06/04/2011 - 20:31

Đường cát giảm giá do cung vượt cầu

So với cách nay hơn 1 tháng, giá đường cát bán lẻ hiện đã giảm mạnh. Ảnh: A. KHOA

Sau một thời gian đứng giá ở mức cao, gần đây giá nhiều loại đường cát tại thị trường TP Cần Thơ đã giảm trở lại, nguyên nhân chính do các nhà máy đường trong nước đang đẩy mạnh bán hàng ra để thu hồi vốn, làm cho cung vượt cầu.

So với cách nay 1 tuần, hiện giá bán lẻ nhiều loại đường cát tại thành phố đã giảm thêm khoảng 1.000 đồng/kg. Như vậy, chỉ trong hơn 1 tháng qua, giá bán lẻ nhiều loại đường cát đã giảm 2.400-3.000 đồng/kg. Hiện giá bán lẻ nhiều loại đường cát trắng hạt nhuyễn tại nhiều cửa hàng và ở các chợ nội ô thành phố chỉ còn ở mức 19.000-20.000 đồng/kg, đường cát trắng hạt to (RE) ở mức khoảng 22.000 đồng/kg. Giá đường cát trắng hạt nhuyễn (đóng gói) tại nhiều siêu thị ở mức 20.400-21.000 đồng/kg; đường RE (Sóc Trăng, Biên Hòa...) đóng gói: 22.200-22.600 đồng/kg...

Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ Chi nhánh Cần Thơ đang cung ứng đường cát ra thị trường bình thường với giá sỉ đường cát trắng (loại S1) đang ở mức 18.200 đồng/kg, đã giảm 1.300 đồng/kg so với cách nay gần 1 tháng. Trong vài ngày qua, giá đường cát tại thị trường thành phố đang có xu hướng bình ổn trở lại, chưa ghi nhận giá giảm thêm.

Theo giới kinh doanh mặt hàng này, giá đường cát giảm do nguồn cung đường cát trên thị trường đang rất dồi dào, cả đường sản xuất trong nước và đường Thái Lan nhập lậu vào Đồng bằng sông Cửu Long. Chị Lưu Huệ Hương, tiểu thương bán đường cát tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, cho biết: “Hiện nay, nhập mặt hàng đường cát vào rất dễ do nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, sức mua đường cát vẫn bình thường, có lúc tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết Nguyên đán do đang trong mùa nắng nóng nhu cầu đường làm nước giải khát tăng...”. Hiện nhiều tiểu thương bán đường cát ở nội ô TP Cần Thơ chủ yếu bán đến đâu nhập hàng đến đó.

Các doanh nghiệp và nhà máy đường có lượng hàng tồn kho lớn đang phải giảm giá nhằm đẩy mạnh bán đường ra thị trường do nhiều nhà máy hiện đang gặp khó khăn về vốn để tiếp tục sản xuất. Đặc biệt, nhiều nhà máy đang cần trả tiền mía nguyên liệu cho nông dân và thu mua thêm mía nguyên liệu.

Vụ mía đường năm nay các nhà máy đường trong nước đã đẩy mạnh sản xuất do có được vụ mía trúng mùa, đồng thời giá đường ở mức cao nên nông dân mở rộng thêm diện tích trồng mía. Tính đến cuối tháng 3-2011, các nhà máy đường trong cả nước đã sản xuất được khoảng 860.000 tấn đường và cao hơn cùng kỳ năm trước hơn 70.000 tấn. Riêng nhiều nhà máy đường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay vẫn còn sản xuất và dự kiến đến cuối tháng 4 này mới kết thúc sản xuất vụ mía đường 2010-2011. Thêm vào đó, gần đây giá đường cát trên thế giới đã giảm mạnh và đường cát Thái lan có giá rẻ đang nhập lậu nhiều vào các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho nguồn cung đường tăng thêm. Hiện nay, đường từ Thái Lan có giá bán buôn chỉ khoảng 17.000 - 17.500 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với giá bán buôn đường của nhiều nhà máy đường trong nước.

VĂN CÔNG-ANH KHOA

Cùng với việc giá đường cát giảm, gần đây giá mía nguyên liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã giảm mạnh làm nhiều tiểu thương và nông dân trồng mía không khỏi lo lắng. Hiện vẫn còn 20-30% diện tích mía ở Đồng bằng sông Cửu Long chưa được thu hoạch. Dự kiến, các diện tích mía này sẽ thu hoạch dứt điểm trong khoảng 3-4 tuần tới...

Ông Dương Văn Cư, ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, chuyên đi thu mua mía nguyên liệu về bán cho các nhà máy đường, cho biết: “Giá mía (loại 10 chữ đường) ở mức 1.330 đồng/kg vào thời điểm đầu tháng 3-2011, giờ giảm xuống chỉ còn ở mức 1.100- 1.150 đồng/kg. Hiện tiểu thương và nhiều nông dân trồng mía không chỉ gặp khó khi nhà máy chậm thanh toán tiền mà còn đang rất lo lắng khi hiện một số nhà máy đã lấy lý do thiếu vốn để ngưng thu mua mía nguyên liệu hoặc thông báo chuẩn bị ngưng thu mua...”.


So với cách nay hơn 1 tháng, giá đường cát bán lẻ hiện đã giảm mạnh. Ảnh: A. KHOA

Chia sẻ bài viết