21/03/2017 - 20:45

Hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp phường Tân Phú, quận Cái Răng bị thu hẹp. Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở phường đã triển khai nhiều giải pháp để giúp người dân chưa chuyển đổi được nghề nghiệp ổn định và nâng cao đời sống… 

Trời xế chiều, nhiều nông dân phường Tân Phú tập trung chăm sóc, thu hoạch sả ở những khu đất đã được quy hoạch, nhưng chưa thực hiện dự án. Ông Lê Thanh Hồng, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phường Tân Phú, nói: "Những khu đất này được quy hoạch nhiều năm nhưng chưa thực hiện, các chủ đầu tư san lấp mặt bằng rồi để đó, cỏ mọc um tùm. Trong khi đó, một số người dân trong phường có nhu cầu sản xuất nhưng không có đất. Thấy vậy, Ủy ban MTTQVN phường vận động các chủ đầu tư cho bà con mượn tạm phần đất chưa sử dụng để trồng sả vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, vừa tạo cảnh quan môi trường, hạn chế các tệ nạn xã hội".

 Trồng sả giúp gia đình ông Nguyễn Văn Thống có thu nhập khấm khá.

Năm 2016, mới có 5 hộ trồng 5 ha sả, đến nay, có 12 hộ mượn 8 ha đất để trồng sả. Người tiên phong mượn đất để trồng sả là ông Nguyễn Văn Thống, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú. Trước đây, gia đình ông trồng sả xen trong vườn chuối (khoảng 1.000m2 ), mỗi năm có thu nhập gần 40 triệu đồng. Thấy có nhiều khu đất chưa sử dụng, cỏ mọc um tùm nên ông liên hệ với chủ dự án mượn để trồng sả. Ông Thống bộc bạch: "Do là đất cát nên ban đầu tôi cũng lo cây sả không phát triển tốt. Vụ đầu tiên trồng thử trên diện tích 4.000m2 tôi thu được 18 tấn sả, trừ chi phí còn lãi 63 triệu đồng". Ông tiếp tục mượn thêm đất khai thác và đến nay đã trồng được 11.000m2. Năm 2016, sau 2 lần thu hoạch sả, gia đình ông lãi hơn 200 triệu đồng. Mới đây, ông Thống đã đầu tư 22 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động. Ông Thống chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần tưới sả phải có 2 người kéo ống rất mệt. Giờ chỉ bật điện lên khoảng 20 phút là toàn bộ diện tích sả của gia đình ngập nước".

Cây sả dễ trồng, không tốn nhiều chi phí nên ông Thống đã vận động bà con tận dụng đất quy hoạch bỏ hoang để trồng sả. Trước đây, do không có đất sản xuất nên anh Nguyễn Văn Hải, khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, đi làm thợ hồ, thu nhập không thường xuyên. Nghe cán bộ Mặt trận phường vận động, anh mượn 7.000m2 đất của chủ dự án để trồng sả. Hiện nay, anh bắt đầu thu hoạch sả và bán lời được 8 triệu đồng. Anh Hải tâm sự: "Đất bỏ hoang vừa lãng phí, vừa ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, tệ nạn xã hội. Nhờ anh Thống vận động và hướng dẫn kỹ thuật trồng, cách chăm sóc để cây sả tốt, cho năng suất cao, giúp gia đình tôi nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống". Nói về chuyện mượn tạm đất sản xuất, chị Đặng Thị Ngọc Thủy, người dân khu vực Phú Thạnh, góp chuyện: "Thấy bà con trồng sả hiệu quả kinh tế cao, cộng với sự vận động của các cán bộ nên tôi mượn 5.000m2 đất trồng sả. Hiện nay, vườn sả rất tốt, khoảng 2 tháng nữa thu hoạch, gia đình tôi có thêm thu nhập, cuộc sống sẽ khá hơn".

Theo ông Lê Thanh Hồng, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú, bà con trồng sả có nhiều thuận lợi là thương lái ký hợp đồng trước và đến tận nơi thu mua nên đỡ tốn chi phí vận chuyển. Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN phường tiếp tục vận động bà con mượn đất các dự án chưa thực hiện để sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống… 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết