Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 do Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp triển khai đang lan tỏa những việc làm nhân văn. Chương trình góp phần kết nối nghĩa tình, vun đắp niềm tin và tiếp thêm động lực để phụ nữ biên cương vươn lên, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp trao quà tặng phụ nữ hoàn cảnh khó khăn xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang.
Theo kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 2026-2030, Hội LHPN TP Cần Thơ hỗ trợ 6 xã, phường giáp biển của TP Cần Thơ (xã Lai Hòa, xã Trần Đề, xã Vĩnh Hải, xã Cù Lao Dung, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Châu) và xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang.
Tại xã Vĩnh Điều - địa phương được Hội LHPN TP Cần Thơ trực tiếp nhận đỡ đầu, chương trình vừa trao tặng 2 mô hình sinh kế (10 triệu đồng/mô hình); hỗ trợ sửa chữa 1 Mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng; trao 100 phần quà tặng hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn và 40 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt. Tổng chi phí thực hiện chương trình là 110 triệu đồng.
Phấn khởi khi nhận chi phí sửa chữa Mái ấm tình thương, bà Châu Thanh Thùy ở ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, chia sẻ: “Được Hội LHPN TP Cần Thơ vận động, hỗ trợ sửa nhà, tôi mừng lắm. Sắp tới, mẹ con tôi không còn phải lo cảnh nhà dột mưa, nắng hắt như trước. Đây là nguồn động viên để tôi tiếp tục cố gắng làm ăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống”.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Chương trình không chỉ trao những phần quà trước mắt mà hướng đến sự đồng hành lâu dài, góp phần lan tỏa tình đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm của phụ nữ Cần Thơ đối với phụ nữ, trẻ em vùng biên. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mỗi phụ nữ, mỗi trẻ em vùng biên giới được quan tâm, hỗ trợ để có cơ hội phát triển”.
Thêm một điểm mới trong giai đoạn 2026-2030 là Hội LHPN TP Cần Thơ phân công 6 cụm thi đua xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động tại 6 xã, phường khu vực biên giới biển của TP Cần Thơ. Cách làm này phát huy tính chủ động của từng cụm, đưa chương trình từ những đợt hỗ trợ tập trung trở thành chuỗi hoạt động thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.
Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030, Cụm thi đua số 4 Hội LHPN TP Cần Thơ, do Hội LHPN xã Trường Long làm cụm trưởng vừa tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại phường Vĩnh Châu. Tại chương trình, hội viên, phụ nữ được đại diện Công an TP Cần Thơ tuyên truyền chuyên đề: nhận diện và đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” trong tình hình mới. Hội phối hợp Đồn biên phòng Vĩnh Châu ra quân vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng 200 cây xanh; trao mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt…
Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, bày tỏ: “Mỗi hoạt động của chương trình đều khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên. Đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia; tạo thêm động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, cùng chung tay xây dựng quê hương”.
Tại Cụm thi đua số 1, Hội LHPN thành phố phối hợp Hội Phụ nữ Công an thành phố, Hội LHPN xã Lai Hòa và Đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, lừa đảo qua mạng; giới thiệu mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” tiếp nhận tin báo tội phạm; trao 100 phần quà, 20 suất học bổng, ra quân vệ sinh môi trường biển và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Thông qua những hoạt động không chỉ chăm lo đời sống hội viên mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Đến năm 2030, Hội LHPN TP Cần Thơ phấn đấu nhận đỡ đầu ít nhất 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi xã, phường biên giới được hỗ trợ 1-2 mô hình sinh kế bền vững. Quan trọng hơn, chương trình sẽ tiếp tục duy trì sự đồng hành lâu dài để mỗi nguồn lực được trao đi đều phát huy hiệu quả, giúp phụ nữ và trẻ em vùng biên có điều kiện phát triển, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng bình yên, giàu đẹp”.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Cần Thơ. Mỗi việc làm ý nghĩa đều có sự chung tay của các cấp Hội, lực lượng biên phòng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tạo nên sức mạnh cộng đồng to lớn, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng bình yên, phát triển và thấm đượm nghĩa tình.
Bài, ảnh: CAO OANH