08/10/2024 - 08:57

Giúp người dân nâng cao mức sống 

“Tôi sống đơn thân, thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất. Căn nhà cũ lụp xụp, bị ngập mỗi khi trời mưa, nước lớn. Nay được chính quyền, Mặt trận phường tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi mừng lắm…” - ông Lê Văn Be, 70 tuổi, ở khu vực Phú Tân, phường Tân Phú (quận Cái Răng) xúc động khi nói về sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương đối với gia đình mình.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phường Tân Phú thăm hỏi đời sống hộ ông Lê Văn Be, được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết năm 2024.

Ông Lê Văn Be là một trong những hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú hỗ trợ xây dựng nhà ở, trợ giúp nhiều mặt để từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống. Ông Be sống đơn thân nhiều năm qua, chủ yếu hái dừa thuê mưu sinh. Cảm thông với hoàn cảnh của ông Be, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã quan tâm hỗ trợ ông nhiều mặt. Năm 2024, ông Be được tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng, từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo của phường.

Gia đình bà Trương Thị Thùy Linh ở khu vực Phú Thạnh, vừa được bàn giao nhà Đại đoàn kết vào đầu tháng 10-2024. Bà Linh kể, gia đình thuộc diện cận nghèo, không đất sản xuất, vợ chồng chủ yếu làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ của gia đình lụp xụp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa, không có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Được chính quyền địa phương, Mặt trận quan tâm, hỗ trợ 80 triệu đồng để cất nhà, bà Linh phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi mừng lắm, sẽ cố gắng làm lụng để vươn lên thoát nghèo, không phụ lòng mọi người đã quan tâm giúp đỡ”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thương ở khu vực Phú Thạnh được địa phương xét hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. Bà Thương bị tai biến, sức khỏe suy giảm, không có khả năng lao động. Bà bộc bạch: “Thời gian qua, chính quyền và Mặt trận phường đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Năm 2024, gia đình được xét cất nhà Đại đoàn kết. Bản thân tôi được hỗ trợ chi phí trị bệnh nhiều lần và được ưu tiên tặng những suất quà các dịp lễ, Tết”. 

Trong hơn 9 tháng qua, Ủy ban MTTQVN phường Tân Phú vận động hỗ trợ xây dựng mới 6 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận phường phối hợp vận động 1.765 phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá trên 449 triệu đồng; xuất Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 4 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Các tổ chức chính trị - xã hội phường quản lý 20 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hơn 900 hộ gia đình vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Những giải pháp hỗ trợ thiết thực trên đã giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên và từng bước thoát nghèo bền vững. 

Trước kia, kinh tế gia đình chị Lê Thị Kiều Quẫn, hội viên phụ nữ phường, gặp nhiều khó khăn. Gia đình chỉ có vỏn vẹn 1 công đất, canh tác vườn tạp, huê lợi ít ỏi, trong khi 2 đứa con còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Chị Quẫn chia sẻ: “Tôi được Hội Phụ nữ giới thiệu việc làm tại một quán ăn gia đình và được Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn cải tạo vườn trồng mít Thái để cải thiện thu nhập. Các con đi học cũng ưu tiên được nhận những suất quà. Hiện nay, vườn mít đã có huê lợi, kinh tế gia đình đã ổn định”. Tương tự, gia cảnh của chị Huỳnh Kim Nhung, hội viên phụ nữ phường, cũng từng rất khó khăn. Chị Nhung đơn thân nuôi con. Thời gian qua, chị được Hội Phụ nữ giới thiệu vay vốn để mở tiệm tạp hóa kinh doanh và cải tạo 1 công vườn tạp trồng xoài và mít Thái. Đến nay, kinh tế gia đình đã ổn định.

Theo ông Phạm Thanh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, năm 2024, phường Tân Phú còn 20 hộ nghèo. Từ các hình thức chăm lo, hỗ trợ thiết thực, qua khảo sát mới đây, dự kiến đến cuối năm 2024, phường sẽ có 10 hộ thoát nghèo.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

 

Chia sẻ bài viết