01/09/2025 - 06:34

Gần dân, lắng nghe, giải quyết việc của dân 

Sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ đã hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Nhiều người dân đánh giá, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn đã đưa cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức về gần dân, sát dân, hỗ trợ nhân dân nhiều hơn, hiệu quả hơn.

Người dân làm thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Tuyền.

Sau hợp nhất, phường Long Tuyền (gồm phường Long Tuyền và phường Long Hòa cũ) có diện tích tự nhiên 28,48km2, dân số 45.292 người. Đảng ủy phường Long Tuyền chỉ đạo thành lập các cơ quan chuyên môn của phường; phát huy, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cán bộ, công chức và nhân dân. Cán bộ, công chức đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên trên hết, trước hết để phục vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Tuyền, cán bộ, công chức niềm nở, nhiệt tình với người dân. Nhận giấy xác nhận độc thân từ công chức phường, ông Nguyễn Văn Kiệt ở khu vực Bình Thường B, bộc bạch: “Cán bộ, công chức của Trung tâm làm việc rất trách nhiệm, giải quyết công việc chuyên nghiệp, mau lẹ. Tôi rất hài lòng”.

Đồng chí Tiêu Quốc Doãn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết, UBND phường được tạm giao 51 biên chế và đã phân công, bố trí, bổ nhiệm đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý, công chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn vị trí việc làm và kỹ năng giao tiếp tốt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Từ ngày 1-7 đến cuối tháng 8-2025, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.200 hồ sơ, tất cả đều trả kết quả trước hạn, đúng hạn.

Xã Vị Thanh 1 được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vị Đông, xã Vị Thanh và xã Vị Bình. Sau sắp xếp, xã Vị Thanh 1 có diện tích tự nhiên là 71,12km2, quy mô dân số 42.766 người. Với sự chủ động và quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy xã nhanh chóng ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước, phục vụ người dân thông suốt.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Diên, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thanh 1, xã được tạm giao 83 biên chế. Đảng ủy chỉ đạo thành lập các cơ quan chuyên môn của xã, bổ nhiệm, sắp xếp đủ cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị; quan tâm bố trí trang thiết bị để phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt không bị gián đoạn. Đảng ủy và UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ, hết việc không hết giờ. Qua 2 tháng hoạt động, cán bộ, công chức luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết tốt yêu cầu của người dân.

Nỗ lực của cán bộ, công chức xã được người dân tin tưởng, đánh giá cao. Ông Lê Văn Ba, người dân ấp 3 (xã Vị Đông cũ) chia sẻ: “Đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, tôi và nhiều bà con hài lòng với sự chủ động, tận tình của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ. Trong công việc, những yêu cầu chính đáng của người dân đều được cán bộ địa phương lắng nghe, quan tâm giải quyết. Cụ thể, khi người dân trong ấp có ý kiến mong muốn nâng cấp cầu Gốc Mít và cầu Kinh Hồ để việc giao thương thuận tiện, an toàn, lãnh đạo xã ghi nhận và triển khai thực hiện”.

Tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ, qua 2 tháng vận hành mô hình bộ máy hành chính mới, cán bộ, công chức làm việc với tinh thần đổi mới, đặt hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp lên trên hết. Điều này càng khẳng định việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính là đúng đắn, phù hợp tình hình hiện nay, góp phần đưa cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức đến gần dân, giải quyết tốt hơn việc của dân.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết