Thời gian qua, Hội LHPN xã Xà Phiên, TP Cần Thơ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm niềm tin cho hội viên, trẻ em yếu thế, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Trần Thị Ánh ở ấp 9, xã Xà Phiên phấn khởi bên vèo cá trê vàng đang phát triển tốt.
Hướng dẫn chúng tôi tham quan mô hình nuôi cá trê vàng trong vèo đang phát triển tốt, bà Trần Thị Ánh ở ấp 9, phấn khởi chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm vèo nuôi cá cặp mé kênh, tận dụng thêm ốc, cua làm thức ăn. Nhờ được tập huấn, tôi nắm chắc kỹ thuật chăm sóc nên đàn cá phát triển rất nhanh”.
Gia đình bà Ánh thuộc diện khó khăn. Quanh năm, vợ chồng bà đi làm mướn để nuôi các con ăn học. Hiểu gia cảnh bà Ánh, Hội LHPN xã giới thiệu mô hình nuôi cá trong vèo và hỗ trợ 30kg cá trê vàng giống trị giá 2,7 triệu đồng để bà phát triển kinh tế. Đến nay, sau hơn 1 năm thả nuôi, các lứa cá đều sinh trưởng tốt, gia đình bà Ánh có nguồn thu ổn định.
Bà Đặng Thị Ngọc Ước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Thời gian qua, Hội chú trọng hỗ trợ, giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, chúng tôi xem xét từng hoàn cảnh để có hướng trợ giúp phù hợp; đồng thời, trong quá trình xét chọn đối tượng, chúng tôi làm các khâu chặt chẽ, minh bạch... qua đó tạo động lực giúp hội viên, phụ nữ tự tin làm kinh tế, thoát nghèo bền vững”.
Hội thực hiện hiệu quả mô hình “Chị khá giúp chị nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer” tại ấp 4. Theo đó, các chị em có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia mô hình sẽ được hướng dẫn, giúp đỡ nhiều mặt, từ góp vốn xoay vòng, hướng dẫn tay nghề, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… Bên cạnh đó, Hội LHPN xã làm cầu nối, phối hợp Hợp tác xã Kim Ngân xây dựng mô hình “Đan đát lục bình”, dạy nghề miễn phí, giúp chị em có việc làm, tăng thu nhập. Vươn lên thoát nghèo nhờ tham gia mô hình “Chị khá giúp chị nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer”, chị Thị Kim Nguyên, kể: “Gia đình tôi không có đất sản xuất. Nhờ Chi hội Phụ nữ ấp giới thiệu học nghề đan lục bình, tôi có việc làm ổn định. Bình quân mỗi tháng, từ nghề này, tôi có thu nhập khoảng 3 triệu đồng”.
Giai đoạn 2021-2025, bằng nhiều giải pháp tích cực: hỗ trợ vay vốn, trao sinh kế, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề… Hội LHPN xã đã giúp hơn 200 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 19 chị em khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công.
Không chỉ giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có sinh kế ổn định, Hội LHPN xã Xà Phiên còn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, trong đó nổi bật là chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chăm lo trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Em Bùi Duy Khang, học lớp 8A4, Trường THCS Thuận Hưng, được Hội LHPN xã nhận đỡ đầu trong hơn 3 năm qua. Mỗi quý, Hội LHPN xã tặng Khang học bổng 500.000 đồng và nhu yếu phẩm. Em Duy Khang chia sẻ: “Mỗi năm học mới, các cô đều tặng em cặp và tập. Đầu năm học này, em còn được tặng thêm 2 bộ quần áo mới. Em rất vui và sẽ phấn đấu học tốt”.
Hiện nay, toàn xã có 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội LHPN xã vận động, kết nối và hỗ trợ hằng tháng. Tính từ năm 2022 đến nay, tổng chi phí hỗ trợ cho các em trên 150 triệu đồng.
Cùng với việc thực hiện hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trong năm học 2024-2025, Hội tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường THCS Thuận Hưng, trao 20 suất học bổng, 10 phần quà cho học sinh. Năm 2025, Hội thành lập mô hình “Kiều bào với công tác thiện nguyện”, trao 5 suất học bổng (mỗi suất 300.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…
Bà Đặng Thị Ngọc Ước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, khẳng định: “Đồng hành, không để ai bị bỏ lại phía sau là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của Hội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia và tiếp sức để phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.
Bài, ảnh: CAO OANH