19/09/2025 - 20:20

Giúp nhau ổn định cuộc sống 

Tại Hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Hội LHPN xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. 5 năm qua, từ sự năng động, sáng tạo, Hội LHPN xã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Nghề đan lục bình mang lại thu nhập ổn định cho hội viên, phụ nữ ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây. 

Tổ đan lục bình tại ấp Trường Thuận thành lập vào tháng 9-2024 là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trường Thuận, kiêm tổ trưởng tổ đan lục bình, cho biết: “Năm 2023, tôi học nghề đan lục bình và mời các chị gần nhà đan gia công. Nhận thấy công việc vừa nhẹ nhàng lại tận dụng được thời gian nhàn rỗi, giúp chị em có thêm thu nhập, Chi hội Phụ nữ ấp đã vận động thành lập tổ đan lục bình. Tổ hiện có 11 thành viên, được Hợp tác xã Kim Ngân cung cấp nguyên liệu và đến tận nơi thu mua sản phẩm”.

Hiện nay, các thành viên tổ đan lục bình nhận gia công 2 mặt hàng chính: thảm hình tròn và khay đáy giỏ lục bình với các kích cỡ khác nhau. Giá gia công dao động từ 9.000-13.000 đồng/sản phẩm. Bên cạnh nguồn nguyên liệu do Hợp tác xã Kim Ngân cung cấp, các thành viên có thể chủ động cắt lục bình phơi khô để làm nguyên liệu, có thêm thu nhập ngoài tiền gia công sản phẩm. 

Chị Đoàn Thị Mén ở ấp Trường Thuận, chia sẻ: “Những ngày mới tập đan lục bình, mỗi ngày tôi chỉ làm được 1 chiếc thảm. Giờ đã quen tay, chỉ cần 40 phút, tôi đan xong 1 chiếc thảm. Trung bình mỗi ngày, tôi có thể đan 15-16 chiếc thảm, thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng”.

Chị Lê Ngọc Huyền ở ấp Trường Thuận vừa mới tham gia Tổ đan lục bình khoảng 2 tháng nay. Chị Huyền kể: “Trước đây, tôi ở nhà lo việc nội trợ. Thấy các chị gần nhà nhận đan lục bình có thu nhập ổn định nên tôi tận dụng thời gian nhàn rỗi học nghề, nhận đan gia công. Hiện nay, mỗi ngày, tôi có thể đan được 8-9 chiếc thảm mà vẫn có thể chăm lo tốt cho gia đình”.

Ngoài tổ đan lục bình tại ấp Trường Thuận, Hội LHPN xã Trường Long Tây duy trì nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: tổ hợp tác trồng rau sạch; tổ hợp tác trồng nấm rơm trong nhà kính; nuôi heo rừng, baba… Theo chị Phạm Thị Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long Tây, những năm qua, Hội LHPN xã luôn quan tâm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Từ việc rà soát nhu cầu phát triển sản xuất của hội viên, Hội đã xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hội tạo điều kiện thuận lợi để chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ vốn vay; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... Hiện nay, Hội LHPN xã đang duy trì hoạt động của 4 tổ hùn vốn, với 85 thành viên tham gia; 16 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp trên 715 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với tổng dư nợ trên 30 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội. 5 năm qua, Hội LHPN xã duy trì thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ và nuôi dưỡng 2 trẻ em mồ côi; thực hiện mô hình “Cùng con đến trường” và chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, vận động tặng gần 60 suất học bổng, hơn 1.380 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Hội LHPN xã quan tâm tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, huy động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia. Nổi bật là phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 5 có 4 sạch… được Hội LHPN xã triển khai đến 100% chi, tổ hội bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Chị Phạm Thị Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long Tây, thông tin: “Sau sáp nhập, hiện nay, Hội LHPN xã đang quản lý 36 chi, tổ hội phụ nữ, với 2.734 hội viên. Hội LHPN xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng chất và mở rộng các loại hình tập hợp, thu hút hội viên; triển khai các hoạt động thiết thực, nhất là tận dụng lợi thế mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

 

Chia sẻ bài viết