Ngày 7-5 vừa qua, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt tổ chức lễ cắt băng khánh thành cầu Ông Tư ở khu vực Tân Thạnh. Công trình cầu Ông Tư là một trong nhiều công trình, phần việc do hệ thống chính trị và nhân dân phường Thuận Hưng thực hiện, nhằm hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo phường Thuận Hưng cắt băng khánh thành cầu Ông Tư tại khu vực Tân Thạnh.
Cùng chúng tôi đi trên cầu Ông Tư, ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân khu vực Tân Thạnh, chia sẻ: "Cây cầu này trước đây chỉ rộng 2,5m. Chính quyền và các tổ chức chính trị địa phương tổ chức vận động đóng góp để gia cố, nới rộng mặt cầu ra 4m, nhờ đó, ô tô về tận nhà, bà con ai cũng vui". Theo nhiều người dân, đầu năm nay, phường họp dân bàn bạc và nhân dân đã đồng tình đóng góp 120 triệu đồng, nhiều ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng cầu Ông Tư.
Theo ông Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, với quyết tâm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, 4 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Ngoài cầu Ông Tư, phường đã vận động xã hội hóa bắc 4 cây cầu khác gồm cầu Bà Nga, cầu Tân Phước 1 (2 cây), cầu vàm Xẻo Am và sửa chữa 16 cây cầu với tổng trị giá trên 2 tỉ đồng và 1.150 ngày công lao động; huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường tổng chiều dài 9.133m (đạt 228,3% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra). Trong đó, huy động sức dân đóng góp được 10 tuyến đường dài 3.275m, mặt đường rộng 4m, tổng trị giá 2,12 tỉ đồng và 2.002 ngày công lao động. Phường cũng đề nghị quận đầu tư xây mới Trạm Y tế phường, 1 điểm của Trường Tiểu học Thuận Hưng 2...
Song song đó, hằng năm, Đảng ủy phường ban hành nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế; chỉ đạo UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay, cây - con giống để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, nhân dân trong phường đưa giống lúa chất lượng xuất khẩu vào sản xuất trên toàn bộ 730ha ruộng; cải tạo, trồng mới được 110ha vườn, nâng tổng diện tích vườn toàn phường lên 436ha trồng các loại cây ăn trái, như: mận An Phước, mận hồng đào đá, nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng...
Bên cạnh đó, phường tổ chức sắp xếp lại trật tự buôn bán ở chợ Thuận Hưng, chợ Ông Mảng; hỗ trợ người dân vay vốn, bảo đảm an ninh trật tự… Từ đó, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển, bình quân mỗi năm giá trị tăng trên 7%. Năm 2023, giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.424 tỉ đồng. Làng nghề truyền thống bánh tráng Thuận Hưng được duy trì, với gần 100 hộ, trong đó có 2 hộ đầu tư máy móc tráng bánh hiện đại. Làng nghề đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2023.
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy phường chỉ đạo huy động các nguồn lực được gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ xây 27 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Ngày 6-5 vừa qua, phường tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa tặng ông Huỳnh Quốc Thanh, gia đình chính sách (thờ cúng liệt sĩ) ở khu vực Tân An. Trong lễ bàn giao nhà, ông Thanh xúc động nói: "Tôi được địa phương quan tâm hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Từ nay, cuộc sống gia đình tôi sẽ ổn định hơn. Chúng tôi cố gắng làm ăn để vươn lên...".
Với nỗ lực, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, hệ thống chính trị và nhân dân phường Thuận Hưng đã và đang xây dựng quê hương phát triển từng ngày, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến cuối năm 2023, phường còn 22 hộ nghèo, giảm 145 hộ so với năm 2020.
Bài, ảnh: ANH DŨNG