25/04/2020 - 07:18

Đồng lòng phòng, chống dịch bệnh 

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tinh thần chung sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch của tập thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ càng thêm mạnh mẽ. Bên cạnh tích cực hưởng ứng các hoạt động thiết thực tại cộng đồng, công chức, viên chức Trung tâm nỗ lực chăm lo đảm bảo sức khỏe trẻ hằng ngày…

Nghĩa cử đẹp 

Công đoàn viên CĐCS thành viên Trung tâm CTXH thành phố tham gia hiến máu tình nguyện.

Giữa tháng 4 này, chị Lê Thị Thanh Mai, nhân viên Phòng Giặt, Trung tâm CTXH thành phố, tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Mai cho biết, từng công tác qua nhiều cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn Thanh niên, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và đến nay, chị đã hiến máu 23 lần. Chị Thanh Mai chia sẻ: “Đối với tôi, hiến máu tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với suy nghĩ giọt máu cho đi có thể giúp hồi sinh cuộc sống con người, tôi thấy cuộc sống thêm vui và ý nghĩa hơn. Tôi mong sức khỏe dồi dào để tiếp tục hiến máu cứu người”. Chị Lê Thị Hằng, nhân viên điều dưỡng Phòng Y tế cũng tình nguyện tham gia hiến máu đợt này. Vẻ tươi tắn, khỏe mạnh, chị Hằng bộc bạch: “Tôi luôn muốn làm nhiều việc có ích cho xã hội và tâm đắc với phong trào hiến máu tình nguyện. Đến nay, tôi đã tình nguyện hiến máu 2 lần và mong có thêm nhiều người trẻ góp những giọt máu quý giá trong tình hình thiếu máu hiện nay để cứu giúp nhiều bệnh nhân đang cần tiếp máu”. 

Theo Trung tâm CTXH thành phố, hiến máu cứu người trở thành phong trào thường xuyên tại Trung tâm, được công đoàn viên tích cực hưởng ứng và lan tỏa đến nhiều người. Năm nay, 12 công đoàn viên Trung tâm nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Viên chức thành phố về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia, nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân ái. Đây cũng là dịp để các công đoàn viên được tư vấn, khám và kiểm tra sức khỏe miễn phí. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, nói: “Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi lượng máu dự trữ cấp cứu bệnh nhân tại các bệnh viện thiếu trầm trọng, hành động hiến máu tình nguyện thời điểm này có ý nghĩa nhân văn to lớn nên các công đoàn viên tình nguyện tham gia phong trào”.

Ngoài ra, một số công đoàn viên Trung tâm CTXH thành phố hưởng ứng phong trào làm tấm ngăn giọt bắn tặng lực lượng trực tiếp phòng, chống COVID-19. Chị Trần Thị Ngọc Huỳnh, Chuyên viên Phòng Tư vấn, nói: “Tôi rất vui khi cùng đồng nghiệp tham gia hoạt động ý nghĩa, thiết thực này. Theo tôi, trong thời điểm này, mỗi người mỗi việc, hợp sức để đẩy lùi dịch bệnh”.    

Đảm bảo sức khỏe cho trẻ

Buổi sáng chúng tôi đến, các đoàn viên Chi đoàn Trung tâm CTXH thành phố đang hướng dẫn trẻ tập vũ điệu rửa tay Ghen Covy sôi động, vừa vui nhộn, vừa dễ nhớ. Trong khi đó, nhân viên đang chuẩn bị thực phẩm nấu bữa trưa đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ tại khu vực nhà bếp được nâng cấp cao ráo, tiện nghi. Anh Lý Trọng Nhân, Trưởng Phòng Y tế, cho biết, thiết thực góp phần phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm chú trọng đảm bảo sức khỏe trẻ, nhất là bữa ăn an toàn thực phẩm. Sau khâu tiếp nhận thực phẩm đã qua kiểm tra, nhân viên chế biến rửa tay bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn để tránh mang mầm bệnh lây nhiễm chéo; sử dụng tạp dề, găng tay, khẩu trang khi nấu ăn; sử dụng dao và thớt riêng. Thực phẩm được nấu chín, đảm bảo tiêu diệt các mầm bệnh, cung cấp đủ đạm, vitamin và khoáng chất cần thiết; bổ sung các loại trái cây đối với bữa ăn phụ, như: cam, chuối, đu đủ…

Bên cạnh đó, Trung tâm quan tâm vệ sinh phòng nuôi dưỡng trẻ 2 lần/tuần bằng Cloramin B, khử khuẩn bằng đèn cực tím phòng nuôi dưỡng nhóm trẻ sơ sinh, đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng; chú trọng hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng dịch, như: đo thân nhiệt, thói quen rửa tay, sử dụng và bỏ khẩu trang đúng cách, giãn cách an toàn trong sinh hoạt… Đối với viên chức và người lao động, khi thực hiện vệ sinh, chăm sóc trẻ, lưu ý đeo găng tay, khẩu trang, đồ bảo hộ; rửa tay đúng cách thường xuyên…

Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, thời gian diễn ra dịch bệnh COVID- 19, Trung tâm tiếp đón trên 70 lượt khách là đại diện các ngành chức năng và nhà hảo tâm đến thăm và hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực: 1.000 khẩu trang; 8 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn; 2 máy đo thân nhiệt; 2 tấn gạo và một số thực phẩm thiết yếu khác. Qua đó, Trung tâm có điều kiện chăm lo trẻ tốt hơn cũng như chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn, trở ngại này.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết