29/09/2025 - 21:40

Đột phá và hội tụ 

Diễn ra từ ngày 26 đến 28-9-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương mà còn mang tầm vóc khơi dậy khát vọng vươn mình của thành phố trung tâm vùng ĐBSCL trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nghị quyết Đại hội khẳng định rõ: TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LÝ ANH LAM

Một điểm mới, mang tính đột phá của Đại hội là sự thay đổi tư duy phát triển. Nếu như trước đây, tăng trưởng chủ yếu chỉ dựa vào khai thác tiềm năng sẵn có, mở rộng quy mô kinh tế thì nay, TP Cần Thơ (sau khi hợp nhất từ TP Cần Thơ cũ với các tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng) đã chủ động đặt trọng tâm vào phát triển dựa vào tri thức, công nghệ, chất lượng điều hành, quản trị. Đại hội nêu rõ mục tiêu: đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 215 triệu đồng; năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, chất lượng quản trị công phải thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Và điều quan trọng là Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ của vùng ĐBSCL. Đó là bước chuyển từ “nông sản” sang “tri thức”, từ “tăng trưởng chiều rộng” sang “phát triển chiều sâu”.

Đại hội còn xác định tầm nhìn xa hơn là Cần Thơ phải đi đầu trong đổi mới thể chế, tạo ra các mô hình phát triển mới có sức lan tỏa vùng. Nghĩa là, Cần Thơ không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn hướng đến thực hiện sứ mệnh “đầu tàu”, dẫn dắt các tỉnh trong vùng cùng bứt phá, vươn lên. Đây là sự thay đổi về chất trong tư duy phát triển của lãnh đạo thành phố, khẳng định khát vọng không bằng lòng với vị trí trung tâm vùng mà phải đưa Cần Thơ vươn lên trở thành một cực tăng trưởng quốc gia.

Trong toàn bộ tầm nhìn mang tính chiến lược đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được Đảng bộ thành phố đặt ở vị trí trung tâm với quan điểm “con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển”. Vấn đề đặt ra là để thực sự có được nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố phải dám đi con đường khác biệt. Trước hết là cơ chế đột phá trong tuyển chọn, trọng dụng nhân tài. Không thể theo nếp nghĩ cũ, thời gian tới, thành phố cần xây dựng chính sách vượt trội về đãi ngộ, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến để thu hút chuyên gia, trí thức giỏi trong và ngoài nước về làm việc và cống hiến. Thành phố cũng cần mạnh dạn “mở cửa” với nhân tài trẻ, có năng lực thực tế, không gò ép trong cơ chế niên hạn hay bằng cấp đơn thuần.

Song song đó, Đại hội xác định nhiệm vụ phải gắn kết chặt chẽ giáo dục - đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tới đây, Đại học Cần Thơ và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố phải trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho thành phố mà cho cả vùng ĐBSCL; giáo dục phổ thông cần chú trọng đào tạo kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo. Chỉ khi hệ thống đào tạo mang tính đồng bộ và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, với các trung tâm công nghệ mới có thể hình thành lớp nhân lực mới đủ sức đưa thành phố tiến nhanh hơn, xa hơn, vững chắc hơn.

Một dấu ấn khác từ Đại hội là quyết tâm đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được xác định là một động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững, ngang hàng với phát triển nguồn nhân lực. Yêu cầu đặt ra là đầu tư cho khoa học - công nghệ phải gắn kết chặt chẽ với những nhân tố mang tính đặc thù của thành phố và của vùng ĐBSCL. Theo đó, nhiều vấn đề đang đặt ra như: nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, công nghệ xử lý môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu... Thành phố cần đi đầu trong những lĩnh vực này để không chỉ giải quyết vấn đề phát triển cho riêng mình mà còn giúp toàn vùng tìm ra lối đi bền vững. Để làm được điều này, thành phố cần dành một tỷ lệ ngân sách ổn định cho khoa học - công nghệ, đồng thời ban hành cơ chế khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư cho R&D, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, thành phố cũng sẽ hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, khu công nghệ cao; phát triển hạ tầng số hiện đại, phủ sóng 5G, triển khai đô thị thông minh... Đó cũng là điều mà người dân, doanh nghiệp mong muốn: Cần Thơ phải là nơi chính quyền số vận hành hiệu quả, dịch vụ công được số hóa toàn diện, quản lý xã hội dựa trên dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ dự báo để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, tất cả những định hướng, giải pháp nêu trên sẽ khó đi vào thực tiễn nếu thiếu đi yếu tố quyết định: vai trò, bản lĩnh, trách nhiệm của những người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền. Văn kiện Đại hội nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời nhắc nhở trực diện đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố. Chỉ khi người đứng đầu dám nhận trách nhiệm, dám tiên phong mở đường, dám chấp nhận thí điểm cái mới thì mới có thể thu hút nhân tài, mới có môi trường đổi mới sáng tạo thực sự.

Tư duy đột phá và tinh thần ấy đòi hỏi sự liêm chính, bản lĩnh và tầm nhìn xa của bộ máy lãnh đạo và người đứng đầu các cấp, các ngành. Mỗi quyết sách của các cấp lãnh đạo, quản lý phải đặt lợi ích nhân dân, lợi ích toàn cục lên trên hết, không để lợi ích nhóm chi phối. Mỗi chương trình, dự án phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được giám sát chặt chẽ, minh bạch, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với kết quả cuối cùng. Thực tiễn đã chứng minh: ở đâu cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì ở đó thường có sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở sự an toàn, né tránh, thành phố sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng trong giai đoạn cả nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã mở ra một khát vọng mới, một quyết tâm mới. Khát vọng ấy đặt trên nền tảng phát triển con người, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quyết tâm ấy đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải thực sự bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Khi những yếu tố này thật sự hội tụ với nhau, Cần Thơ hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm động lực của cả vùng ĐBSCL, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

HUY HƯNG

Chia sẻ bài viết