Giá cả “leo thang” ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, đời sống một số gia đình. Nhiều cặp đôi đã chủ động lập kế hoạch chi tiêu, cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết và tìm thêm nguồn thu nhập phụ… Điều này không chỉ giúp cuộc sống gia đình ổn định mà còn tăng cường ý thức trách nhiệm, sự gắn kết giữa các thành viên, cùng vun đắp hạnh phúc.

Nhiều chị em cho rằng muốn cân đối chi tiêu trong gia đình cần bắt đầu từ việc tiết kiệm các khoản tiền nhỏ.
Vợ chồng chị Hồng Thanh ở phường Ninh Kiều có hai con nhỏ. Chị Thanh bán thức ăn online tại nhà, còn chồng làm shipper. Thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng. Chị Thanh chia sẻ: “Nhiều năm qua, vợ chồng tôi làm việc cật lực nhưng không có dư. Giá cả các mặt hàng ngày càng tăng cao, mua bán cạnh tranh nên công việc của tôi phần nào bị ảnh hưởng. Do thu nhập cả hai vợ chồng không ổn định nên việc quản lý tài chính, tiết kiệm khá khó khăn”.
Học theo bạn bè, chị Thanh lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dành riêng 10% thu nhập để tiết kiệm. Chị Thanh kể: “Thấy vợ dành tiền tiết kiệm bỏ heo đất, chồng tôi rất ủng hộ. Anh ấy cũng hạn chế tham gia những cuộc vui, không vung tay quá trán mua sắm những món đồ không cần thiết. Ngoài thời gian làm shipper, anh nhận thêm công việc sửa chữa điện, máy móc cho bà con lối xóm. Toàn bộ số tiền này, anh cùng tôi bỏ ống heo tiết kiệm. Tôi rất vui khi thấy hai vợ chồng đồng lòng, biết chia sẻ khó khăn với nhau”.
Còn vợ chồng chị Tuyết Nhung ở phường Long Tuyền đều làm công nhân. Tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng, nên chị Nhung phải khéo léo tính toán chi tiêu để vừa đủ trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học vừa tích lũy, tiết kiệm cho tương lai. Chị Nhung kể: “Lương công nhân không cao nên ngoài giờ làm, tôi nhận phụ dọn quán ăn; chồng tôi cũng làm mướn để có thêm thu nhập. Phương pháp tích sản của tôi là bỏ ống heo tiết kiệm; khi có ít tiền thì tiết kiệm ít, có nhiều thì tiết kiệm nhiều. Nhờ vậy, sau một năm, tôi tích lũy được một khoản tiền kha khá, phục vụ cho những mục tiêu lớn của gia đình”. Theo chị Nhung, nhờ sự đồng lòng của hai vợ chồng đã giúp gia đình chị kiểm soát được tài chính, không bị thiếu hụt đột xuất.
Theo nhiều chị em, để xây dựng hạnh phúc gia đình, vợ chồng cần có sự thống nhất, đồng lòng trong việc quản lý tài chính; cần nhất là phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Chị Ngọc Trân ở phường Ninh Kiều, kể: “Trước đây, tôi hay mua sắm tùy hứng. Nhất là khi thấy các shop bán quần áo khuyến mãi là tôi chi tiền không chút do dự. Tương tự, khi đi siêu thị, tôi mua thực phẩm rất nhiều để dự trữ, nhưng đến khi cần dùng thì đã hết hạn sử dụng, phải bỏ đi. Cũng vì thế mà chồng hay trách tôi chi tiêu phung phí. Trong khi đó, chồng tôi cũng xài tiền khá phóng khoáng”. Để tiết kiệm chi tiêu, vợ chồng chị Ngọc Trân thống nhất điều chỉnh lại những thói quen trong gia đình. Vợ chồng chị hạn chế ăn uống ở hàng quán; tiết chế việc mua sắm những vật dụng không cần thiết. Bữa cơm gia đình được chị vén khéo hơn…
Trên thực tế, không phải cặp đôi nào cũng có tiếng nói chung trong việc cân, đo, đong, đếm chi tiêu trong gia đình. Có những trường hợp giữ thói quen chi tiêu như khi còn độc thân, cũng có người quá cứng nhắc, rạch ròi về việc phân chia trách nhiệm, không đóng góp vào quỹ chung… Vì vậy, sự thống nhất và đồng lòng trong quản lý tài chính gia đình rất quan trọng. Điều đó không chỉ giúp duy trì hạnh phúc mà còn là “lá chắn” vững chắc giúp vợ chồng vượt qua lúc khó khăn, thiếu hụt. Tùy hoàn cảnh, mỗi cặp vợ chồng sẽ có cách vén khéo bằng các mục tiêu phù hợp, cùng nhau tích cóp thực hiện kế hoạch về nhà cửa, học hành của con cái, mua sắm… từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, cùng nhau dựng xây mái ấm.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC