29/11/2010 - 08:34

Các mô hình cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỗi, chậm tiến:

Hiệu quả thiết thực cần nhân rộng

Trong 80 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được UBND thành phố và Ban Dân vận Thành ủy khen trong năm 2010, có một số mô hình cảm hóa giáo dục các đối tượng lầm lỗi, chậm tiến bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” của công an huyện Thới Lai và mô hình “Giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến” của Đoàn thanh niên phường Thường Thạnh (quận Cái Răng) đã từng bước giúp nhiều thanh thiếu niên tiến bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

* “Khéo” cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến...

Những hoạt động tập thể lành mạnh Đoàn phường Thường Thạnh tổ chức giúp các thanh niên gắn bó, hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: CTV
 

Theo chị Trịnh Ngọc Bích, Bí thư Đoàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, trước đây tình hình ANTT trên địa bàn phường Thường Thạnh rất phức tạp, nhất là từ khi có đường dẫn cầu Cần Thơ đi qua địa bàn phường thì số đối tượng nơi khác đến lôi kéo các thanh niên phường tham gia các tệ nạn xã hội ngày càng tăng. Xuất phát từ thực tế này, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Khối Dân vận, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường phối hợp cùng với công an phường, chi bộ, ban nhân dân, cảnh sát và đoàn thể các khu vực xây dựng mô hình “Giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến”.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch sát hợp, BCH Đoàn phường đã phối hợp với công an phường khảo sát nắm tình hình thanh thiếu niên chậm tiến, lười lao động, ăn chơi sa đà, mê cờ bạc, ma túy, gây rối làm mất ANTT... Sau khi lập danh sách, công an phường đề nghị UBND phường ra quyết định đưa 9 trường hợp vào diện cảm hóa, giáo dục. Hàng tháng, BCH Đoàn phường phối hợp cùng công an, các cán bộ khu vực, gia đình gặp gỡ đối tượng để tuyên truyền cho các em hiểu rõ hơn về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phân tích, giáo dục cho các em thấy những hành vi sai trái của mình cùng những hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Chị Trịnh Ngọc Bích kể: “Trong lần gặp gỡ đầu tiên, các cán bộ phường, khu vực công khai những hành vi vi phạm để các đối tượng thấy những sai trái của mình và đưa ra hướng khắc phục, sửa chữa. Trong những lần sau, chúng tôi ghi nhận, biểu dương những tiến bộ và phê bình, phân tích những mặt hạn chế, giúp các đối tượng hiểu và có những nhận thức đúng đắn hơn về hành vi, cách xử sự của mình”. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp cùng Đoàn thanh niên quản lý, giáo dục con em mình, BCH Đoàn phường còn tổ chức cho các đối tượng tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi lành mạnh bổ ích (đá bóng, kéo co) và tham gia các công tác xã hội như: trồng cây, vệ sinh môi trường..., do Đoàn phường tổ chức, tạo điều kiện cho các em gắn bó, hòa nhập với cộng đồng. BCH Đoàn phường cũng phối hợp với Đảng ủy, UBND, các đoàn thể giới thiệu việc làm, giúp các đối tượng vay vốn để phát triển kinh tế... Qua kiên trì cảm hóa, giáo dục, trong năm qua, có 3 đối tượng tiến bộ và được Đoàn phường đề nghị với UBND ra quyết định đưa ra khỏi diện quản lý...

Thời gian đầu triển khai thực hiện mô hình, các cán bộ Đoàn cũng gặp không ít khó khăn. Anh Nguyễn Văn Tèo, Bí thư Chi đoàn khu vực Thạnh Mỹ, nói: “Ban đầu, BCH chi đoàn khu vực rất khó tiếp cận các đối tượng, các em thường mang nặng mặc cảm, né tránh. Như trường hợp em N.M.H. sử dụng chất ma túy bị công an phường Hưng Phú bắt quả tang và bị xử lý hành chính. Tuy ở cùng xóm với tôi nhưng M.H. thường hay tránh mặt. Tôi chủ động tìm gặp, nói chuyện với M.H. Qua những lần uống cà phê, với tình anh em chòm xóm, tôi dần dần thuyết phục được M.H. quyết tâm tự cai nghiện, từ bỏ ma túy. Giờ đây, H. đã chí thú làm ăn, mới cùng gia đình mở thêm một cửa tiệm hàn gia công”. Hay như trường hợp V.V.T. trước đây cũng không lo làm ăn, thường xuyên tụ tập cùng bạn bè đi chơi khuya, lại mê cờ bạc và bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc ăn tiền. Ông V.V.T. - cha của V.T. - tâm sự: “Lúc trước, tôi rất buồn vì la rầy nó không chịu nghe. Từ khi được các cán bộ phường, khu vực khuyên bảo, giáo dục, nó đã thay đổi nhiều. Bây giờ, nó không còn đi chơi khuya và chịu khó đi hàn cửa sắt kiếm tiền nuôi vợ con”. Mô hình “Giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến” được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân địa phương. Ông Phạm Văn Bảy, người dân ở phường Thường Thạnh, cho biết: “Cách làm vừa răn đe, công khai hóa hành động, vừa giáo dục, cảm hóa của các cán bộ phường, khu vực là rất phù hợp, giúp các đối tượng thấy được những hành vi sai trái của mình mà sửa chữa. Chính sự động viên, quan tâm của mọi người đã giúp các đối tượng tự tin hòa nhập với xã hội...”. Nhắc đến hiệu quả của mô hình này, ông Đỗ Ngọc Tiên, Trưởng Khối vận phường Thường Thạnh, phấn khởi cho biết: “ Qua triển khai thực hiện, mô hình “Dân vận khéo” của Đoàn thanh niên bước đầu đạt hiệu quả khá tốt, đến nay có 3 thanh niên được cảm hóa trở thành người hữu ích. Thời gian tới, phường tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này trong các đoàn thể khác...”.

* Khéo phối hợp xây dựng mô hình...

Trong năm 2010, công an huyện Thới Lai cũng triển khai và thực hiện mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” bước đầu mang lại hiệu quả khá tốt. Theo Trung tá Trương Quốc Việt, Đội trưởng Đội công an phụ trách xã (thuộc công an huyện Thới Lai), thực hiện sự chỉ đạo của công an thành phố về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng, năm 2010, công an huyện Thới Lai đã triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến xã, thị trấn chọn những mô hình hiệu quả thiết thực, tập trung vào các nội dung như: vận động đối tượng phạm tội ra tự thú; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Nhận thấy cùng với sự phát triển của xã hội, tình hình các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng gia tăng, phức tạp, cần có những giải pháp căn cơ để giảm thiểu tội phạm, ngành đã chọn và tập trung xây dựng mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, lập danh sách các loại đối tượng để trên cơ sở đó đưa ra biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Qua rà soát, xác định trên địa bàn huyện có 361 đối tượng cần đưa vào diện phải tập trung cảm hóa, giáo dục, công an các xã, thị trấn đã phối hợp và giao cho các đoàn thể nhận giáo dục các đối tượng. Đồng thời, huyện chọn thị trấn Thới Lai, địa bàn tập trung đông các đối tượng thuộc diện này, làm điểm chỉ đạo để thực hiện mô hình.

Theo anh Đào Minh Hùng, Phó Trưởng Công an thị trấn, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, công an thị trấn đã phối hợp cùng các khu vực rà soát nắm đối tượng làm cơ sở đề nghị UBND ra quyết định phối hợp giao các đoàn thể quản lý, giáo dục. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự kiên trì vận động, giáo dục, cảm hóa của các đoàn thể, toàn xã hội mà trong năm qua ở thị trấn có 52 đối tượng tiến bộ. Điển hình như trường hợp Đ.T.T., ấp Thới Thuận B, do cha mẹ đều bỏ đi tìm hạnh phúc riêng, để em lại cho ông bà ngoại nuôi từ lúc mới lọt lòng, ông bà cũng lo bươn chải làm thuê kiếm sống nên từ nhỏ T. đã thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Học đến lớp 8, T. nghỉ học đi làm công nhân một thời gian, rồi nghỉ việc về quê và tụ tập với một số thanh niên lêu lổng, gây mất ANTT... T. tâm sự: “Do tuổi trẻ háu thắng, nghe theo lời xúi giục của bạn bè mà em làm những việc không tốt. Nhờ các cán bộ khu vực khuyên bảo, giúp em nhận ra những việc làm sai trái của mình và thương ông bà ngoại nhiều hơn. Giờ em ráng lo làm ăn để tạo dựng tương lai cho mình và phụng dưỡng ông bà”. Ông Nguyễn Thanh Long, công an viên ấp Thới Thuận B, cho biết thêm: “Bản tính của T.T. hiền lành, nhưng do bạn bè lôi kéo dẫn đến hư hỏng. Mỗi đêm đi tuần tra, tôi và các cán bộ ấp gặp nó đi chơi khuya là kêu lại nhắc nhở, khuyên bảo. Nay T. đã tiến bộ nhiều, hàng ngày đi làm thuê ở kho cám để phụ tiếp bà ngoại”. Không riêng ở thị trấn Thới Lai, mô hình này cũng đang được triển khai và thực hiện khá hiệu quả ở các xã trong huyện. Tính trong năm 2010, nhờ công tác răn đe, giáo dục, kiềm cặp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, đến nay toàn huyện đã có 84 thanh thiếu niên trong diện cần giáo dục đã tiến bộ đáng kể, từ bỏ những thói xấu và chịu khó lo làm ăn để phụ giúp gia đình.

Thành công bước đầu của hai mô hình trên là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì vận động, giáo dục, thuyết phục, cùng những biện pháp phối hợp giúp đỡ các đối tượng một cách đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và cộng đồng. Mong rằng các mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở các địa phương khác để góp phần đẩy lùi, giảm thiểu các loại tội phạm, xây dựng các khu phố, xóm, ấp yên bình, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển.

NHẬT MY

Chia sẻ bài viết