Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG
Vừa về nhà sau khi đến các hộ thu lãi vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chuẩn bị chu đáo cho ngày giao dịch định kỳ hằng tháng, cô Nguyễn Thị Liễu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Hòa, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, nhanh nhẹn chăm bón vườn rau cải sau vườn nhà. Cô Liễu phấn khởi cho biết, dịp Tết Nhâm Dần, gia đình cô thêm nguồn thu nhập từ rau màu.

Cô Liễu chăm bón vườn rau cải, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Chăm chút luống rau đang lên xanh, cô Liễu bộc bạch: “Tôi từng trải qua vất vả, khó khăn, cùng chồng lao động sản xuất, nuôi dạy 4 người con học hành, khôn lớn nên thấu hiểu và chia sẻ với chị em đồng cảnh ngộ”. Với mong muốn chị em không ngừng tiến bộ, làm chủ cuộc sống, tham gia hoạt động xã hội nên sau khi nghỉ dạy ở trường tiểu học do gia cảnh đơn chiếc, cô Liễu thu xếp việc nhà, tham gia công tác Hội địa phương. Dù là Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ (năm 2005) hay Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Hòa (năm 2011), cô Liễu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần gũi, quan tâm đời sống chị em. Cô Liễu vận động chị em tham gia sinh hoạt, sắp xếp thời gian họp tổ, nhóm, lồng ghép nội dung tuyên truyền phù hợp. Ðồng thời, cô phối hợp giới thiệu hội viên vay vốn ưu đãi để làm ăn, tăng thu nhập. Tùy địa bàn, gia cảnh hội viên, cô Liễu hướng dẫn, gợi ý sử dụng vốn để tăng gia sản xuất hay mua bán đạt hiệu quả cao nhất.
Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Hòa đang quản lý trên 1,65 tỉ đồng, với 47 hội viên vay, từ 10-50 triệu đồng/chị, tùy nhu cầu, mô hình. Hằng tháng, mỗi chị tham gia gởi tiết kiệm từ 100.000-500.000 đồng, tạo thói quen tích lũy. Lúc trước, gia cảnh chị Nguyễn Minh Tâm, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Hòa, gặp khó khăn. Chồng làm phụ hồ, chị Tâm chăm lo việc nhà, nuôi dạy con cái và làm mướn. Cô Liễu đề nghị ấp xét tặng chị Tâm nhà Ðại đoàn kết, giới thiệu vay 15 triệu đồng để chăn nuôi và mua bán nhỏ ở chợ. Trong thời gian dịch bệnh, cô Liễu còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hộ chị Tâm gạo, nhu yếu phẩm, rau củ. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị Tâm dần cải thiện và thoát nghèo cuối năm 2021.
Không chỉ là nhân tố tích cực trong công tác y tế, dân số ấp, vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, cô Liễu còn tuyên truyền, vận động chị em thực hiện “5 không, 3 sạch”, sử dụng giỏ nhựa đi chợ thay túi ni lông, phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường. Cô quan tâm nhắc nhở chị em không sử dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm; hướng dẫn chị em trồng rau sạch để đảm bảo an toàn bữa ăn gia đình.
Thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cô Liễu tích cực tham gia phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia trực chốt kiểm soát dịch tại chợ; hỗ trợ rau củ cho “Chuyến xe nghĩa tình” của thị trấn Cờ Ðỏ để cấp phát đến các gia đình thực hiện cách ly tại nhà và bà con về từ vùng dịch. Cô Liễu phối hợp cán bộ ấp rà soát, thống kê đầy đủ các đối tượng diện khó khăn để kịp thời cấp phát gạo, hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng dịch bệnh. Cô Liễu bày tỏ: “Hầu hết người dân đều gặp khó khăn do dịch bệnh nên chúng tôi vừa kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vừa tích cực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mọi người”.
Chị Lý Thị Nhanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cờ Ðỏ, nói: “Là đảng viên, cán bộ Hội, cô Liễu luôn gương mẫu đi đầu trong các mặt hoạt động, phong trào địa phương, nhất là quan tâm gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống hội viên phụ nữ. Hằng năm, Chi hội phụ nữ ấp Thạnh Hòa xếp loại xuất sắc và cuối năm 2021 không còn hội viên nghèo”.