08/04/2026 - 07:29

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN TP Cần Thơ đã và đang lan tỏa hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Chương trình góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh.

Hội LHPN TP Cần Thơ trao học bổng tặng học sinh nghèo vùng biên giới tỉnh An Giang.

Năm 2025, Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Nhơn Hội và xã An Nông, tỉnh An Giang, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo đó, Hội LHPN thành phố đã trao mô hình sinh kế tặng 12 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 5 triệu đồng; trao 70 suất học bổng tặng học sinh thuộc diện hộ nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 1 Mái ấm tình thương. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ trên 680 triệu đồng.

Những phần quà thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm của phụ nữ TP Cần Thơ góp phần giúp chị em vùng biên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tiếp sức học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Chị Trần Thị Hai ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang, chia sẻ: “Nhờ được hỗ trợ vốn, tôi mở tiệm tạp hóa, học thêm nghề và làm dịch vụ làm móng tại nhà. Hiện nay, tôi có thu nhập ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Từ năm 2021 đến nay, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Hội LHPN TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại tỉnh An Giang. Qua đó, đã trao 245 suất học bổng, hỗ trợ sinh kế cho 38 phụ nữ, xây dựng 8 Mái ấm tình thương cùng các công trình nước sạch, với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng. Từ sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, chương trình đã góp phần vun bồi khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh đồng lòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Từ những việc làm cụ thể, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình sẽ nối dài nhịp cầu yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hỗ trợ, giúp phụ nữ vùng biên vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và chung tay xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết