Sức mua các loại hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2014 tại TP Cần Thơ tăng cao do thành phố có hệ thống bán lẻ khá phát triển, với nhiều trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Với sự chủ động chuẩn bị của các đơn vị, doanh nghiệp, nguồn cung đang dồi dào, giá cả nhiều mặt hàng Tết được dự đoán sẽ ít biến động.
Nhiều mặt hàng bình ổn giá
Đến ngày 23 và 24-1-2014 (nhằm 23 và 24 tháng Chạp), sức mua nhiều loại hàng hóa Tết trên địa bàn TP Cần Thơ bắt đầu tăng khá. Song, giá cả nhiều mặt hàng vẫn duy trì đà ổn định, thậm chí có mặt hàng còn giảm như giá bia và một số loại thủy sản. Ông Huỳnh Hữu Hoài, chủ một cửa hàng bán tạp hóa ở chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Đến ngày 23 Tết, sức tiêu thụ hàng tại cửa hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường. Song, giá bán các loại lạp xưởng, khô cá lóc, khô tôm, khô mực và nhiều mặt hàng khác vẫn được cửa hàng giữ bình ổn do nguồn hàng từ các đầu mối cung cấp khá dồi dào”. Bà Lê Thị Út, bán thịt heo tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều cho rằng, sức mua thịt heo tuy còn chậm nhưng cũng đã tăng nhẹ so với những ngày trước, giá bán thịt heo chưa tăng do nguồn cung dồi dào. Gần đây, giá heo hơi giảm nhẹ trở lại khoảng 2.000 đồng/kg cũng tạo thuận lợi cho những người kinh doanh thịt heo giảm giá bán thu hút khách hoặc ít nhất cũng giữ ổn định giá bán nếu đã đặt mua heo hơi với giá cao từ trước.

Đoàn kiểm tra công tác bình ổn giá do Sở Công thương TP Cần Thơ chủ trì đang kiểm tra tình hình mua bán bánh kẹo tại điểm chợ Tết ở đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Theo nhiều đơn vị doanh nghiệp và tiểu thương kinh doanh, nguồn cung các loại hàng hóa Tết đang dồi dào và có sự cạnh tranh của nhiều người bán là nguyên nhân khiến giá các loại hàng hóa khó tăng. Ngoài ra, sự góp mặt của nhiều điểm bán hàng bình ổn giá của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc định hướng giá bán nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tại Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, từ ngày 20 Tết, sức mua nhiều loại hàng hóa bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, giá cả hầu hết các mặt hàng vẫn tương đối bình ổn. Đáng chú ý là giá các loại bia đã giảm giá trở lại do nguồn hàng dồi dào. Để góp phần bình ổn thị trường tại TP Cần Thơ, siêu thị đã tham gia bán bình ổn giá khoảng 22 mặt hàng các loại. Chị La Ngọc Trương, Phó Giám đốc ngành hàng thực phẩm, Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, cho biết: “Dù sức mua tăng cao nhưng siêu thị vẫn đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ người dân. Đặc biệt, đối với nhiều loại thực phẩm tươi sống, siêu thị đã chủ động liên hệ đặt hàng từ các nhà cung cấp để có sản phẩm chất lượng và giá bán tốt nhất cho người tiêu dùng”.
Theo ông La Minh Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, công ty đã chủ động liên hệ với các đối tác để đặt hàng từ rất sớm và đã dự trữ nguồn hàng trị giá trên 20 tỉ đồng để sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết. Hàng hóa dồi dào, không lo thiếu hàng. Sức mua của thị trường tăng nhưng chưa có biến động lớn. Nhìn chung giá các loại thịt heo, gia cầm, nhiều loại thủy sản và hàng lương thực, thực phẩm công nghệ tại công ty đang bình ổn. Ông La Minh Hồng nhận định: “Giao thông đi lại ngày càng thuận tiện, hệ thống bán lẻ phát triển với nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn, TP Cần thơ đủ sức đáp ứng kịp thời một lượng cầu hàng hóa lớn của người dân nên thuận lợi trong bình ổn giá. Tết này, sức mua hàng hóa tại TP Cần Thơ dự đoán sẽ không giảm. Nếu có chỉ cục bộ ở một số cửa hàng, bởi sự dịch chuyển sức mua đi nơi khác và đối với một số mặt hàng không quá thiết yếu như các gói quà Tết. Về giá cả, khả năng giá một số mặt hàng sẽ nhích lên nhưng mức độ không nhiều”.
Quan tâm bình ổn giá
Nhằm bình ổn thị trường Tết, Sở Công thương TP Cần Thơ đã và đang tích cực phối hợp với các sở ngành có liên quan và quận, huyện để tăng cường công tác quản lý thị trường. Kiểm tra chấn chỉnh các hạn chế và phát huy các mặt tích cực tại những điểm bán hàng bình ổn giá. Mặt khác, tích cực ra quân để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp vi phạm nhằm bình ổn thị trường, giá cả và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, bán hàng giả, hàng cấm. Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ Nguyễn Minh Toại, cho biết: “Sở sẽ tập trung kiểm tra, theo dõi tình hình cung cầu và diễn biến của giá cả hàng hóa hằng ngày để kịp thời điều tiết ngay cung- cầu. Hiện tại, Sở Công thương thành phố đã có ký kết thỏa thuận cùng tham gia bình ổn thị trường với TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh ĐBSCL, nếu có mặt hàng nào tại địa phương biến động tăng giá khoảng 20% và có dấu hiệu thiếu hụt nguồn là các địa phương khác có thể điều động hỗ trợ nguồn hàng ngay trong vài giờ sau đó”.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, Sở Công thương thành phố đã chủ trì, phối hợp với một số sở ngành hữu quan và địa phương tổ chức Đoàn đi kiểm tra công tác bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố. Đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khắc phục các hạn chế trong niêm yết giá và yêu cầu phải bán đúng giá niêm yết, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, cháy nổ và không bán các loại hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ, chất lượng. Nhìn chung, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã nhận thấy việc tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, nhất là niêm yết giá và bán hàng đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng nhằm thu hút khách hàng nên đã và đang tích cực hưởng ứng.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG