội LHPN phường không còn hội viên phụ nữ nghèo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chủ động xây dựng thêm nhiều mô hình mới, phù hợp thực tế của địa phương. Qua đó, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia, giúp hội viên phụ nữ có thu nhập, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng” - chị La Thanh Thúy nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết