29/07/2026 - 06:05

Đồng hành cùng người có công phát triển sinh kế 

Cùng với thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, việc hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi là giải pháp thiết thực giúp người có công với cách mạng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tại các xã Đông Phước, Phú Hữu và Châu Thành - địa bàn do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Châu Thành quản lý, nhiều gia đình chính sách đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

Chủ động chuyển đổi sản xuất

Hằng ngày, ông Lê Văn Phừng, tuổi 70, thương binh hạng 3/4 ở ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, cần mẫn chăm sóc vườn mít rộng hơn 5 công đất. Cánh tay trái đã liệt do bị thương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, nhưng ông Phừng luôn chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp với sức khỏe, điều kiện gia đình. Sau khi phục viên, ông Phừng vừa tham gia công tác xã hội ở cơ sở, vừa sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Châu Thành tham quan, nắm tình hình sử dụng vốn tại mô hình trồng mít của thương binh Lê Văn Phừng ở ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP Cần Thơ.

Trước đây, gia đình ông Phừng trồng cam mật. Khi vườn cam kém hiệu quả, ông cải tạo đất, trồng khoảng 500 gốc mít Thái. Năm 2022, ông Phừng vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư hệ thống tưới tự động. Nhờ chủ động nguồn nước, vườn mít cho thu hoạch mỗi năm 2 đợt, với tổng sản lượng khoảng 6 tấn. 

Bằng ý chí tự lực, ông Trương Thanh Dân, thương binh hạng 3/4 ở ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, bền bỉ vươn lên từ sản xuất nông nghiệp. Năm 1973, ông Dân bị thương, hư một mắt và trong cơ thể còn nhiều mảnh đạn. Khi trở về địa phương, ông vẫn chí thú làm ruộng, chăn nuôi, buôn bán để chăm lo cuộc sống gia đình. Từ hơn 4 công đất ban đầu, qua nhiều năm lao động, tích lũy, hiện gia đình ông đã có hơn 16 công đất.

Năm 2023, ông Dân vay 62 triệu đồng để tổ chức lại sản xuất theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, gia đình ông kết hợp nuôi ba ba, trồng mít, xen khoảng 200 gốc dừa, hơn 300 gốc chanh không hạt, mang lại nguồn thu khoảng 100 triệu đồng/năm. Ông Dân chia sẻ: "Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi chủ động hơn trong đầu tư cây giống, vật tư và bố trí lại sản xuất. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp gia đình nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động".

Đầu năm 2025, ông Nguyễn Văn Hùng, thương binh hạng 4/4 ở ấp Đông Thạnh, xã Phú Hữu vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư cải tạo đất, mua cây giống, phân bón, trồng mít và chanh. Đến nay, cây chanh đã bắt đầu cho trái, cây mít sinh trưởng tốt. Ông Hùng kể: "Có vốn, tôi mạnh dạn cải tạo đất, đầu tư cây giống và chăm sóc vườn bài bản hơn. Đây là điều kiện để gia đình từng bước ổn định sản xuất, cải thiện cuộc sống".

Đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, nhu cầu

Theo ông Trần Bá Thức, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Châu Thành, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giải ngân 510 triệu đồng cho 7 hộ thuộc diện người có công với cách mạng vay vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, dư nợ cho vay đối với người có công với cách mạng đạt gần 8,93 tỉ đồng, với 125 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn được các hộ vay đầu tư cây giống, vật tư, thiết bị, phát triển trồng trọt, chăn nuôi và duy trì sản xuất. Các khoản vay được giải ngân kịp thời, giúp người vay chủ động xây dựng sinh kế, giảm áp lực tài chính trong đầu tư phát triển sản xuất.

Phòng giao dịch NHCSXH Châu Thành luôn tạo thuận lợi để người dân tiếp cận chính sách, thực hiện các thủ tục vay vốn, trả nợ và trả lãi ngay tại địa bàn cư trú. Phòng giao dịch đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu, bình xét công khai, kiểm tra việc sử dụng vốn. Qua đó, nguồn vốn được đưa đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phát huy hiệu quả trong các mô hình phù hợp với sức khỏe, điều kiện gia đình và đặc điểm sản xuất tại địa phương.

Ông Trần Bá Thức cho biết thêm: "Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác; tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, tiếp thêm động lực để người có công với cách mạng phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống".

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết