 |
|
Cán bộ hội viên nông dân xã Tân Thới, huyện Phong Điền chuẩn bị khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Đoàn Minh Thông ở ấp Trường Trung A. |
Qua 3 tháng phát động phong trào thi đua ngắn hạn lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2008 - 2013, các cấp Hội cơ sở đã vận động hội viên nông dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và ngày công lao động thực hiện rất nhiều công trình nhà tình thương, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cầu, đường...
Từ đầu năm 2008, các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp Hội, thực hiện 5 chương trình trọng tâm công tác Hội, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố. Qua đó, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 2 tỉ đồng và ngày công lao động xây dựng nhà tình thương, sửa chữa và làm mới hàng chục cây cầu bê- tông lớn nhỏ và hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn (GTNT), phục vụ cho việc giao thương của nông dân được dễ dàng. Nổi bật là công trình GTNT và xóa nhà tạm bợ của Hội Nông dân quận Ô Môn và các huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ.
* Mái ấm nghĩa tình
Chúng tôi đến ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đúng vào dịp gia đình ông Đoàn Minh Thông và một số cán bộ, hội viên nông dân xã khẩn trương hoàn thành khâu tập kết gỗ, vật tư sẵn sàng để ngày mùng 9-6 (âm lịch) khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho gia đình ông. Đến nay, Hội Nông dân xã đã vận động cán bộ, hội viên đóng trên 7 triệu đồng và còn tiếp tục vận động nhiều hơn nữa để xây dựng căn nhà được khang trang hơn.
Hoàn cảnh gia đình ông Thông rất khó khăn, vợ ông là bà Huỳnh Thị Ngọc, năm nay 77 tuổi bị bệnh thường xuyên. Trước đây, vợ chồng ông có ghe lớn đến tận Kiên Giang, Cà Mau mua cá, khô về bán, cuộc sống tạm ổn. Năm 2002, sau trận bà Ngọc bị bệnh hư thận và thấp khớp phải ra vào bệnh viện thường xuyên, nợ nần chồng chất, tài sản quí giá của gia đình cứ lần lượt ra đi. Căn nhà xuống cấp đã 5 năm nhưng ông Thông vẫn chưa dám nghĩ đến việc sửa chữa hay xây dựng mới. Ông Thông bộc bạch: “Không có tiền điều trị bệnh phải vay mượn bên ngoài, lãi suất quá cao, nợ chồng nợ nên có 1,2 công đất vườn tôi cũng bán để trả nợ. Giờ đây, được Hội Nông dân giúp đỡ xây nhà, tôi an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống không còn lo cảnh phải tìm chỗ tránh mưa”.
Gia đình bà Lê Thị A, ở ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền cũng được Hội Nông dân xã Nhơn Ái xây tặng căn nhà tình thương vào cuối tháng 5-2008, trị giá 10 triệu đồng. Tuy căn nhà chỉ rộng chừng 34m2, mái lợp tôn, nền lót gạch tàu nhưng cũng đủ để vợ chồng bà A tránh mưa, tránh nắng. Đó là niềm ước mơ cả cuộc đời của người nông dân nghèo, con đông.
Bà Lê Thị A năm nay 79 tuổi, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, con đông, nhưng ai cũng nghèo, lam lũ với cuộc sống. Hằng ngày, vợ chồng bà sống nhờ sự đùm bọc của bà con hàng xóm. Ông Lý Văn Lưỡng, Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân ấp Nhơn Thọ 2 là người thường xuyên giúp đỡ vợ chồng bà tiền, gạo... Đặc biệt, ngoài việc vận động tiền xây nhà tình thương cho gia đình bà A, ông Lưỡng còn hỗ trợ bộ cửa cái, trị giá trên 300.000 đồng để căn nhà được khang trang hơn. “Tôi rất vui và cảm ơn cán bộ, hội viên nông dân đã quan tâm đóng góp tiền và ngày công lao động giúp gia đình tôi có được căn nhà tránh mưa, tránh nắng”.
Bà Đào Thị Thu Mai, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền, nói: “Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã hoàn thành 14 công trình thi đua như: xây mới 4 căn nhà tình thương, 4 cây cầu bê- tông và hàng trăm mét đường GTNT, với tổng kinh phí gần 650 triệu đồng, do cán bộ, hội viên nông dân đóng góp và gần 2.000 ngày công lao động. Song song đó, các Chi hội Nông dân ấp cũng giới thiệu 13 hội viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phát triển mới 341 hội viên... Từ nay đến tháng 10-2008, Hội Nông dân huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo 2 chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “sửa đổi lối làm việc”.
* Công trình nối nhịp bờ vui
 |
|
Cầu Kênh B và Kênh C ở ấp 6, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. |
Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng ngoại thành, các cấp Hội Nông dân TP Cần Thơ cũng vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động tham gia sửa chữa và làm mới nhiều cây cầu, tuyến đường GTNT, nạo vét kênh mương, làm thủy lợi nội đồng... Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ là một trong những cơ sở Hội hoàn thành sớm nhất các công trình này, góp phần nâng cao đời sống nông dân vùng ngoại thành; đồng thời tạo điều kiện để nông dân có thể tiêu thụ nông sản hàng hóa dễ dàng hơn.
Qua 3 tháng triển khai thực hiện, các cấp Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp hơn 1,5 tỉ đồng và hơn 9.500 ngày công lao động thực hiện các công trình phúc lợi để lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố. Tại thị trấn Thới Lai, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thị trấn đã đóng 210 triệu đồng làm đường bê- tông có chiều dài 1.500m, ngang 2m và đào đắp 3.000m kênh thủy lợi tại ấp Thới Thuận A, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ở xã Đông Bình, Thới Đông và Định Môn cũng đã hoàn thành công trình cầu và đường GTNT dài gần 9.000m, mặt đường rộng 2m, kết nối ấp liền ấp, xã liền xã cho xe 2 bánh đi lại dễ dàng cả 2 mùa mưa nắng.
Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ có rất nhiều kênh, mương chằng chịt, nhiều cây cầu ván bị xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình trên, Hội Nông dân xã thành lập Ban vận động xây dựng cầu, đường, gồm 22 thành viên, trong đó 10 người phụ trách vận động và 12 người chịu trách nhiệm giám sát công trình.... Chủ trương đưa ra được đa số cán bộ, hội viên nông dân ở ấp 6 đồng tình ủng hộ đóng góp theo diện tích đất đang sản xuất (400.000 đồng/ha), bình quân mỗi hộ đóng góp khoảng 1 triệu đồng. Tổng cộng, Hội đã vận động trên 100 triệu đồng để xây dựng mới 2 cây cầu Kênh B và Kênh C, chiều dài 29m/cây, ngang 2,2 m, độ cao là 4m (so với mặt nước). Qua 2 tháng thi công, 2 cây cầu hoàn thành giúp bà con đi lại dễ dàng.
Ông Lê Văn Nên, hội viên nông dân ở ấp 6, xã Thới Hưng, phấn khởi nói: “Đối với nông dân như chúng tôi đóng góp như thế là rất nhiều. Nhưng đây là công trình phúc lợi để nối liền giao thông ấp và vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh dễ dàng, trẻ em đi học thuận tiện nên tôi mạnh dạn đóng 1 triệu đồng để xây dựng 2 cây cầu này”.
Ngoài những công trình trên, các cấp Hội Nông dân thành phố còn kết hợp với chính quyền địa phương vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng mới, sửa chữa 178 cây cầu lớn nhỏ, nâng cấp sửa chữa 110km đường GTNT, xây dựng 6 công trình điện, xây dựng 38 căn nhà đại đoàn kết, xóa 31 căn nhà tạm..., với tổng kinh phí hơn 3,4 tỉ đồng, trong đó hội viên nông dân đóng góp 1 tỉ đồng. Những công trình này góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ngoại thành ngày càng văn minh, giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.
Bài, ảnh: K.XUÂN