04/02/2024 - 20:32

Giúp người dân vượt khó, thoát nghèo 

Cách đây khoảng 5 năm, chị Đỗ Thị Tuyết Phương ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Xuân B được vay 20 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thới Lai để trồng 10 công mít. Hiện nay, mỗi năm gia đình chị lời hơn 80 triệu đồng, đã thoát nghèo. Năm 2023, chị được vay thêm 70 triệu đồng để cải tạo vườn mít, trồng xen sầu riêng. Chị Phương là một trong hàng ngàn hộ ở huyện Thới Lai được vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện để làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thới Lai (bìa phải) tham quan mô hình trồng cam xoàn của một hộ vay vốn ở xã Xuân Thắng.

Theo chị Phương, trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Nhờ được vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thông qua tín chấp của Hội LHPN xã, chị đầu tư cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả để trồng 10 công mít. Được cán bộ (CB) địa phương tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phương thức làm ăn nên vài năm nay, mỗi năm vườn mít cho gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lời hơn 80 triệu đồng. Chị Phương chia sẻ: “Năm rồi, tôi được Ngân hàng CSCH cho vay thêm 70 triệu đồng để trồng sầu riêng xen vườn mít. Khoảng 4-5 năm tới, sầu riêng cho trái, huê lợi sẽ cao hơn”.

Theo ông Phạm Văn Kiệt, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thới Lai, năm 2023, Chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiều giải pháp triển khai tốt tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là giải ngân vốn vay cho 4.107 lượt hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng số tiền 139,2 tỉ đồng, nâng tổng dư nợ của Phòng Giao dịch lên 515,7 tỉ đồng, với 14.179 hộ vay. Trong đó, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, giải ngân được 43,5 tỉ đồng cho 775 hộ vay, nâng tổng số dư nợ các chương trình này lên 64,4 tỉ đồng với 1.234 hộ vay.

Để đạt được kết quả này, Chi bộ chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị các cấp của huyện và 311 tổ vay vốn của Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên trong huyện để xét cho vay và giải ngân vốn. Đồng thời, phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn xây dựng mô hình làm ăn và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Phòng phân công 5 CB tín dụng phụ trách địa bàn 13 xã, thị trấn để tổ chức lập hồ sơ, giải ngân vốn vay, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích...

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp các tổ chức chính trị huyện, xã, thị trấn và các tổ vay vốn tổ chức thu hồi vốn vay đến hạn đúng quy định, kịp thời. Chị Phạm Thị Hồng Ngoãn, Tổ trưởng Tổ Kế hoạch nghiệp vụ, chia sẻ: “Tôi và các CB được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ sở, các tổ vay vốn trong xét duyệt hồ sơ cho vay; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích; phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi đến hộ vay; phối hợp với các tổ vay vốn nhắc nhở hộ vay nâng cao trách nhiệm trong trả nợ…”. Nhờ thực hiện nhiều biện pháp, chất lượng tín dụng được nâng lên; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% (thấp hơn mức bình quân của thành phố).

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ chú trọng, nhất là thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình của 9 đảng viên để khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm và suy thoái. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, có 1 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. “Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2023, tất cả đảng viên của Chi bộ và CB của đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Phạm Văn Kiệt, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch phấn khởi nói.

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Thới Lai còn 0,21%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,07%. Kết quả này là nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thới Lai đã góp phần không nhỏ trong việc đồng hành và hỗ trợ các đối tượng về vốn để phát triển kinh tế. Ông Phạm Văn Kiệt, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch, cho biết: Năm 2024, Chi bộ đề ra nghị quyết nhiệm vụ là tăng trưởng dư nợ tối thiểu đạt 10% so với dư nợ năm 2023, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết