29/05/2014 - 20:07

Giúp học sinh phát triển toàn diện

Cuối năm học, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tranh thủ thời gian vận động đội viên quyên góp sách giáo khoa hỗ trợ học sinh ngoại thành do Hội đồng Đội quận phát động. Anh Nguyễn Tử Bảo Quốc, Tổng phụ trách Đội trường tâm sự rằng, nhiều học sinh đã sớm ý thức, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè thông qua các phong trào “vòng tay bè bạn”, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Song song với bồi dưỡng kiến thức, các hoạt động giáo dục đạo đức góp phần xây dựng lối sống tốt đẹp trong học sinh.

 Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền quyên góp sách hỗ trợ học sinh vùng ngoại thành.

Những ngày cuối năm học, Ban chỉ huy Liên đội tất bật thống kê số lượng sách giáo khoa do đội viên đóng góp, gửi tặng học sinh vùng ngoại thành. Một nhóm học sinh tình nguyện cẩn thận xếp từng quyển sách vào thùng ngăn nắp. Nguyễn Trần Thanh Tú, học sinh lớp 5.4, bộc bạch: “Ngay từ đầu năm học, em sử dụng sách giáo khoa cẩn thận để sách sạch, đẹp và không bị rách. Em nghĩ một số bạn nhận được sách sạch đẹp sẽ vui và cảm thấy được trân trọng hơn”. Không chỉ vậy, một số học sinh còn cẩn thận đóng và bao bìa làm quyễn sách trông như mới.

Bên cạnh quyên góp sách giáo khoa, học sinh trường còn tích cực tham gia phong trào “Vòng tay bè bạn”, đóng góp hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi trong và ngoài thành phố; đồng thời quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Chỉ tính trong năm học 2013 - 2014, Liên đội trường vận động học sinh đóng góp trên 28 triệu đồng hỗ trợ một học sinh của trường bị bệnh nặng; hơn 16 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt và trẻ em mồ côi, khuyết tật trong và ngoài thành phố. “Thông qua phong trào góp phần giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn. Điều đáng quý là hầu hết các em đều hiểu rõ ý nghĩa nên nhiệt tình tham gia” - anh Nguyễn Tử Bảo Quốc, Tổng phụ trách Đội, tâm sự.

Việc giáo dục kỹ năng cho học sinh cũng được Liên đội chú trọng thực hiện thông qua kiểm tra công nhận các chuyên hiệu đội viên và các hoạt động văn hóa văn nghệ. Khi chúng tôi đến trường cũng là lúc Liên đội trường đang tổ chức cho đội viên kiểm tra công nhận chuyên hiệu “Kỹ năng đội viên”. Đây là 1 trong 7 chuyên hiệu của đội viên. Các chuyên hiệu khác gồm: Nghi thức Đội, An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nghệ sĩ nhỏ, Vận động viên nhỏ tuổi và Chăm học. Theo anh Bảo Quốc, việc công nhận các chuyên hiệu là cơ hội để đội viên trau dồi kiến thức tích lũy được, đồng thời phát huy năng khiếu của bản thân để nhà trường có biện pháp bồi dưỡng. Liên đội cũng thường xuyên tổ chức các hội thi hát, tuyên truyền giới thiệu sách tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Võ Vân Anh, học sinh lớp 5.5 từng đạt giải Nhì hội thi hùng biện về an toàn giao thông cấp quận và thành phố, chia sẻ: “Các hoạt động ngoại khóa nhất là thi hùng biện giúp em tự tin, dạn dĩ hơn trong giao tiếp. Hơn nữa, qua mỗi cuộc thi, em tích lũy thêm nhiều kiến thức xã hội bổ ích”.

Liên đội còn thành lập nhiều câu lạc bộ học thuật, năng khiếu, như: Âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, Tin học, giải Toán qua mạng, Anh văn... thu hút nhiều học sinh tham gia. Song song đó, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt “Sao nhi đồng” không chỉ giúp đội viên rèn luyện kỹ năng công tác Đội, mà còn hướng dẫn cho học sinh tinh thần làm việc khoa học, trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm. Nguyễn Ngọc Quế Anh - học sinh lớp 5.4, là một trong những học sinh tham gia nhiều hội diễn văn nghệ, thời trang. Quế Anh còn là tình nguyện viên hướng dẫn Nghi thức Đội cho học sinh trong và ngoài trường. Đó cũng là cơ hội để Quế Anh ngày càng hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện. Với những thành tích nổi bật trên, nhiều năm liền Liên đội Trường Tiểu học Ngô Quyền được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết