Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất; đồng thời, phối hợp vận động cất, sửa nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, vận động học bổng, xe đạp cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Từ nhiều giải pháp thiết thực, Hội đã giúp 89 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống.
Cán bộ Hội LHPN phường Thường Thạnh (bìa phải) tham quan mô hình sản xuất hiệu quả của hội viên phụ nữ phường.
Từ sáng sớm, gian hàng thịt heo của chị Nguyễn Thị Ngọc Lý, khu vực Thạnh Phú, đã nhộn nhịp khách đến ủng hộ. Khoảng 10 giờ trưa, chị dọn hàng để lo cơm nước. Trò chuyện cùng chúng tôi trong căn nhà khang trang, chị Ngọc Lý cho biết, gia đình được như hôm nay cũng nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội Phụ nữ.
Trước kia, gia đình chị Ngọc Lý thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống, hai con nhỏ đang tuổi đi học. Sau khi tham gia tổ chức Hội, chị được hỗ trợ vay vốn để mở sạp bán thịt heo khoảng 5 năm nay. Chị Ngọc Lý kể: “Thời điểm đó, con trai tôi vừa học xong lớp 12, thi đỗ vào đại học. Tôi nghĩ nếu chỉ làm thuê thì không đủ điều kiện lo học phí cho con. Do đó, khi cán bộ Hội gợi ý, vợ chồng tôi vay vốn mua bán nhỏ. Nhờ vậy, tôi có điều kiện lo cho con học mấy năm qua. Năm nay, con trai tôi sẽ tốt nghiệp đại học”.
Theo chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, Hội luôn quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn sản xuất, Hội chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực, như: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, “Câu lạc bộ tiểu thương”, "Trồng chanh không hạt"... Hội đang quản lý 13 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với dư nợ hơn 20 tỉ đồng. Qua đó, giúp nhiều chị có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi.
Điển hình như gia đình chị Nguyễn Ngọc Cẩm Nhị ở khu vực Thạnh Phú. Hoàn cảnh chị Cẩm Nhị rất éo le, chồng mất, chị đơn thân nuôi hai con nhỏ. Chị Nhị kể, trước kia, gia đình chị canh tác 6 công vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Cách nay 5 năm, chị được Hội hỗ trợ vay vốn chuyển 2 công vườn tạp sang trồng chôm chôm. Hiện nay, vườn chôm chôm đã cho trái, huê lợi hơn 50 triệu đồng/năm. Chị Cẩm Nhị nói: “Khoảng 2 năm nay, tôi chuyển thêm 4 công đất còn lại trồng chanh không hạt. Vụ này, vườn chanh cũng vừa cho trái chiếng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình ổn định hơn trước, có điều kiện để lo cho các con đầy đủ hơn”.
Cùng với việc xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hỗ trợ vốn, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN phường phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo; tổ chức 4 lớp dạy nghề, thu hút 120 lượt người tham gia; giới thiệu việc làm cho 500 lượt hội viên, con em hội viên. Trong 5 năm qua, Hội LHPN phường Thường Thạnh vận động xã hội hóa hỗ trợ tiền, chi phí khám chữa bệnh cho hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ học bổng cho con em hội viên hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, quà Trung thu, quà Tết… với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Đặc biệt, năm học 2021-2022, Hội đã vận động 122 phần quà, 4 xe đạp, 51 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Chị Nguyễn Thị Cẩm Trúc, hội viên phụ nữ phường, đơn thân nuôi 2 con nhỏ đang học tiểu học, kể: “Chồng tôi mất sớm, gia đình không đất sản xuất, tôi làm thuê để lo cho các con. Tuy nhiên, thu nhập bấp bênh, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hội LHPN phường đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồng thời, tặng học bổng cho 2 con tôi”.
Chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, cho biết: “Hiện tại, qua rà soát hộ nghèo giai đoạn mới, toàn phường còn 5 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... Qua đó, giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng”.
Bài, ảnh: TÂM KHOA