27/05/2023 - 08:29

Giúp phụ nữ nghèo an cư 

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Những năm qua, cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cờ Đỏ tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa nhà giúp các gia đình phụ nữ nghèo. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội xây dựng, sửa chữa 7 Mái ấm tình thương, tổng trị giá trên 450 triệu đồng.

Cán bộ Hội LHPN huyện Cờ Đỏ và chính quyền địa phương xã Đông Hiệp chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình bà Khúc Thị Tuyết tại lễ bàn giao nhà.

Lễ bàn giao Mái ấm tình thương cho gia đình bà Khúc Thị Tuyết, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ngụ xã Đông Hiệp, diễn ra trong không khí đầm ấm. Bà Tuyết đơn thân nuôi con. Hiện nay, con gái lớn đã lập gia đình có cuộc sống riêng ổn định, bà Tuyết sống cùng người con trai út bị nhiễm chất độc da cam. Thu nhập chính của bà Tuyết chủ yếu dựa vào tiền công làm mướn, cuộc sống thường túng quẫn. Căn nhà cũ lụp xụp, xuống cấp nhưng gia đình bà chưa có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Tháng 4-2023, Hội LHPN huyện vận động tặng gia đình bà mái ấm để an cư.

Căn nhà có diện tích khoảng 60m2, trị giá xây dựng 50 triệu đồng, trong đó, LHPN vận động hỗ trợ 32 triệu đồng, số còn lại do thân nhân gia đình đóng góp. Tại buổi lễ bàn giao nhà, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ và xã Đông Hiệp gởi tặng gia đình bà nhiều phần quà. Bà Tuyết xúc động nói: “Hội Phụ nữ huyện, xã, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ gia đình nhiều mặt, luôn ưu tiên cho gia đình nhận các suất quà nhân dịp lễ, Tết. Nay còn được tặng nhà, tôi vô cùng cảm ơn”.

Gia đình chị Trần Thị Huyền Trang ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú là hộ cận nghèo, có 2 con đang tuổi đi học. Chị Trang tâm sự, vợ chồng chị không có đất sản xuất nên làm thuê. Đầu năm 2023, Hội LHPN xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, chị Huyền Trang đã cất được căn nhà vững chắc. Căn nhà có diện tích 32m2, tổng trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN xã Thạnh Phú vận động Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân tài trợ 60 triệu đồng, còn lại do thân nhân, gia đình đóng góp. Chị Huyền Trang bộc bạch: “Có nhà cửa khang trang, vợ chồng tôi nỗ lực làm lụng nuôi con. Hội LHPN xã đã làm hồ sơ giới thiệu tôi vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi gà vịt và thuê đất làm rẫy, có thêm thu nhập”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cờ đỏ đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi được sự quan tâm giúp đỡ của Hội, cộng đồng, tất cả đều có chung niềm vui, xúc động và đều bày tỏ quyết tâm lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Song song đó, trong 4 tháng đầu năm, các cơ sở Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giới thiệu 258 chị vay trên 7,7 tỉ đồng từ các nguồn vốn giải quyết việc làm, đầu tư sản xuất chăn nuôi, mua bán nhỏ. Đồng thời, dịp lễ, Tết, các cấp Hội vận động 396 phần quà tặng hội viên nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 135 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ chia sẻ: “Những Mái ấm tình thương có giá trị tinh thần rất lớn, khích lệ, động viên chị em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Từ nay đến cuối năm, Hội phấn đấu vận động xây dựng mới thêm nhiều Mái ấm; đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo thông qua các hoạt động hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm; tích cực vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả. Song song đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, động viên ý chí tự lực vượt khó của chị em, đảm bảo đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Chia sẻ bài viết