04/02/2026 - 09:57

Đồng lòng vun bồi nếp sống văn hóa, văn minh 

Nhiều tuyến đường và hẻm được nâng cấp, đời sống kinh tế, văn hóa ngày càng được cải thiện, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh, trật tự được giữ vững… Đó là những kết quả nổi bật từ sự đồng lòng xây dựng khu vực văn hóa ở khu vực 6, phường Bình Thủy.

Thùng chứa rác có phân loại ở tuyến hẻm 12A nối dài đường Nguyễn Truyền Thanh. 

Hẻm 12A nối dài đường Nguyễn Truyền Thanh hiện nay không chỉ được trải nhựa khang trang, mà còn có 18 thùng rác kiểu mới: được làm bằng những thanh sắt sơn xanh, chia làm 2 ngăn, có ghi chú để người dân phân loại trước khi bỏ rác vào. Các cây cột ranh giới cũng được sơn mới và trồng hoa mười giờ xung quanh. Bà Nguyễn Thị Nương, người dân sống ở đây, cho biết: “Trước đây, bà con mang rác ra để trước nhà, trên đường, chờ xe thu gom rác đến lấy. Giờ thì bỏ vào thùng, vừa phân loại rác, vừa làm cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn. Kinh phí làm thùng rác do nhân dân đóng góp”.

Tương tự, hầu hết các tuyến đường, hẻm ở khu vực 6 đã được nâng cấp, sửa chữa đồng bộ, khang trang từ nhiều hình thức: nhà nước đầu tư, xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong năm 2025, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhân dân hẻm nhánh 3 thuộc hẻm 4, đường Bùi Hữu Nghĩa, đã đóng góp trên 60 triệu đồng bê tông hóa con hẻm dài 60m, ngang 4m, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và camera an ninh. Ở các tuyến hẻm khác, bà con hưởng ứng thực hiện mô hình “Khu vực sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Ngày Chủ nhật xanh” bằng cách cải tạo khuôn viên trước nhà, trồng mới cây xanh, lắp đặt và thay mới bóng đèn chiếu sáng công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường… Nhân dân cũng chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay, với 6 bình F8 và 41 bình F4 với tổng số tiền hơn 11,5 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm xuyên suốt trong hoạt động của khu vực 6. Ông Lý Chấn Trung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 6, cho biết: “Trong năm qua, khu vực đã vận động các nhà hảo tâm trao 1.280kg gạo và 128 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo với tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, 187 hộ dân đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền trên 7,3 tỉ đồng để sản xuất kinh doanh và học tập. Tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa khi nhân dân khu vực đã tích cực quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10”.

Các chi hội, đoàn thể chung tay xây dựng quê hương qua nhiều hoạt động thiết thực. Chi hội Phụ nữ duy trì mô hình “5 có, 3 sạch”, hạn chế sử dụng túi nylon và tổ chức tổ hùn vốn không lãi trị giá 40 triệu đồng/tháng. Chi hội Cựu chiến binh bàn giao “Nhà đồng đội” tặng hội viên Lê Thị Tím và trao quà tặng 20 hội viên khó khăn. Chi hội Khuyến học trao hơn 200 phần quà tặng học sinh giỏi và tân sinh viên, tổng kinh phí hơn 22 triệu đồng. Chi đoàn Thanh niên tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi và trao 16 phần quà tặng các cháu thuộc hộ gia đình khó khăn; phối hợp cùng với các nhà hảo tâm phát 60 phần cháo và nước uống tặng những người lao động khó khăn, lang thang, cơ nhỡ. Chi hội Chữ thập đỏ vận động cho công tác hỗ trợ các hộ khó khăn, vận động hiến máu nhân đạo…

Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển ổn định, các mô hình kinh tế hộ gia đình, tiểu thương, dịch vụ, buôn bán nhỏ ngày càng đa dạng. Hiện khu vực còn 4 hộ cận nghèo và 64 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh với sự tham gia của người dân trong công tác tự quản, phát hiện và tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và hệ thống chính trị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa, văn minh đô thị” ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, khu vực 6 được tái công nhận Khu vực văn hóa và đạt Khu vực an toàn về an ninh, trật tự. Tỷ lệ hộ Gia đình văn hóa của khu vực 6 đạt trên 98%, nhiều hộ gia đình được tuyên dương vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng. 

Ông Nguyễn Văn Nơi, Bí thư, Trưởng khu vực 6, cho biết trong năm 2026, địa phương tiếp tục động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng chất khu vực văn hóa và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, xóa nghèo bền vững.

Bài, ảnh:  LỆ THU 

Chia sẻ bài viết