28/08/2020 - 05:55

Giá nhãn tăng trở lại

(CT) - Giá nhãn Ido và nhãn xuồng cơm vàng tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL tăng trở lại từ 5.000-8.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần.

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Vĩnh Long... nhãn xuồng loại đẹp được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 32.000-35.000 đồng/kg; nhãn Ido có giá 19.000-22.000 đồng/kg; nhãn tiêu da bò có giá khoảng 13.000-16.000 đồng/kg. Giá nhãn tăng do nguồn cung giảm vì thời điểm này nhiều vườn nhãn đã hết lứa thu hoạch. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ trái nhãn tại thị trường trong nước và một số thị trường xuất khẩu có khởi sắc cũng tạo điều kiện đẩy giá nhích lên. Theo tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh trái cây, dự báo giá một số loại nhãn có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nguồn cung giảm vì bước vào nghịch mùa thu hoạch, nhất là nhãn xuồng. Đối với nhãn tiêu da bò và nhãn Ido đã được nông dân xử lý cho ra trái nghịch mùa, rải vụ quanh năm, nếu dịch COVID-19 sớm được khống chế và đầu ra xuất khẩu được đẩy mạnh, nhiều khả năng giá sẽ còn tăng.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết