31/08/2024 - 08:44

Giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống 

Hội LHPN xã Trường Long, huyện Phong Điền thực hiện có hiệu quả các hoạt động tiếp sức, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, Hội hỗ trợ trên 1.000 lượt phụ nữ vay vốn; duy trì hoạt động 3 hợp tác xã, 1 tổ liên kết; giúp 6 chị khởi sự kinh doanh... Qua đó, nhiều hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định, đời sống ngày càng được cải thiện.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Trường Long (bìa trái) thăm hỏi tình hình sản xuất của hội viên.

Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn sầu riêng, thanh nhãn của gia đình, cô Trần Thị Ngọc Huyền ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Long, chia sẻ: “Trước đây, trên 10 công đất, tôi trồng lúa và chuối, nhưng thu nhập không cao. Hội LHPN xã tạo điều kiện để gia đình tôi được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tham gia nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên tôi chuyển đổi cây trồng. Việc canh tác ngày càng đạt năng suất, chất lượng”. Với nguồn vốn vay tăng dần sau mỗi kỳ đáo hạn, hiện nay, cô Huyền đang vay 40 triệu đồng để đầu tư phân thuốc, chăm sóc vườn cây ăn trái. Bình quân mỗi năm, cô thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ mô hình làm vườn. 

Chị Lê Thị Hồng Thắm ngụ ấp Trường Khương, xã Trường Long, trước đây là công nhân may. Sau khi lập gia đình, chị nhận hàng may gia công tại nhà. Chị Thắm kể: “Nhận thấy nhu cầu việc làm của chị em tại địa phương rất lớn, cộng thêm sự hỗ trợ vốn vay từ Hội LHPN xã, tháng 6-2022, tôi khởi xướng thành lập tổ hợp tác may”. Ban đầu, tổ hợp tác chỉ có 8 thành viên, chuyên may và bán đồng phục học sinh, nhân viên y tế. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội LHPN xã, việc kinh doanh khá thuận lợi. Đầu năm 2024, chị Thắm mạnh dạn thuê mặt bằng tại trung tâm chợ Trường Long, tiếp tục vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư trang thiết bị, nguyên vật liệu. Hiện nay, vào dịp khai giảng năm học mới, trung bình mỗi tháng, tổ hợp tác may và bán khoảng 2.000 sản phẩm. Nhờ có việc làm ổn định, 13 thành viên tham gia tổ hợp tác có thu nhập ổn định 4-5 triệu đồng/tháng.

Hằng năm, Hội LHPN xã Trường Long rà soát, nắm những trường hợp phụ nữ nghèo để có cách giúp đỡ phù hợp; kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; dạy nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ con, cây giống, vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… Theo chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã đã hỗ trợ 3 ý tưởng khởi nghiệp và 6 chị khởi sự kinh doanh; duy trì hiệu quả hoạt động của 3 hợp tác xã (HTX) sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 1 tổ liên kết làm bánh dân gian, với tổng số 108 thành viên. Hiện nay, cả 3 HTX (HTX vườn cây ăn trái ấp Trường Thọ 2A, HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A, HTX chanh không hạt) đã được phê duyệt vào hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa TP Cần Thơ. Hội LHPN xã chủ động phối hợp các ngành chức năng tham mưu xây dựng 2 nhãn hiệu tập thể được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, gồm: “Chanh không hạt Trường Long” của HTX chanh không hạt và “Vú sữa Trường Khương A” của HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A; hỗ trợ các HTX gửi hồ sơ đăng ký mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và vú sữa; tích cực liên kết các công ty ký hợp đồng thu mua nông sản với giá cao... Đến nay, sản phẩm vú sữa bơ hồng và vú sữa lò rèn của HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A đã đạt OCOP 4 sao.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục quản lý tốt và phát huy hiệu quả hoạt động các tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm và các nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện nay, tổng dư nợ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý hơn 39,3 tỉ đồng, hỗ trợ trên 1.000 lượt hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh, thực hiện các mô hình khởi nghiệp. Hội LHPN xã cũng chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội. Nửa nhiệm kỳ qua, vào các dịp lễ, Tết, Hội tặng trẻ em, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 521 phần quà, tổng trị giá trên 126 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 mái ấm Cawe cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 71 triệu đồng...

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Trường Long phối hợp, giúp đỡ 24 hộ thoát nghèo. “Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm... góp phần giúp chị em giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống” - chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết