10/12/2022 - 14:10

Hỗ trợ hội viên, phụ nữ thoát nghèo 

 ÐỒNG TÂM 

Năm 2022, các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ tích đã hỗ trợ 280 chị vay hơn 6,8 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Ðồng thời, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 1.108 chị; xây dựng, sửa chữa 12 Mái ấm tình thương… Từ những hình thức hỗ trợ, các cấp Hội giúp 46 chị vươn lên thoát nghèo.

Tổ hợp tác Đan ráp lú do Hội LHPN xã Trung Thạnh thành lập góp phần giúp hội viên tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. 
Ảnh: Hội LHPN huyện Cờ Đỏ cung cấp.

Cùng cán bộ Hội, chúng tôi đến tham quan Tổ hợp tác (THT) Ðan ráp lú tại xã Trung Thạnh. Theo chị Võ Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN xã, mô hình được thành lập năm 2022, hiện giải quyết việc làm cho 14 thành viên, thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng. Chị Lê Thị Gấm - thành viên THT, kể: “Trước kia, tôi ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con nhỏ, kinh tế gia đình dựa vào tiền công phụ hồ của chồng. Nhờ tham gia THT, tôi có thu nhập hằng tháng khoảng 5 triệu đồng”. Chị Ðào Thị Diễm Thúy - thành viên THT, bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Sau khi học nghề, tôi được Hội LHPN xã hỗ trợ làm hồ sơ vay 20 triệu đồng để mua nguyên vật liệu đan ráp lú. Hiện thu nhập của tôi mỗi ngày hơn 200.000 đồng”.

Mô hình THT Nuôi cá trong vèo do Hội LHPN xã Trung An vận động thành lập năm 2022, hiện cũng giúp nhiều chị em tăng thu nhập. Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung An, cho biết: “Hội thành lập THT giúp các chị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, cũng như được tập huấn kỹ thuật để nuôi cá trong vèo thành công hơn. Hiện tại, tùy nhu cầu, mỗi thành viên được hỗ trợ vay 10-20 triệu đồng”. Chị Nguyễn Thị Hằng, thành viên THT, nói: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, 2 con còn nhỏ, chồng làm thuê. Tôi thực hiện mô hình nuôi cá trong vèo đã 2 năm, nhưng do thiếu vốn và kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2022, tham gia THT, ngoài việc được hỗ trợ vay 20 triệu đồng mua con giống, tôi còn tham gia tập huấn kỹ thuật nuôi cá nên kết quả rất khả quan. Khoảng 3 tháng, tôi xuất bán 1 vụ cá, trừ chi phí lời khoảng 10 triệu đồng. Mỗi năm, tôi nuôi được khoảng 4 vụ cá”.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện, năm 2022, các cấp Hội đã ra mắt 10 THT với 125 thành viên. Hiện toàn huyện có 27 THT và 1 hợp tác xã do Hội quản lý. Bên cạnh đó, Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 6,8 tỉ đồng, giúp 280 chị vay vốn sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Hội có 19 nhóm Phụ nữ tiết kiệm thi đua ái quốc đang hoạt động hiệu quả với 360 thành viên, số tiền tiết kiệm 356 triệu đồng, giúp 65 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; có 28 tổ hùn vốn xoay vòng giúp nhau không tính lãi đang hoạt động với số tiền trên 113,9 triệu đồng,...

Nhằm giúp hội viên hoàn cảnh khó khăn được an cư, các cấp Hội xây dựng và sửa chữa 12 Mái ấm tình thương. Bà Trần Thị Bé là phụ nữ đơn thân nuôi con, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2022, Hội LHPN xã Thạnh Phú vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí để bà Bé xây dựng Mái ấm tình thương, trị giá 60 triệu đồng. Bà Trần Thị Bé bộc bạch: “Căn nhà cũ đã xuống cấp, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, mẹ con tôi chưa có điều kiện sửa chữa. Năm 2022, được Hội xét cất nhà, mẹ con tôi mừng lắm. Hiện tôi được Hội giới thiệu công việc phụ bếp và giúp việc cho bà con trong xóm, thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng, cuộc sống bớt khó khăn hơn trước”.

Năm 2022, các cấp Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ chú trọng việc thăm hỏi, động viên tinh thần và vận động xã hội hóa 1.003 phần quà, tặng cán bộ, hội viên hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội phối hợp ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 9 trẻ em mồ côi do tác động của dịch bệnh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, các cấp Hội phối hợp thăm hỏi, động viên và gửi tặng 2.500 quyển tập, hơn 4.200 phần quà cho con em hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn… 

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, thông tin: "Từ nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2022, các cấp Hội LHPN huyện đã giúp 46 chị thoát nghèo. Hiện nay, hội viên phụ nữ nghèo toàn huyện còn 79 chị, tỷ lệ 0,26%. Chúng tôi tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững".

Chia sẻ bài viết