26/03/2023 - 21:23

Hiện thực hóa Nghị quyết của Ðảng 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM 

Tuần rồi, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng tổ chức khánh thành công trình đèn chiếu sáng tuyến đường rạch Hàng Bần. Công trình thực hiện với tổng chi phí hơn 39 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội (ÐH) Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, phường Phú Thứ có nhiều công trình được đầu tư xây dựng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng và an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Người dân khu vực An Phú được hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật và trợ giá giống cây để phát triển kinh tế vườn.

Đồng chí Võ Thành Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Khánh, cho biết: Thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường, gần 3 năm qua, Chi bộ và Ban Nhân dân khu vực đã tích cực vận động, được nhân dân đóng góp hơn 150 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 5 tuyến đường tổng chiều dài 4.500m, gồm tuyến đường rạch Hàng Bần, tuyến đường Mật Cật, tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên, tuyến đường Nguyễn Văn Qui và tuyến đường rạch Cái Tắc. Ðồng thời, vận động nhân dân di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Hàng Bần, đoạn qua địa bàn khu vực dài 1.230m, rộng 4m.

Thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, gần 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội phường Phú Thứ đã huy động nhiều nguồn lực lắp đèn chiếu sáng 7 tuyến đường dài 11.000m; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường rạch Mật Cật, rạch Hàng Bần, rạch Ngã Bát, rạch Lòng Óng, rạch Cái Tắc, rạch Ðường Gỗ, rạch Xẻo Gừa với tổng chiều dài hơn 16.000m; bắc 2 cây cầu... Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Cung, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, khi thi công các công trình, cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện công khai, dân chủ mọi mặt nên nhân dân đồng tình đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến đất để làm. Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng của phường ngày càng đồng bộ và hoàn thiện.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy phường Phú Thứ chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Trong đó, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện giúp nhân dân vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển. Hội Nông dân phường tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; hỗ trợ hội viên vay hơn 34 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế; đề nghị quận trợ giá 73.805 cây giống, 28.000 con lươn giống để hội viên xây dựng mô hình kinh tế vườn, nuôi lươn không bùn...

Công tác an sinh xã hội được hệ thống chính trị phường quan tâm, thực hiện thường xuyên. Theo đồng chí Phạm Quang Hùng, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, từ năm 2021 đến nay, phường vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm được 808 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 17 căn nhà Ðại đoàn kết, giúp các hộ ổn định cuộc sống. Bà Trần Thị Phia, 86 tuổi, ngụ tại khu vực An Phú, chia sẻ: “Tôi già yếu, không làm lụng được gì, sống phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước. Năm rồi, tôi được địa phương hỗ trợ 54 triệu đồng xây nhà mới nên cuộc sống đã bớt khó khăn”. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Cung, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, khẳng định: Ðến nay, đời sống nhân dân phường Phú Thứ được nâng lên. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh và hiện đại...

Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, trên 98,5% đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và cấp ủy cấp trên nghiêm túc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên. Nhờ vậy, 3 năm qua, Ðảng bộ phường không có đảng viên suy thoái, vi phạm. Ðảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng nên đã kết nạp được 22 đảng viên, đạt 55% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Với những kết quả đạt được, phường Phú Thứ đã và đang hiện thực hóa Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 một cách hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương phát triển, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ bài viết