27/08/2024 - 11:25

Giúp người dân nâng cao mức sống 

“Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất. Căn nhà cũ lụp xụp, bị ngập mỗi khi trời mưa, nước lớn. Nay được chính quyền, Mặt trận huyện, xã tặng nhà Ðại đoàn kết, vợ chồng tôi hứa sẽ cố gắng làm lụng lo các con học hành” - ông Lê Văn Nha ở ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, nói về sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương đối với gia đình mình. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQVN xã Trường Long đã giúp 40 hộ thoát nghèo. Hiện nay, xã không còn hộ nghèo.

Cán bộ Mặt trận xã Trường Long (bìa phải) thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân.

Theo ông Phạm Văn Tư, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, đầu nhiệm kỳ 2019-2024, xã có 40 hộ nghèo. Với sự chăm lo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã và nỗ lực của các gia đình, số hộ nghèo của xã giảm qua từng năm; trong đó có hộ ông Lê Văn Nha ở ấp Trường Phú B. Theo ông Nha, vợ chồng ông cưới nhau hơn 10 năm, cùng làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Căn nhà cũ nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Ông Nha kể: “Năm 2023, địa phương xét cất nhà Ðại đoàn kết và hỗ trợ gia đình tôi nhiều mặt. Con tôi còn được nhận quà, học bổng, xe đạp đến trường”.

Nhiều người có hoàn cảnh tương tự cũng xúc động khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đối với gia đình họ. Năm 2023, gia đình chị Huỳnh Thị Diệu được địa phương hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng. Chị Diệu chia sẻ: “Sau khi chia tay chồng, tôi nuôi 2 con, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Cuộc sống của 3 mẹ con tôi khá vất vả. Căn nhà cũ nhiều chỗ dột nhưng không có tiền sửa chữa. Ðược chính quyền, Mặt trận quan tâm hỗ trợ cất nhà, tôi mừng lắm. Hiện tại, tôi còn được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay vốn mua bán nhỏ để có điều kiện chăm lo việc học hành của các con”.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã Trường Long vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà Ðại đoàn kết, với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận xã phối hợp vận động 5.936 phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá trên 1,9 tỉ đồng; vận động hỗ trợ 35.900 quyển tập và dụng cụ học tập, 175 chiếc xe đạp, 146 suất học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quản lý 56 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 2.787 đoàn viên, hội viên và người dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Những giải pháp hỗ trợ thiết thực trên đã giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên và từng bước thoát nghèo bền vững. Ðến nay, xã không còn hộ nghèo.

Trước kia, kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Cảnh, hội viên phụ nữ ở ấp Trường Thọ B, xã Trường Long gặp nhiều khó khăn. Chị được địa phương hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, cải tạo 2 công vườn tạp chuyển sang trồng nhãn Idol và mở quán giải khát để cải thiện thu nhập. Chị Cảnh chia sẻ: “Vụ nhãn vừa rồi tôi bán được 16 triệu đồng. Quán giải khát cũng cho thu nhập ổn định, trung bình hơn 200.000 đồng/ngày. Nhờ vậy, tôi có điều kiện nuôi con học đại học”. Tương tự, gia cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Tây, hội viên nông dân ở ấp Trường Phú B, cũng từng gặp nhiều khó khăn. Anh Tây canh tác 3 công vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Anh được Hội Nông dân hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để cải tạo vườn trồng sầu riêng Ri 6. Năm nay vườn sầu riêng cho trái chiếng, sau khi trừ chi phí, anh Tây thu được trên 100 triệu đồng. 

Theo ông Phạm Văn Tư, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, hiện nay, xã Trường Long còn 74 hộ cận nghèo. Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu hỗ trợ các hộ này vươn lên, thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà, vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm... Ðồng thời, xây dựng các mô hình hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần tăng thu nhập, từng bước nâng cao mức sống. “Từ các hình thức chăm lo, hỗ trợ thiết thực, qua khảo sát mới đây, dự kiến đến cuối năm 2024, xã Trường Long sẽ có 30 hộ thoát cận nghèo” - ông Phạm Văn Tư thông tin.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết