22/02/2021 - 05:48

Ghi nhận ở Đảng bộ xuất sắc 

Năm 2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ xã Thới Hưng được tăng cường; kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lễ ra mắt hợp tác xã mãng cầu Thới Hưng.

Lễ ra mắt hợp tác xã mãng cầu Thới Hưng.

Ông Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Năm 2020, Đảng ủy xã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, với tỷ lệ trên 98% đảng viên tham gia. Đảng ủy chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong “tự soi, tự sửa” khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 7 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2020, Đảng bộ xã có 96,13% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm, tất cả 15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điểm nổi bật nhất trong năm 2020 là Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Theo ông Nguyễn Văn Quẹt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy xã chỉ đạo dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí về thu nhập, Đảng ủy chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản xuất lúa, trái cây theo mô hình VietGAP, GLOBALGAP đáp ứng sản phẩm sạch an toàn để cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu. Xã tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp để tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân. UBND và các đoàn thể xã vận động xây dựng thêm 2 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã hoạt động hiệu quả của xã lên 5 hợp tác xã. UBND xã và các đoàn thể đã hỗ trợ xây dựng trà mãng cầu Kim Nhiên đạt tiêu chí OCOP 4 sao và đang đề nghị công nhận 3 sản phẩm, gồm: xoài cát Hòa Lộc của hợp tác xã Lộc Hưng, nhãn Thái Thanh của hợp tác xã Thái Thanh và trà mãng cầu Cường Tím, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Ông Trần Đặng Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, cho biết: Bên cạnh hỗ trợ người dân vay hàng tỉ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động, xã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp 600 triệu đồng hỗ trợ xây 15 căn nhà Đại đoàn kết. Bà Lê Thị Vui, hộ nghèo ấp 3, chia sẻ niềm vui: “Được Ủy ban MTTQVN xã hỗ trợ 40 triệu đồng, tôi vay mượn người thân bù thêm 30 triệu đồng xây dựng được căn nhà khang trang. Gia đình tôi rất vui mừng và phấn khởi được đón Tết trong ngôi nhà mới”.

Cùng với đề nghị huyện đầu tư, xã vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức và ngày công lao động tạo nên “cú hích” ngoạn mục. Trong đó có việc đầu tư nâng cấp, mở rộng và tráng bê tông tuyến đường B6, dài 3.700m, mặt đường rộng 4m; xây dựng 5 cầu bê tông cốt thép kiên cố gồm cầu B2, cầu B5, cầu B6, cầu B7, cầu B8 tại các ấp, mỗi cầu dài 25m-60m, mặt cầu rộng 3,5m-4m, do nhân dân đóng góp 2,5 tỉ đồng; xây dựng Trường Tiểu học Thới Hưng 2 giai đoạn 3; lắp đặt 25 camera an ninh trên các tuyến đường...  

Ông Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: “Nhờ chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%; xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, nhằm xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hướng đến xã đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu”.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết