25/07/2020 - 08:02

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Đầu tháng 1-2020, cầu Rạch Chổi ở khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân địa phương rất phấn khởi. Bà con kể, trước đây, cầu này là cầu ván, không tay vịn, mặt cầu hẹp, lưu thông gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cuối năm 2019, Mặt trận quận Bình Thủy phối hợp với Mặt trận phường và cán bộ khu vực vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp chi phí làm cầu.

Nhân dân khu vực Thới Hòa đang thi công tuyến đường tổ 9, khu vực Thới Hòa.

Theo bà Nguyễn Gái Hoài, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới An Đông, công trình đưa vào sử dụng từ tháng 1-2020, với tổng số tiền đầu tư hơn 130 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận quận vận động hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân khu vực đóng góp. Chú Phạm Thanh Triều - người dân địa phương, phấn khởi nói: “Lúc trước, cầu nhỏ hẹp, không có tay vịn, thiếu an toàn. Mỗi khi 2 xe đi qua thì phải có 1 xe dừng lại, nhường đường. Giờ đây, cầu có lan can chắc chắn, bà con rất hài lòng. Khi làm cầu, gia đình tôi góp 300.000 đồng”.

Bà con khu vực Thới Hòa cũng đang khẩn trương hoàn thành tuyến đường tổ 9, với chiều dài 600m, rộng 3m. Công trình do nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7-2020. Đây là công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp do Khối Dân vận - Mặt trận phường đăng ký thực hiện. Chú Nguyễn Văn Nghề, ngụ tổ 9, khu vực Thới Hòa kể: “Đường cũ xuống cấp, bà con đi lại vất vả, nhất là vào mùa mưa. Theo tính toán, mỗi mét tới, bà con góp khoảng 400.000 đồng. Phần đường qua nhà tôi khoảng 6m tới, gia đình tôi đóng góp khoảng 2,4 triệu đồng”.

Năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, Mặt trận phường Thới An Đông và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 3 tuyến đường giao thông; xây dựng mới, sửa chữa 2 cầu bê tông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng 3 tuyến đường... “Bên cạnh đó, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển” - bà Nguyễn Gái Hoài thông tin.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết