Hội LHPN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Song song đó, Hội LHPN phường nỗ lực vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo, hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn. Từ các mô hình, hoạt động thiết thực, Hội giúp nhiều chị em có điều kiện tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Cán bộ Hội LHPN phường Hưng Thạnh (bìa trái) thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của hội viên sau Tết Nguyên đán.
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ Hội LHPN phường Hưng Thạnh tranh thủ đến các chi hội khu vực, thăm hỏi tình hình sản xuất, mua bán của hội viên hoàn cảnh khó khăn, được Hội hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt. Cán bộ Hội chuyện trò, ân cần động viên chị em vượt khó, chăm lo gia đình, nhất là các trường hợp có con em chuẩn bị nhập ngũ.
Chị Lê Thị Hằng, hội viên Chi hội Phụ nữ khu vực 1, làm công nhân tại công ty giày da, chồng bị tai nạn giao thông mất năm 2022. Năm nay, con trai lớn của chị là Trần Hoài Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Chị Hằng bộc bạch: “Mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng tôi rất ủng hộ con trai tình nguyện nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều đoàn cán bộ, đoàn thể các cấp trong đó có Hội Phụ nữ đến thăm, tặng quà động viên. Gia đình tôi rất cảm kích và thêm vững lòng tin”.
Theo chị Nguyễn Ngọc Cẩm Em, Chủ tịch Hội LHPN phường, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hằng năm, Hội chủ động phối hợp các cấp, các ngành rà soát, nắm chắc danh sách gia đình hội viên có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên, hỗ trợ. Năm 2024, Hội vận động 30 phần quà hỗ trợ gia đình hội viên có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm 2025, Hội vận động tặng 12 phần quà cho con em hội viên. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hội vận động, trao 207 phần quà Tết với tổng số tiền trên 73 triệu đồng chăm lo hội viên phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời, Hội LHPN phường chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế, giải quyết việc làm hiệu quả, giúp hội viên tăng thu nhập, giảm nghèo, nâng cao mức sống. Tiêu biểu có thể kể đến mô hình Tổ hợp tác (THT) May gia công, thành lập năm 2022. Tổ hiện có 9 thành viên và đa số có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Ngọc Cẩm Em, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “THT nhận gia công các loại đồng phục học sinh, đồ thể thao... Các công đoạn gia công sản phẩm khá đơn giản, chị em chưa biết nghề sẽ được hướng dẫn, khoảng 1-2 tuần là có thể may thành thạo. Hiện thu nhập các thành viên đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng”. Chị Lê Thị Thúy Hằng, thành viên THT, nói: “Trước kia, tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 con nhỏ. Năm 2023, được sự động viên, tạo điều kiện của các cán bộ Hội, tôi tham gia tổ may và có thu nhập ổn định hơn 4 triệu đồng mỗi tháng, kinh tế gia đình đã dần ổn định”.
Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Hưng Thạnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp trợ giúp chị em thông qua đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, tăng cường phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay. Toàn phường có 6 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 250 hộ vay, tổng nguồn vốn trên 16,9 tỉ đồng. Chị Mai Thị Thanh Tuyền, hội viên Chi hội Phụ nữ khu vực 3, kể: “Gia đình không đất đai sản xuất, trước kia tôi buôn bán kiếm sống, nhưng do thiếu vốn nên có thời gian phải nghỉ. Năm 2023, tôi được Hội giới thiệu vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, việc mua bán dần ổn định hơn”. Nhờ có nguồn vốn, chị Tuyền mở quán cà phê và điểm tâm, thu nhập hơn 300.000 đồng/ngày. Trước đây, gia cảnh chị Nguyễn Thị Anh Thư, cùng ngụ khu vực 3, cũng gặp nhiều khó khăn. Chị Anh Thư bộc bạch: “Hơn 2 năm trước, chồng tôi bị tai nạn giao thông mất, một mình tôi lo cho 2 con đang độ tuổi đi học, kinh tế gia đình rất eo hẹp. Cán bộ Hội động viên và làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn để tôi mở tiệm làm tóc. Hiện nay, tôi có thu nhập hằng tháng hơn 6 triệu đồng”.
Chị Nguyễn Ngọc Cẩm Em phấn khởi cho biết: “Các mô hình góp phần giúp chị em tăng thu nhập, giảm nghèo. Đến nay, Hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Hội LHPN phường tiếp tục nâng chất, nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh; đồng thời tiếp tục vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo an sinh xã hội... Qua đó, giúp chị em nâng cao mức sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, tiến bộ”.