11/07/2024 - 07:52

Giúp nhân dân làm kinh tế hiệu quả 

Hằng năm, hệ thống chính trị xã Đông Bình, huyện Thới Lai đều triển khai, thực hiện các giải pháp tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm qua từng năm. Hiện nay, toàn xã còn 3 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,14%.

Cán bộ Khối Dân vận xã Ðông Bình tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống nhân dân.

Chúng tôi cùng cán bộ Khối Dân vận xã Đông Bình đến tìm hiểu tại một số mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, có mô hình Tổ hợp tác (THT) sản xuất lúa giống chất lượng cao do Hội Nông dân (HND) xã xây dựng từ năm 2019, với 16 thành viên canh tác diện tích 16,5ha. Theo bà Lê Thị Bé Tâm, Chủ tịch HND xã Đông Bình, tham gia THT, các thành viên được hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất, được chia sẻ kinh nghiệm sản xuất lúa giống.

Theo ông Phạm Văn Ngợi, Tổ trưởng THT sản xuất lúa giống chất lượng cao, trước kia, hội viên đều canh tác giống lúa cũ, năng suất thấp, phẩm chất kém, hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi chuyển sang sản xuất lúa giống chất lượng cao, được sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, tất cả thành viên THT đều gặt hái kết quả khả quan. Ông Ngợi nói: “Chúng tôi sản xuất mỗi năm 2-3 vụ lúa giống. Trung bình 1 công lúa giống chất lượng cao năng suất cao hơn 80kg so với lúa thường; giá bán cao hơn so với lúa thịt bình thường 1.500 đồng/kg. Riêng tôi có 10 công đất sản xuất lúa giống, trừ chi phí sản xuất, thu nhập 100 triệu đồng/năm”.

Mô hình THT chăn nuôi heo do HND xã Đông Bình thành lập tại ấp Đông Thắng cũng đang phát huy hiệu quả. Theo anh Nguyễn Vũ Phong, Tổ trưởng THT chăn nuôi heo, THT ra đời năm 2019 với 5 thành viên. Hiện tại thu nhập của các thành viên đều đạt trên 100 triệu đồng/năm. Anh Nguyễn Vũ Phong nói: “Năm 2016, tôi bắt đầu nuôi heo, ban đầu tôi chỉ nuôi 2 con heo thịt. Nhận thấy nuôi heo sinh sản lợi nhuận cao, tôi tìm tòi học hỏi để vừa nuôi heo thịt vừa nuôi heo sinh sản. Từ khi tham gia THT, tôi được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình. Mô hình mang về cho gia đình thu nhập trên 250 triệu đồng/năm”. Chị Lương Thị Sanh, thành viên THT, chia sẻ: “Từ khi tham gia THT, tôi được hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn mua giống chất lượng, đã được tiêm ngừa dịch bệnh. Ước thu nhập của gia đình từ việc bán heo con giống và heo thịt khoảng 150 triệu đồng/năm”.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Lâm Thị Tuyết Mai, hội viên Hội LHPN, có điều kiện cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng mít chuyên canh, mở quán giải khát, điểm tâm. Chị Tuyết Mai nói: “Trước kia, 2 công đất của gia đình tôi là vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Được sự động viên, hướng dẫn và tạo điều kiện vay vốn của Hội LHPN, tôi chuyển sang trồng mít ruột đỏ được hơn 3 năm nay. Bên cạnh đó, tôi còn mở quán điểm tâm, giải khát để lo chi phí hằng ngày, tích lũy để đắp vào vườn mít. Năm nay, mít bắt đầu cho trái chiếng. Vừa qua, tôi bán được mít với giá 80.000-120.000 đồng/kg. Ước tính, vụ này vườn mít cho huê lợi khoảng 40 triệu đồng”.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Nghi, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, bên cạnh vận động nhân dân tham gia các mô hình làm ăn hiệu quả, hệ thống chính trị xã chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân. Các đoàn thể xã Đông Bình quản lý 22 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ 1.118 hộ vay trên 36,8 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Với các giải pháp hỗ trợ thiết thực, số hộ nghèo trong xã giảm đáng kể. Đến nay, xã còn 3 hộ nghèo, tỷ lệ 0,14%.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai đánh giá: “Hệ thống chính trị xã Đông Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống. Khối Dân vận xã đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân áp dụng vào sản xuất, làm ăn ngày càng khấm khá”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

 

Chia sẻ bài viết