HẢI THƯ
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ hoàn thành những chỉ tiêu đã đề ra. Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp 1.455 lượt chị vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; xây dựng và sửa chữa 16 Mái ấm tình thương, tổng trị giá hơn 410 triệu đồng… Từ những hình thức hỗ trợ, 5 năm qua, đã có 50 chị vươn lên thoát nghèo.

Mô hình Đan dây nhựa do Hội LHPN xã Thới Hưng xây dựng, giúp giải quyết việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Ảnh: CTV
Theo chị Võ Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, mô hình Ðan dây nhựa được Hội xây dựng từ năm 2016 tại ấp 3. Ðến nay, mô hình được duy trì và nhân rộng ra khắp 7 ấp, thu hút 135 chị tham gia. Hiện tại, thu nhập bình quân các thành viên đạt 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Nhờ đan dây nhựa, nhiều gia đình tăng thu nhập, cải thiện kinh tế. Gia đình chị Nguyễn Thị Nhiều, ở ấp 6, thuộc diện hộ nghèo do không đất đai sản xuất, làm thuê kiếm sống lại có 2 con nhỏ. Năm 2016, chị tham gia mô hình, được hướng dẫn học nghề và có thu nhập ổn định. Chị Nhiều bộc bạch: “Nghề đan dây nhựa giúp tôi có thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng, cải thiện kinh tế, vươn lên thoát nghèo, lo cho con cái học hành”.
Trước kia gia cảnh chị Nguyễn Thị Hoài ở ấp 5, cũng rất khó khăn. Vợ chồng chị Hoài không đất đai sản xuất, có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Năm 2017, chị Hoài tham gia mô hình Ðan dây nhựa và có thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng/tháng. Chồng chị Hoài được địa phương giới thiệu làm bảo vệ tại một trường học trên địa bàn. Hiện tại kinh tế gia đình chị đã ổn định, có điều kiện lo cho các con ăn học.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Thới Hưng xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình giúp chị em phát triển kinh tế. Như mô hình Tổ phụ nữ mua bán nhỏ được Hội xây dựng từ năm 2019 với 10 thành viên. Tham gia mô hình, các chị được hỗ trợ vay vốn đầu tư mở tiệm tạp hóa, ăn sáng, giải khát. Hiện các thành viên có thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng. Hay như mô hình "Trồng cây ăn trái", với 10 hộ gia đình tham gia. Chủ yếu là các hộ không có đất, được Hội hỗ trợ vay vốn để thuê đất trồng cây. Hiện thu nhập của các hộ đạt từ 40-60 triệu đồng/năm.
Song song đó, trong nhiệm kỳ qua, 17 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý đã giúp 1.455 lượt chị vay vốn để mua bán, chăn nuôi, trồng màu. Hội cũng vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 16 Mái ấm tình thương phụ nữ; phối hợp tổ chức 4 lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho 225 lao động tại chỗ.... Qua đó, giúp nhiều chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế.
Gia đình chị Kim Cương ở ấp 3, trước kia, thuộc diện hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chị được hỗ trợ vay vốn để mua bán tạp hóa. Sau này chị mở thêm quán giải khát. Chị Kim Cương kể: “Vợ chồng tôi chi tiêu tiết kiệm, mua bán có dư thì dành dụm tích lũy dần. Chúng tôi cũng đã mua xe tải nhỏ để chở hàng thuê, tăng thu nhập”. Ðiều đáng trân trọng là chị Kim Cương luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ, hướng dẫn nhiều chị em về kinh nghiệm trong làm ăn, cũng như trong tổ chức cuộc sống gia đình.
Ðặc biệt năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội LHPN xã Thới Hưng tích cực vận động ủng hộ phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, Hội kết nối giúp tiêu thụ hơn 25 tấn nông sản cho hội viên và nhân dân; ủng hộ 2 tấn nông sản cho chương trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương” của Hội LHPN thành phố tổ chức; vận động tặng 160 phần quà cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... Chị Ông Thị Mỹ Tú ở ấp 3, kể: “Vợ chồng tôi không đất sản xuất, làm thuê để lo cho 2 con nhỏ. Thời điểm dịch bệnh phức tạp, địa phương thực hiện giãn cách xã hội, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Hội đã hỗ trợ tổng cộng 50kg gạo, 2 thùng mì cùng nhu yếu phẩm để gia đình vượt qua khó khăn”.
Chị Võ Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2016-2021, từ những hoạt động hỗ trợ của các cấp Hội, đã giúp 50 hộ hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh duy trì, nâng chất các mô hình hiện có, chúng tôi tiếp tục xây dựng các mô hình mới thu hút chị em tham gia, giúp tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống cho hội viên, phụ nữ”.