18/03/2026 - 06:51

Hạnh phúc của cụ ông 80 năm tuổi Đảng 

Cụ Phan Lộc, sinh năm 1930, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ, vừa vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Bên cạnh niềm hạnh phúc đó, cụ có một gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt.

Cụ Phan Lộc quê gốc ở Nghệ An, vào Cần Thơ năm 1977 theo điều động của cơ quan, làm phó giám đốc một công ty xây lắp, đến năm 1979 bắt đầu công tác ở UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) cho đến khi nghỉ hưu. Về hưu, cụ tham gia công tác Hội Người cao tuổi ở địa phương, khi tuổi cao sức yếu, cụ mới nghỉ ngơi.

Bên cạnh quá trình công tác, điều cụ tự hào và hạnh phúc là xây dựng được gia đình vững vàng, êm ấm, con cháu hòa thuận, ai cũng có sự nghiệp riêng. Cụ và vợ cưới năm 1948, ở với nhau được 64 năm thì bà lìa xa trần thế. Hai người có 2 con gái và một con trai út, hiện cụ đang sống với gia đình con trai út.

Ông Phan Việt Châu, 62 tuổi, con trai út cụ Phan Lộc, chia sẻ: “Bố mẹ tôi sống với nhau rất tình cảm, là tấm gương để chúng tôi noi theo. Bố mẹ dạy dỗ, bảo ban chúng tôi những điều hay lẽ phải, sống đúng đạo nghĩa, khuyến khích con cháu học hành đến nơi đến chốn. Ông bà cho rằng tri thức giúp chúng tôi hiểu biết, làm nên sự nghiệp nhưng điều làm nên gốc rễ con người lại chính là đạo đức, gia giáo. Do đó, 3 chị em chúng tôi đều cố gắng học hành, làm việc, sống có ích. Đến đời con, đời cháu, chúng tôi vẫn tiếp tục truyền dạy tư tưởng đó để các thế hệ tiếp nối, phát huy những điều tốt đẹp của gia đình”.


Cụ Phan Lộc và gia đình con trai út Phan Việt Châu. Ảnh: NVCC

Quả thật, nhìn vào đại gia đình 4 thế hệ của cụ Phan Lộc mới thấy nếp nhà của cụ đã được xây dựng và giữ vững bằng những nét đẹp của truyền thống kết hợp với trí thức. Ông Phan Việt Châu có trình độ tiến sĩ, nguyên là Trưởng Ban Tổ chức cán bộ của Học viện Chính trị khu vực 4, vừa nghỉ hưu năm 2025. Con gái lớn của cụ Lộc là Phan Tâm, tốt nghiệp đại học ở Cuba, về nước công tác tại Bộ Ngoại giao, sau giảng dạy ở Trường Đại học Sư Phạm 1 Hà Nội. Con gái thứ hai là Phan Huyền Nhung, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và làm giáo viên. Giờ đây, 3 chị em ai cũng đã lên chức ông bà, ai cũng có quá trình công tác, cống hiến với xã hội, địa phương bằng những hoạt động thiết thực. Riêng ông Phan Việt Châu  có 3 con gái, trong đó có 2 người trình độ thạc sĩ, một người trình độ đại học. Hiện ông có 2 cháu ngoại.

Tết vừa qua, cụ Phan Lộc lại có thêm một năm mới vui vẻ, viên mãn bên con, cháu, chắt. Niềm hạnh phúc của gia đình ấm áp, yêu thương đã tiếp thêm cho cụ nguồn năng lượng tích cực, để tiếp tục là “cây cao bóng cả” để con cháu tựa vào.

LỆ THU 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
gia đình