Đảng bộ xã Đông Phước được hợp nhất từ Đảng bộ thị trấn Cái Tắc, Đảng bộ xã Đông Thạnh và Đảng bộ xã Đông Phước A (cũ) với tổng số 44 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã, gần 1.200 đảng viên. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hệ thống chính trị đã nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, đạt kết quả bước đầu tích cực.

Mô hình Ngọc Thành Farm ở xã Đông Phước mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo bà Huỳnh Thị Kim Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung hoàn chỉnh, ban hành hệ thống văn kiện; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; ban hành 4 nghị quyết, 5 chương trình và 15 kế hoạch.
Trong 4 nghị quyết đã ban hành, có 3 nghị quyết chuyên đề để thực hiện các khâu đột phá: nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị ngành hàng, du lịch cộng đồng; nghị quyết về tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí không ma túy; nghị quyết về việc đẩy mạnh thu hút và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. “Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch hành động phù hợp. Qua đó, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra” - bà Huỳnh Thị Kim Hương nói.
Khởi động nhiệm kỳ mới, UBND xã Đông Phước xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn mới theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Ông Trần Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ xã, UBND tập trung phối hợp thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang; khu tái định cư Cái Tắc; cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau. UBND xã cũng huy động nhiều nguồn lực khắc phục 2 điểm sạt lở tuyến kênh Thạnh Đông thuộc ấp Khánh An, 2 điểm sạt lở tuyến kênh Thạnh Đông thuộc ấp Khánh Hội B, điểm sạt lở tại ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, sửa chữa cầu kênh Cái Đôi…”.
UBND xã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính; phát triển các sản phẩm du lịch “xanh”, du lịch nông nghiệp - sinh thái, du lịch sông nước gắn với trải nghiệm văn hóa, dựa trên các điểm đến tiềm năng hiện có, như: Ngọc Thành Farm, Bảo Gia Farm, Homestay Gò Chanh... Đồng thời, tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo thuận lợi để mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh... Nhờ vậy, năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 145,9 tỉ đồng (đạt 134,59% dự toán); giá trị sản xuất đạt 1.894 tỉ đồng (đạt 100% kế hoạch)... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên.
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Đảng bộ xã kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Thành ủy giao; hầu hết tổ chức đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong năm, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bài, ảnh: ANH DŨNG