08/01/2022 - 11:22

Đưa Tết ra nhà giàn 

Ngày 7-1, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ, chiến sĩ Hải quân khẩn trương chuyển hàng hóa, quà Tết lên 2 tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 19 Tết đang cập cảng để chuẩn bị mang “hương vị” Tết đến những người lính biển đang làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn DK1 vùng biển phía Nam Tổ quốc.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại tổ chức chuyến công tác chúc Tết các Nhà giàn DK1, tàu trực và các đơn vị cơ quan, dân chính đảng huyện Côn Đảo. Năm nay, đoàn công tác Vùng 2 Hải quân sẽ đưa theo 34,5 tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi, nguyên vật liệu nấu bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa lan, chậu quất chưng tết... và hàng trăm phần quà của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân từ đất liền gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và quân dân huyện Côn Đảo. Đây là nguồn động viên to lớn, ấm tình quân dân, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đón Tết trên biển.

Theo Thiếu tá Lê Bá Tùng, Chính trị viên tàu Trường Sa 10, tất cả hàng hóa, quà Tết đều được đóng gói cẩn thận 3 lớp, chống thấm nước, bảo đảm trong quá trình vận chuyển nếu gặp tình huống sóng to gió lớn không bị thất thoát, hư hỏng.

Quà Tết cho các Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo tập kết tại Quân cảng Vùng 2 Hải quân trước khi được chuyển lên tàu.

Chuẩn bị “hương vị” Tết đến với những người lính biển trên Nhà giàn DK1.

Hàng hóa chuyển ra Nhà giàn DK1 trên tàu Trường Sa 10.

Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân chuẩn bị nhu yếu phẩm đưa ra Nhà giàn DK1.

Các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân với cành mai, cành đào Tết chuyển ra Nhà giàn DK1.

Niềm vui của các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

VIỆT QUANG

Chia sẻ bài viết