04/12/2021 - 15:10

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình 

Theo bà Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, năm 2021, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn quận tăng cường phối hợp hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển ngành nghề, liên kết sản xuất... Qua đó, giúp chị em có việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, không ngừng tiến bộ, vươn lên làm chủ cuộc sống...

Các cấp Hội LHPN quận Cái Răng tăng cường phối hợp hỗ trợ hội viên vay vốn mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình.

Chúng tôi đến vừa lúc chị Nguyễn Kim Phượng ở khu vực 4, phường Ba Láng, bán hết điểm tâm sáng. Vừa lau dọn, sắp xếp hàng quán, chị Phượng cho biết: “Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi bán số lượng ít, chủ yếu cho khách mang về, đồng thời lưu ý khách hàng thực hiện nghiêm quy tắc 5K”. Năm 2014, chị Phượng được giới thiệu vào Hội, được hỗ trợ vay vốn mua bán nhỏ. Nhờ chịu khó mua bán, chi tiêu tiết kiệm, chị thoát nghèo năm 2019. Theo chị Phượng kể, chị vay 50 triệu đồng, sáng bán điểm tâm, giải khát, chiều bán chuối và khoai chiên, thêm nước suối phục vụ bà con trong xóm, thu nhập từ 100.000 đồng/ngày. Lúc trước, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chị Phượng tạm nghỉ bán, hai con trai lớn của chị mất việc làm, được Nhà nước hỗ trợ gạo và tiền, cuộc sống vơi bớt khó khăn.

Hội LHPN phường Ba Láng đang quản lý trên 8,765 tỉ đồng vốn ưu đãi, giúp 335 lượt chị vay để sản xuất, mua bán nhỏ. Các chi hội duy trì hiệu quả hoạt động 10 tổ phụ nữ tiết kiệm và 1 tổ hùn vốn, gồm 383 thành viên, với 252 triệu đồng, giúp 66 lượt chị vay giải quyết nhu cầu, khó khăn đột xuất. Bên cạnh đó, Hội giúp chị em hình thành thói quen gởi tiết kiệm tại tổ tiết kiệm và vay vốn, số tiền trên 2,139 tỉ đồng. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Ðào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, hầu hết chị em vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Nhiều chị em duy trì việc chăn nuôi, mua bán, có khoản thu nhập trong thời gian dịch bệnh. Bên cạnh giúp 21 chị khởi nghiệp vay 50 triệu đồng, Hội duy trì các mô hình việc làm như tổ phụ nữ nấu ăn, tổ liên kết may gia công… với 33 thành viên tham gia.

Chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, cho biết, hiện toàn phường có 1.825 lượt phụ nữ vay trên 24,7 tỉ đồng từ các nguồn vốn hỗ trợ mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. Hội phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 30 hội viên và con em làm công nhân, phụ bán quán cà phê, giúp việc nhà..., góp phần cải thiện cuộc sống. Hội nỗ lực duy trì mô hình câu lạc bộ phụ nữ khởi sự kinh doanh với nghề may giỏ, tổ hợp tác đan dây nhựa…, giúp thêm nhiều chị em có việc làm, thu nhập lúc rảnh rỗi. Chị Bùi Thị Nhàn ở khu vực Thạnh Mỹ, nói: “Nguồn vốn vay ưu đãi trợ giúp gia đình tôi làm ăn, cải thiện mức sống. Trong mấy tháng ảnh hưởng dịch bệnh, các con tôi tạm gián đoạn việc làm, thu nhập, cuộc sống gặp khó khăn. Nhờ nguồn vốn này, tôi và các con tận dụng đất vườn, đất trống quanh nhà, trồng các loại rau màu ngắn ngày, mau thu hoạch. Hằng ngày, các con hái rau bán cho bà con quanh xóm, vừa có đồng ra đồng vào vừa thêm thực phẩm trong bữa cơm gia đình”.

Bà Hồ Thị Công Dung cho biết, Hội LHPN quận đẩy mạnh triển khai thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với 15 phụ nữ khởi sự kinh doanh đã được hỗ trợ 910 triệu đồng. Các cấp Hội Phụ nữ quan tâm phối hợp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, giúp phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh, tạo sản phẩm sạch đáp ứng yêu cầu thị trường. Ðồng thời, phát động hội viên đăng ký ý tưởng khởi nghiệp, trưng bày sản phẩm nổi bật, như: ý tưởng kinh doanh ống hút bằng tre, lúa mạch, sậy thân thiện với môi trường; thu gom phế liệu tái chế vật dụng trang trí trong nhà…

Ðầu năm 2021, Hội LHPN quận chỉ đạo các Hội cơ sở lập kế hoạch, phân công cụ thể từng ủy viên Ban chấp hành giúp 19 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội Phụ nữ xác định hỗ trợ vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập là điều kiện tiên quyết thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội, tiếp cận kiến thức văn hóa, xã hội, vươn lên làm chủ cuộc sống. Toàn quận hiện có 71 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 3.312 thành viên, 27 tổ hùn vốn với 511 thành viên, số vốn trên 1,47 tỉ đồng, giúp 574 chị vay, mượn; 19 nhóm, câu lạc bộ tiểu thương có 468 thành viên... Hiện Hội LHPN quận quản lý gần 96,347 tỉ đồng, giải quyết cho 2.637 lượt chị vay. Hội phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 115 chị, đạt trên 109%.

Năm 2022, Hội LHPN quận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững; thực hiện các mô hình tiết kiệm, tín dụng, sinh kế phù hợp; quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Ðồng thời, phối hợp các ngân hàng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi, phát triển kinh tế; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ...

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết