09/04/2025 - 22:01

Giúp đồng bào dân tộc Khmer ở Thới Xuân thêm no ấm 

Xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ có 645 hộ, với 2.747 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 39,74% dân số xã. Với sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và hệ thống chính trị địa phương, đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở xã Thới Xuân ngày càng được nâng lên. Nếu như năm 2015, xã có gần 30% hộ nghèo, thì đến nay chỉ còn 2 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

Ông Lý Viên (bìa phải) được vay vốn làm ăn và hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, đã vươn lên khấm khá. Trong ảnh: Mô hình trồng mít Thái của ông Viên đã bắt đầu cho thu hoạch.

Theo ông Võ Văn Hạnh, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung chủ yếu ở ấp Thới Trường 1, ấp Thới Trường 2 và ấp Thới Phước. Trước năm 2015, cuộc sống của hầu hết đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã đều khó khăn; trong đó, gần 30% hộ thuộc diện nghèo, đa phần hộ còn lại thuộc diện cận nghèo. Nguyên nhân chủ yếu là do trên 60% hộ thiếu tư liệu sản xuất; nhiều hộ thiếu vốn, thiếu việc làm,...

Nhằm trợ giúp đồng bào vươn lên trong cuộc sống, song song với triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác dân tộc, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Hội LHPN xã, Hội Nông dân xã và Hội Cựu chiến binh xã đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 364 hộ đồng bào dân tộc Khmer vay hơn 14,5 tỉ đồng để mua bán nhỏ, chăn nuôi heo, cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái... UBND và các tổ chức chính trị xã thường xuyên phối hợp các ngành, đoàn thể huyện tổ chức tập huấn trang bị kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho đồng bào...

Nhiều hộ mở tiệm tạp hóa, xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Lý Viên, 67 tuổi, ở ấp Thới Trường 2 chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, do thiếu vốn, chưa biết cách làm ăn. 5 năm nay, được địa phương quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ vay 65 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội, tôi cải tạo 2 công vườn trồng mít Thái, trồng rau sạch và được hỗ trợ tiền xây nhà. Bây giờ, gia đình đã thoát nghèo, cuộc sống khấm khá”.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thới Xuân phối hợp Ban Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam (Khu Công nghiệp Trà Nóc) và Công ty TNHH Lạc Tỷ (tỉnh Hậu Giang) tổ chức xe đưa đón 40 lao động là người dân tộc Khmer hằng ngày đến nơi làm việc, với mức lương bình quân mỗi tháng 6-7 triệu đồng/lao động. Qua đó, giúp lao động người dân tộc Khmer trong xã có việc làm, thu nhập ổn định.

Hiện nay, hầu hết đồng bào dân tộc Khmer xã Thới Xuân có nhà ở kiên cố, khang trang, có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ dân sử dụng điện an toàn. Theo ông Võ Văn Hạnh, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhằm giúp đồng bào dân tộc Khmer vươn lên, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở tặng các hộ dân. Chỉ tính trong 5 năm qua, có 34 hộ trong đồng bào dân tộc Khmer đã được hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm; mỗi căn được hỗ trợ từ 50-60 triệu đồng.

Nhiều hộ đồng bào được hỗ trợ xây dựng nhà ở đã nỗ lực, vươn lên thoát nghèo. Ðiển hình như gia đình chị Lâm Thị Ngọc Mai ở ấp Thới Trường 2, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết cuối năm 2024. Chị Mai chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng vườn, vợ chồng tôi làm thuê kiếm sống, nuôi con ăn học. Căn nhà xuống cấp. Vừa qua, được xã hỗ trợ tiền, gia đình có căn nhà kiên cố để ở. Cuối năm 2024, gia đình tôi thoát nghèo”.

Ðón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025, đồng bào dân tộc Khmer xã Thới Xuân được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quan tâm tổ chức, phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho 160 người; tặng học bổng cho 20 học sinh hiếu học, mỗi suất 1 triệu đồng; tặng quà 100 hộ; xây nhà Tình đồng đội cho 1 hộ… Càng vui hơn khi địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chương trình hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước về vay vốn, mô hình làm ăn, việc làm, nhà ở… nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày được nâng lên, các khu dân cư thêm khang trang, đổi mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết