15/01/2022 - 13:57

Giúp hội viên nâng cao mức sống 

Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, gia đình chị Bùi Thị Thu Cúc, ở ấp Thạnh Lợi, mỗi năm có thu nhập hơn 50 triệu đồng từ mô hình kinh doanh thức ăn nhanh tại nhà. Chị Cúc là 1 trong 60 chị em được Hội LHPN xã hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công trong 5 năm qua.

Cán bộ Hội LHPN xã Trung An, huyện Cờ Đỏ (bên phải) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CTV

Cán bộ Hội LHPN xã Trung An, huyện Cờ Đỏ (bên phải) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CTV

Vợ chồng chị Bùi Thị Thu Cúc có hai con nhỏ. Trước kia, kinh tế gia đình chị Cúc khó khăn, không đất đai sản xuất, trong khi đó chỉ có một mình chồng đi làm, còn chị ở nhà nội trợ và chăm sóc các con. Sau khi tham gia tổ chức Hội và được sự gợi ý của các cán bộ Hội, năm 2018, chị Cúc mạnh dạn vay 20 triệu đồng, đầu tư mở tiệm bán thức ăn nhanh. Chị Cúc nói: “Ngoài việc vay vốn, tôi được tập huấn các kiến thức về chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như tự nguyện ký cam kết không sử dụng các hóa chất độc hại trong chế biến thực phẩm. Bản thân tôi cũng tự học hỏi để chế biến các món ăn ngày càng ngon, phong  phú. Hiện tại, trừ chi phí, mỗi ngày, tôi kiếm được khoảng 150.000 đồng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình đã ổn định, có điều kiện lo cho các con tốt hơn”.

Chị Nguyễn Thị Phượng ở ấp Thạnh Lợi 2, kể: “Gia đình tôi không có đất sản xuất. Năm 2018, được Hội LHPN xã hỗ trợ vay vốn và nâng dần lên 70 triệu đồng để khởi nghiệp khởi sự kinh doanh với nghề buôn bán tạp hóa và rau củ các loại. Hiện tại, việc mua bán giúp gia đình có thu nhập ổn định khoảng 200.000 đồng/ngày”. Tương tự, trước kia hoàn cảnh kinh tế của chị Nguyễn Thị Út ở ấp Thạnh Lợi 2, cũng rất khó khăn do ít đất sản xuất. Năm 2019, chị được hỗ trợ vay 45 triệu đồng để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với việc mua bán sỉ, lẻ các loại kem và rất thành công. Hiện tại, chị Út đã mua được xe tải nhỏ và 5 tủ đông để phục vụ tốt hơn cho việc kinh doanh. Thu nhập ổn định, chị Út tích lũy tiền, xây căn nhà khang trang và mua sắm đầy đủ tiện nghi trong gia đình.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung An, đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Hội có 25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội luôn quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh việc tạo điều kiện giúp chị em vay vốn sản xuất, Hội chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực, như: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, “Câu lạc bộ tiểu thương”... Trong đó, mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” được Hội xây dựng từ năm 2017. Đến nay, mô hình đã giúp 60 chị khởi sự, khởi nghiệp thành công, có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Hội LHPN xã quản lý 10 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ trên 11 tỉ đồng. Qua đó, giúp nhiều chị có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, đầu tư cải tạo vườn tạp, chăn nuôi, mua bán… 

Cùng với việc xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hỗ trợ vốn, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã phối hợp vận động cất mới và sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên nghèo, tổng trị giá 300 triệu đồng; tổ chức 3 lớp dạy nghề, thu hút 120 lượt người tham gia, với các nghề nấu ăn, may gia dụng, may công nghiệp; giới thiệu việc làm cho 300 lượt hội viên, con em hội viên. Nhân dịp đầu năm học mới, Hội tặng học bổng cho hơn 75 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, tổng trị giá hơn 37 triệu đồng; phối hợp Hội Khuyến học xã vận động tặng 35 xe đạp, 3.500 quyển tập; vận động tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo... Chị Nguyễn Thị Phượng, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đơn thân nuôi con. Căn nhà cũ của 2 mẹ con xuống cấp, nhiều chỗ dột mỗi khi trời mưa. Năm 2021, chị được Hội LHPN huyện Cờ Đỏ phối hợp Hội LHPN xã Trung An hỗ trợ cất căn nhà, trị giá hơn 70 triệu đồng để yên tâm sinh sống.

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hội LHPN xã Trung An tích cực tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, vận động hơn 1 tấn rau củ quả, 400kg gạo, nhu yếu phẩm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động cồn sát khuẩn và khẩu trang y tế tặng các lực lượng trực chốt trực bảo vệ vùng xanh… với tổng trị giá hơn 75 triệu đồng. Hội hỗ trợ phụ nữ bán vé số bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch, với tổng trị giá 8 triệu đồng; hỗ trợ chuyến xe “San sẻ yêu thương” của  Hội LHPN thành phố 300kg gạo, quần áo cho trẻ em sơ sinh… Chị Trần Thị Cam, ở ấp Thạnh Lợi, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, sinh sống bằng việc bán vé số. Khi vé số tạm ngưng phát hành, chị Cam bị mất thu nhập. Hội LHPN xã đã vận động tặng gia đình chị gạo, nhu yếu phẩm để vượt qua khó khăn.

Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Trung An đã giúp 25/25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan thông tin: “Hội LHPN xã sẽ tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... Qua đó, giúp chị em tăng thu nhập, nâng cao mức sống”.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết