25/02/2020 - 09:14

Giúp người nghèo vươn lên 

Với nhiều hoạt động thiết thực: vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, vận động hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn..., Ủy ban MTTQVN phường Trà An, quận Bình Thủy đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo vươn lên, có cuộc sống ổn định hơn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng đạt nhiều kết quả tích cực...

Nhờ sự chăm lo của Mặt trận và các đoàn thể, nhiều hộ ở phường Trà An đã vươn lên, ổn định cuộc sống. Trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ khu vực 1. Vợ chồng ông Sơn trước kia sinh sống bằng nghề mua bán trên ghe. Bà Lê Thị Phấn, vợ ông Sơn kể, do quá lao lực, ông bị tai biến phải nằm một chỗ mấy năm nay. Hiện tại, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền làm công nhân bốc vác của anh Nguyễn Văn Em - con trai duy nhất của ông Sơn, bà Phấn. Thông cảm với hoàn cảnh gia đình, địa phương vận động anh Nguyễn Văn Em tham gia Tổ Dân phố của phường, vừa giúp sức cho quê hương, vừa có thêm khoản thu nhập để lo cho cha mẹ. Bà Phấn nói: “Năm 2018, gia đình tôi được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết 40 triệu đồng. Gia đình còn được nhận quà, gạo...”.

Cán bộ Mặt trận phường và Ban công tác mặt trận khu vực 1, thăm hỏi gia đình bà Huỳnh Ngọc Cẩm, hộ nghèo được Mặt trận và các đoàn thể giúp đỡ, ổn định cuộc sống.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lệ, ngụ khu vực 3, trước đây cũng rất khó khăn. Chồng bà Lệ mất sớm, bà một mình nuôi con trai duy nhất. Mặt trận phường, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã giúp đỡ gia đình nhiều mặt. Năm 2018, khu vực vận động cất nhà Đại đoàn kết cho gia đình trị giá 50 triệu đồng. Bà Lệ xúc động kể: “Lúc con tôi đi học, cháu cũng được xét vay vốn sinh viên. Hiện nay, cháu đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Tôi được Chi hội Phụ nữ giới thiệu phụ việc tại một quán ăn gần nhà, thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng. Gia đình được xét thoát nghèo vào cuối năm 2018”. Bà Huỳnh Ngọc Cẩm, ngụ khu vực 1, cũng thuộc diện hộ nghèo, được Ủy ban MTTQVN phường hỗ trợ nhiều năm qua. Bà Cẩm nuôi con trai mắc bệnh động kinh từ lúc 2 tuổi. Bà Cẩm kể: “Do bị bệnh nên đã ngoài 20 tuổi, nhưng trí óc của con tôi chỉ như một đứa trẻ. Thời gian qua, địa phương giúp đỡ 2 mẹ con rất nhiều. Chi hội Chữ thập đỏ khu vực hỗ trợ vay vốn không tính lãi để tôi mua bán chè, xôi, bánh nuôi con”.

Bên cạnh quan tâm hỗ trợ nhà, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, Mặt trận phường còn phát động các tổ chức thành viên và khu vực thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa khu vực 1, có 8 hộ tham gia, tổng đàn hơn 150 con, đầu ra sản phẩm ổn định. Mô hình tổ hùn vốn xoay vòng của các Hội, đoàn thể, nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, hiện có 31 tổ góp vốn (trên 1,2 tỉ đồng)…

Mặt trận phường còn vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng -xanh - sạch - đẹp. Nổi bật là trong năm 2019, đã hoàn thành 2 công trình đường thoát nước khu vực 4 và nâng cấp hẻm khu vực 1 với tổng số tiền 128 triệu đồng. Mặt trận phường phối hợp các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận khu vực tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân đóng góp xây dựng 5 công trình giao thông với tổng số tiền 309 triệu và 50 ngày công lao động...

Ủy ban MTTQVN phường chọn khu vực 3 làm điểm chỉ đạo phát động nhân dân xây dựng khu dân cư an toàn, tiêu biểu. Kết quả, năm 2019, đã vận động nhân dân đóng góp thực hiện 3 công trình thoát nước đường Hồ Trung Thành và đường thoát nước tổ 7 khu vực 3 với tổng kinh phí 154 triệu đồng; vận động nhân dân lắp 9 camera với kinh phí 33,2 triệu đồng... Các dịp lễ, Tết, Ủy ban MTTQVN phường vận động tặng 892 phần quà trị giá 323 triệu đồng, vận động xây dựng 3 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo trị giá 190 triệu đồng; vận động quỹ khuyến học, khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa được 50,7 triệu đồng đạt 101,4%, đã tổ chức trao tặng 93 phần quà hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, khó khăn và các em đậu đại học với số tiền 48,5 triệu đồng. Từ Quỹ khuyến học của các khu vực và nguồn vận động của phường, đã hỗ trợ học sinh giỏi, nghèo, khó khăn, trị giá trên 238,4 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, từ những hoạt động hỗ trợ thiết thực, số hộ nghèo của phường giảm đáng kể, chỉ còn 5 hộ nghèo, đều rơi vào hoàn cảnh bệnh tật, già yếu. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và sự phối hợp của HĐND, UBND phường trong việc vận động các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng toàn thể công chức phường góp phần chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. Thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết