01/03/2026 - 22:46

Giúp phụ nữ ổn định cuộc sống từ nghề đan đát 

Hơn 20 năm qua, bà Lê Thị Ngọc Thu, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thanh Tú, ở ấp 10, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ đã tiên phong đem nghề đan đát lục bình về địa phương, giúp nhiều chị em phụ nữ có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Ngọc Thu (giữa) hướng dẫn tận tình, giúp chị em phụ nữ đan đát các sản phẩm đạt yêu cầu.

Con đường quanh co thuộc ấp 10, dẫn vào HTX Thanh Tú đã trở nên quen thuộc với nhiều phụ nữ xã Vị Thủy, bởi họ thường xuyên tới đây để lấy cọng lục bình khô về nhà đan đát, rồi đem sản phẩm đến cho HTX thu mua. Mỗi lần như thế, bà Lê Thị Ngọc Thu lại quan tâm tiến độ làm sản phẩm, hướng dẫn cách đan đát sao cho khéo léo, đạt yêu cầu. Từ một phụ nữ nông thôn bình thường, bà Thu trở thành điểm tựa về kinh tế của nhiều chị em khác tại địa phương.

Vốn gốc nông dân, sau khi lập gia đình, vợ chồng bà Thu chỉ làm ruộng và chăn nuôi nhỏ quanh nhà, nguồn thu nhập thấp và bấp bênh. Biết một người quen có nhận gia công đan đát lục bình, năm 2003, bà Thu đi học nghề và đem về nhà làm. Thấy lạ, nhiều chị em phụ nữ trong vùng đến tìm hiểu. Bà Thu không giấu nghề mà tận tình hướng dẫn, hỗ trợ. Đồng thời làm đầu mối, giúp họ giao nhận sản phẩm và từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Năm 2008, HTX Thanh Tú ra đời với 20 thành viên. Sau 18 năm hoạt động, HTX đã phối hợp triển khai hơn 100 lớp đào tạo nghề đan đát cho người dân vùng nông thôn, đặc biệt là chị em phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, HTX đã có 45 thành viên, chủ yếu là phụ nữ tại xã Vị Thủy, chuyên đan đát lục bình. Ngoài ra, HTX còn liên kết với hơn 100 thành viên tại xã Vĩnh Thuận Đông và các địa bàn lân cận, đan đát các sản phẩm từ sợi mây, lát, giấy cói…

Gắn bó với HTX Thanh Tú từ những ngày đầu thành lập, bà Nguyễn Thị Kiều ở ấp 10, xã Vị Thủy, hiện có thu nhập ổn định khoảng 3 triệu đồng/tháng. Bà Kiều chia sẻ: “Tôi còn làm ruộng, rồi lo nhà cửa, cơm nước, không ngồi làm xuyên suốt. Nếu ai có thời gian, đan được nhiều sản phẩm thì thu nhập khá hơn. Nhưng với tôi, mỗi ngày kiếm thêm chừng 100.000 đồng cũng đủ chi tiêu lặt vặt trong gia đình. Làm riết cũng quen, không làm thì thấy buồn”.

Hằng tháng, thu nhập của mỗi thành viên nhận đan đát cho HTX Thanh Tú dao động từ 3-4,5 triệu đồng. “Thu nhập từ việc đan đát tuy không bằng những công việc khác, nhưng chị em làm nghề có thể tranh thủ lúc nông nhàn, vừa làm vừa chăm sóc gia đình. Tôi rất mừng vì công việc này đã giúp chị em cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống”, bà Thu cho biết.

Riêng bản thân bà Thu, từ một phụ nữ nông thôn giản dị, khiêm nhường, nhờ điều hành HTX, bà ngày càng tự tin, bản lĩnh. Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế, bà còn hăng hái tham gia các hội, đoàn thể và đóng góp cho hoạt động xã hội của địa phương. Hiện trung bình mỗi năm, HTX Thanh Tú có doanh thu khoảng 5 tỉ đồng, lợi nhuận trên 500 triệu đồng. Giỏ bán nguyệt của HTX là sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao của địa phương.     

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Chia sẻ bài viết