Năm 2020, quận Bình Thủy vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ước tính đến cuối năm, quận thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Chia sẻ về kết quả này, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết:
Trong năm 2020, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân trên địa quận, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Nhờ quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo thành phố nên đến cuối năm, kinh tế - xã hội của quận Bình Thủy được duy trì và phát triển ổn định. Ðặc biệt, ở chỉ tiêu thu cân đối ngân sách, quận đã dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng ước đến cuối năm, thu cân đối ngân sách của quận trên 415,6 tỉ đồng, đạt 104,58% kế hoạch; trong khi tổng chi ngân sách là 630,193 tỉ đồng, đạt 93,57% kế hoạch. Ðặc biệt, với thế mạnh nông nghiệp đô thị, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp của quận đều vượt kế hoạch với sản lượng lúa thu hoạch đạt 103,15%; sản lượng trái cây đạt 105,22% và sản lượng thủy sản đạt 111,39% kế hoạch. Ðiều này góp phần khẳng định trong những giai đoạn khó khăn, ngành Nông nghiệp luôn đóng vai trò bệ đỡ cho nền kinh tế. Song song đó, số lượng cơ sở sản xuất do quận quản lý đến cuối năm là 820 cơ sở, tăng 20 cơ sở so với cùng kỳ, tổng vốn điều lệ trên 3.000 tỉ đồng (tăng 48,9 tỉ đồng so với cùng kỳ). Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh là những nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn.
► Ðến cuối năm 2020, quận đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhờ đâu thu được những kết quả này, thưa ông?
- Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, cũng là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do đó, quận luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố trong thực hiện “mục tiêu kép”, chủ động chống dịch cũng như duy trì hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, quận triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp khởi nghiệp. Công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng được chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt. Ước năm 2020, khối lượng thực hiện nghiệm thu hoàn thành các công trình đạt 251,785 tỉ đồng, giải ngân là 254,261 tỉ đồng, đạt 91,36% kế hoạch.
Ðặc biệt, quận đã hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch COVID-19 với tinh thần không chủ quan, lơ là. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.
► Bên cạnh những kết quả đạt được, đâu là những khó khăn quận Bình Thủy còn gặp phải trong năm qua ?
- Trong năm qua, các hoạt động sản xuất đặc biệt là kinh doanh, dịch vụ, du lịch giảm so với cùng kỳ nhất là vào các thời điểm dịch bệnh bùng phát hoặc diễn biến phức tạp. Cụ thể các điểm di tích và du lịch trên địa bàn đã tiếp đón khoảng 181.834 lượt khách với doanh thu ước đạt 3,046 tỉ đồng, giảm 304.729 lượt khách, giảm 906 triệu đồng doanh thu so với năm 2019. Ðiều đáng mừng là trong giai đoạn khó khăn, các đơn vị trong ngành du lịch đã chủ động nâng chất lượng dịch vụ, đưa các sản phẩm du lịch mới vào phục vụ du khách.

Lãnh đạo UBND quận Bình Thủy, kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn. Ảnh: MINH HUYỀN
Một số hạn chế được quận nhìn nhận trong năm qua là công tác kiểm tra trật tự kỷ cương đô thị và trật tự xây dựng tuy được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhưng tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra hoặc kéo giảm chưa nhiều. Vấn đề vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị tại một số nơi chưa đảm bảo; công tác giải phóng mặt bằng tại một số công trình còn chậm, giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Ở lĩnh vực xã hội, việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân còn gặp nhiều khó khăn. Công tác giảm nghèo mặc dù được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác cải cách hành chính chưa đạt theo yêu cầu chỉ đạo, còn phát sinh hồ sơ trễ hẹn, tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 còn thấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm về kinh tế, môi trường.
► Thưa ông! Bước sang năm 2021, quận sẽ tập trung thực hiện những mục tiêu gì, với quyết tâm ra sao?
- Mục tiêu trong năm 2021 của quận là phát huy và huy động tối đa các tiềm năng, thế mạnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; từng bước hoàn thiện và đồng bộ kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội; đẩy mạnh trật tự kỷ cương đô thị và trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực phát triển kinh tế của quận. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thực thi công vụ; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên quan điểm nhìn nhận thẳng thắn các vấn đề khó khăn, hạn chế trong năm qua và với tinh thần trách nhiệm cao quận để quyết tâm và động lực để huy động các phòng, ban, 8 phường trên địa bàn chủ động khắc phục và bám sát kế hoạch đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.
► Xin cảm ơn ông!
MINH HUYỀN (thực hiện)