07/02/2010 - 20:53

Giá vàng sẽ còn giảm mạnh?

Thời gian vừa qua, mặc dù cung cầu vàng trên thị trường không có đột biến, nhưng giá vàng trong nước tại nhiều thời điểm vẫn cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới. Trước sự biến động khó lường của giá vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước ((NHNN) vừa chỉ đạo các đầu mối kinh doanh tăng cung vàng miếng cho thị trường.

Theo ông Lê Phát Vinh, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Cần Thơ, thông báo của NHNN cuối tuần qua (ngày 5-2-2010), để góp phần bình ổn giá cả hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán, NHNN yêu cầu Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bán vàng miếng SJC ra thị trường để sớm đưa giá vàng trong nước phù hợp với mặt bằng giá vàng thế giới. Ngay sau đó, SJC đã bán ra với lượng vàng khá lớn, kèm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng trong nước giảm khá sâu trong ngày cuối tuần qua. Giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh của giá vàng thế giới khiến không ít nhà đầu tư không kịp dừng lỗ.

Giá vàng có thể sẽ còn tiếp tục giảm. Ảnh chụp tại Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Cần Thơ. 

Phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 5-2-2010), thị trường vàng thế giới đã sụt giảm khá mạnh 4,17% xuống ngưỡng 1.065USD/ounce và có thời điểm rơi xuống mức 1.059,1USD/ounce chỉ trong 1 ngày giao dịch. Những bất ổn và lo ngại về tình hình tài chính tại các nước khu vực châu Âu, thị trường lao động Mỹ đã kéo nhiều đồng ngoại tệ mạnh đi xuống. Trong khi đó, giá trị đồng đô-la Mỹ tiếp tục tăng đã trở thành kênh trú ẩn an toàn và tạo áp lực lên giá vàng. Đây là mức giảm lớn nhất của giá vàng trong vòng 16 tháng qua và cũng là mức thấp nhất tính từ đầu tháng 11-2009 đến nay. Ngoài ra, thông tin Quỹ đầu tư và tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR bán ra 5,79 tấn vàng kèm theo động thái bán vàng dừng lỗ của giới đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng cũng góp phần đẩy giá vàng giảm sâu. Dự báo của giới đầu tư nước ngoài, giá vàng có nhiều khả năng sẽ còn giảm mạnh xuống vùng 1.017 USD/ounce. Với mức này, giá vàng trong nước quy đổi có thể sẽ tiếp tục rơi xuống dưới mốc 2,5 triệu đồng/chỉ trong ngắn hạn.

Các doanh nghiệp lớn có hoạt động đầu cơ cũng nhanh chóng xả hàng tránh tâm lý thị trường, cũng đã kéo giá giảm mạnh thêm. NHNN tiếp tục cho phép công ty này nhập khẩu vàng và sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong quá trình bình ổn giá vàng trong nước. Với lực giảm mạnh của thị trường vàng miếng trong nước đã rút ngắn sự chênh lệch so với giá vàng thế giới quy đổi chỉ còn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Như vậy, đây là đợt can thiệp khá mạnh của NHNN sau quyết định cho phép các công ty vàng bạc đá quý lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và các tổng công ty vàng bạc lớn của các ngân hàng để can thiệp thị trường vàng trong nước ở thời điểm giữa tháng 11-2009. Quyết định trên dựa trên thực tế phát sinh nhu cầu ảo, tình trạng đầu cơ, làm giá đã đẩy giá vàng trong nước “sốt” cao và chênh lệch rất lớn so với giá vàng thế giới. Việc NHNN cho nhập vàng trở lại đã được bổ sung một lượng cung khá lớn nhằm “hạ nhiệt” ngay giá vàng trong nước và liên thông với giá vàng thế giới.

Trên thị trường vàng đã xuất hiện những nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư ngắn hạn mua vào khi giá thấp, bán ra khi giá cao, thu lãi nhanh với khối lượng mua bán từ vài chục đến vài trăm lượng vàng. Tuy nhiên, với giá liên tục tăng cao như thời gian qua, đã có những nhà đầu cơ phá sản hoặc mất vốn. Điều này rất dễ ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và có tác động đến lạm phát. Chính khối lượng vàng tồn trữ trong dân nhiều năm qua không đưa vào lưu thông được là một trong những tác nhân. Theo giới chuyên môn, lượng vàng nhập khẩu mỗi năm đạt trên 60 tấn, tương đương 1 tỉ đô-la Mỹ. Tuy nhiên, lượng vàng đưa vào sản xuất hàng trang sức cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu chiếm chưa đến phân nửa. Do vậy, lượng vàng nằm ở dạng tồn trữ trong dân hiện rất lớn. Một khối lượng tiền khổng lồ không được luân chuyển và không thể tạo ra giá trị thặng dư ấy đang ngày một tăng. Trong khi đó, vàng thu hút vào các ngân hàng thương mại rất ít mặc dù lãi suất huy động vốn đã ở mức cao, nhưng chưa thuyết phục được người gửi. Một thời gian khá dài, không doanh nghiệp nào dám vay vàng để kinh doanh vì rủi ro quá lớn. Vì vậy, làm sao thu hút khối lượng vàng rất lớn còn nằm trong nhà dân, tạo dòng chảy đưa vào lưu thông, là vấn đề cần được quan tâm hiện nay.

Bài, ảnh: MINH QUANG

Chia sẻ bài viết