23/10/2022 - 18:21

Hiện thực hóa nghị quyết của Đảng 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Từng là một trong những địa phương khó khăn của huyện Thới Lai, xã Thới Tân đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ðến nay, hầu hết các tuyến đường cơ bản được trải nhựa, tráng bê tông; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở làm việc được xây dựng khang trang; người dân có cuộc sống ấm no... Ðây chính là kết quả bước đầu của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Ðến xã Thới Tân những ngày này, chúng tôi cũng bị cuốn theo khí thế khẩn trương vận động để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 của hệ thống chính trị xã. Nhiều cán bộ, đảng viên xã đang tập trung đến địa bàn ấp Thới Phước A để vận động nhân dân di dời hàng rào, đốn cây, hiến đất cùng chính quyền địa phương mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Ðông Pháp. Bà Nguyễn Thị Bích, 72 tuổi, đang cùng các thành viên trong gia đình dọn dẹp cây cối, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường, hồ hởi nói: “Tuyến đường này chật hẹp, đi lại khó khăn. Nay chính quyền địa phương tổ chức mở rộng, tráng bê tông tuyến đường, gia đình tôi và bà con đều vui mừng hưởng ứng. Gia đình tôi tình nguyện đốn mấy cây cau, mít, di dời hàng rào để hiến đất làm đường”.

Lãnh đạo xã Thới Tân giám sát thi công tuyến đường Đông Pháp ở ấp Thới Phước A.

Theo đồng chí Lê Văn Nhớ, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, tuyến đường Ðông Pháp dài 2.600m, hiện trạng đường rộng 2m. UBND xã đã đề nghị huyện đầu tư 13,5 tỉ đồng; vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường ra 4m, tráng bê tông sạch đẹp. Ngoài tuyến đường này, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 2 năm qua, xã đã đề nghị huyện đầu tư thêm gần 30 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường xáng Ô Môn dài 4.600m (rộng 4m), tuyến đường ấp Thới Phước - ấp Ðông Hòa dài 3.900m (rộng 4m); bắc cầu 500 ấp Ðông Hòa A và cầu kinh Sáu Bắc ở ấp Ðông Hòa B; nâng cấp Trường Mầm non Thới Tân, trụ sở làm việc xã và nạo vét nhiều tuyến kênh thủy lợi tạo nguồn. Ðồng thời, xã sử dụng ngân sách huyện phân bổ và vận động nhân dân đóng góp được 5 tỉ đồng nâng cấp 7.500m đường (rộng 2m) ở các ấp Thới Phước A, Ðông Hòa A, Trường Phú B.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là tiếp tục vận động nhân dân duy trì mô hình cánh đồng lớn 900ha sản xuất lúa chất lượng cao; hỗ trợ khoa học kỹ thuật, vay vốn giúp nhân dân chăm sóc và cải tạo hơn 95ha vườn trồng xoài, mít, nhãn, chôm chôm, ổi, dừa; thành lập mới và nâng chất hoạt động của 39 tổ hợp tác trồng cây ăn trái trên địa bàn để hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Công tác an sinh xã hội được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể xã đẩy mạnh. Nổi bật là vận động các nguồn lực với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19; đề nghị cấp có thẩm quyền xét, hỗ trợ 2.567 người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 52 của HÐND thành phố với số tiền hơn 5 tỉ đồng. Hệ thống chính trị xã đã vận động các nguồn lực được gần 1,45 tỉ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 31 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ khó khăn. Anh Trịnh Văn Hành ngụ tại ấp Ðông Hòa A, phấn khởi nói: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, tôi làm mướn lo cho 2 con nhỏ học hành và chữa bệnh cho vợ. Vừa qua, gia đình tôi được chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết nên cuộc sống vơi bớt khó khăn hơn”.

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đến nay, các tiêu chí nông thôn mới được nâng chất, đời sống người dân được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng (tăng hơn năm 2020 là 8 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,46% (giảm 0,5% so với năm 2020). Ðồng chí Lê Văn Nhớ, Chủ tịch UBND xã, nêu quyết tâm: “Ðảng ủy và UBND xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 85 triệu đồng và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã”.

Chia sẻ bài viết