26/04/2025 - 08:39

Hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, nâng cao mức sống 

“Mô hình Tổ hợp tác May gia công được Hội LHPN phường thành lập năm 2023, hiện giải quyết việc làm cho 9 thành viên, với thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng. Hội LHPN phường còn duy trì, nhân rộng nhiều mô hình giúp hội viên, phụ nữ tăng thu nhập, như: mua bán nhỏ, trồng rau trên mặt nước, làm vườn...” - chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú, quận Cái Răng phấn khởi thông tin. 


Cán bộ Hội LHPN phường Tân Phú thăm hỏi tình hình đời sống sản xuất của hội viên. 

 

Những ngày này, các thành viên Tổ hợp tác May gia công tất bật với công việc. Chị Nguyễn Thị Thảo, thành viên Tổ hợp tác, kể: “Trước kia, tôi ở nhà lo nội trợ, chăm sóc con nhỏ, cuộc sống gia đình dựa vào tiền công làm mướn của chồng. Gần 1 năm qua, được cán bộ Hội động viên, tôi học nghề và tham gia may gia công. Nhờ vậy, tôi có thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng, phụ chồng lo chi tiêu trong nhà”.

Hội LHPN phường tập trung hỗ trợ chị em thông qua đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Ðồng thời, tăng cường phối hợp các ngành chức năng giúp hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay. Toàn phường có 11 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 469 hộ vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn, mua bán nhỏ… tổng nguồn vốn trên 20,8 tỉ đồng. 

Trước đây, kinh tế gia đình chị Nguyễn Huyền Trang, Chi hội Phụ nữ khu vực Phú Thành gặp nhiều khó khăn. Gia đình chỉ có 2 công đất nhưng là vườn tạp, huê lợi ít ỏi, 2 con còn nhỏ. Chị Trang chia sẻ: “Tôi được Hội Phụ nữ hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn cải tạo vườn để trồng mít Thái và mở tiệm tạp hóa buôn bán tại nhà. Hiện nay, vườn mít đã có huê lợi, kinh tế gia đình dần ổn định”. 

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Tân Phú quan tâm giúp đỡ hội viên và con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt, mô hình Dận vận khéo “Vận động xã hội hóa hỗ trợ, chăm sóc phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn” do Hội thành lập từ năm 2022, đến nay, đã hỗ trợ hơn 195 lượt phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, người già neo đơn không nơi nương tựa. Mô hình được biểu dương khen thưởng là mô hình Dân vận khéo cấp phường, cấp quận 3 năm liền.

Bà Nguyễn Thị Thương ở khu vực Thạnh Phú, thuộc diện hộ cận nghèo, bị tai biến nặng, đi lại khó khăn, không còn khả năng lao động. Hội LHPN phường phối hợp Ủy ban MTTQVN phường thăm hỏi, tặng quà và vận động nhà hảo tâm giúp đỡ thường xuyên bà Thương.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội LHPN phường vận động tặng 250 phần quà cho hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 67 triệu đồng. Ðồng thời, vận động tặng 61 phần quà Trung thu với tổng số tiền 25 triệu đồng; 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng chăm lo con em hội viên. Hội vận động 1.987 hội viên tham gia bảo hiểm y tế, nâng tổng số hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,5%; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 65 chị tại các công ty, xí nghiệp.

Từ sự năng nổ, trách nhiệm, tập thể Ban chấp hành Hội LHPN phường Tân Phú xây dựng hoạt động, phong trào đạt hiệu quả cao, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đã giúp 28 chị thoát nghèo, cận nghèo, đạt chỉ tiêu quận Hội giao hằng năm. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú, thông tin: “Hiện nay, còn 12 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, nâng cao mức sống; đồng thời, vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chị em”.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết