02/06/2023 - 21:34

Đồng hành cùng hội viên 

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Những năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Phong Ðiền tích cực vận động hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất. Các hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; dạy nghề, giới thiệu việc làm... đã góp phần giúp nhiều chị em phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.       

Hội LHPN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền ra mắt mô hình bánh tét ngũ sắc. 

Ðược thành lập từ năm 2016, tổ may gia công của chị Phạm Ngọc Giàu ở ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, là một trong những mô hình đang “ăn nên làm ra”. Trước đây, chị Giàu làm công nhân may ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi lập gia đình, có con nhỏ, chị trở về địa phương, nhận hàng may gia công nhỏ lẻ để có thu nhập. Với sự trợ lực của Hội LHPN xã, chị Giàu mạnh dạn vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư trang thiết bị và thành lập mô hình may gia công, tạo điều kiện cho nhiều hội viên, phụ nữ có việc làm ổn định.

Là thành viên của tổ may gia công, chị Nguyễn Thị Xuân Hoa chia sẻ: “Ngày trước, tôi làm công nhân nhưng phải nghỉ việc vì bận chăm sóc con nhỏ. Ðang lúc thất nghiệp, tôi được chị Giàu hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm. Hằng ngày, tranh thủ thời gian rảnh, tôi đến nhà chị Giàu để làm việc. Mỗi tháng, thu nhập của tôi khoảng 3 triệu đồng”. Tổ may gia công của chị Giàu đang giải quyết việc làm cho 10 lao động nữ trên địa bàn ấp Nhơn Phú. Mức thu nhập bình quân của mỗi người khoảng 2-3 triệu đồng/tháng, tùy theo năng suất lao động.

Chị Nguyễn Ngọc Lam, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Nghĩa, cho biết: “Phần lớn hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa đều làm vườn, nội trợ nên thu nhập bấp bênh. Từ thực tế này, Hội LHPN xã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các chị phát triển kinh tế”. Những năm qua, Hội LHPN xã tranh thủ các nguồn vốn vay cho hội viên; tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; phối hợp các đơn vị có liên quan tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ. Ðặc biệt, Hội luôn khuyến khích chị em phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tìm kiếm mô hình làm ăn hiệu quả. Hiện nay, Hội LHPN xã đang quản lý 21 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 1.082 chị vay vốn đầu tư sản xuất với tổng dư nợ 37 tỉ đồng. Mới đây, Hội LHPN xã vừa ra mắt mô hình bánh tét ngũ sắc, thu hút 16 thành viên tham gia. Mô hình này nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác tương trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, giúp chị em gìn giữ nghề bánh truyền thống.

Tại xã Trường Long, phát huy thế mạnh làm vườn, Hội LHPN xã đã thành lập các mô hình: Tổ hợp tác may gia công, Hợp tác xã chanh không hạt ấp Trường Hòa, Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A… thu hút gần 200 hội viên phụ nữ và nông dân tham gia. Ðồng thời, Hội LHPN xã luôn quan tâm, tìm hiểu quá trình sản xuất của hội viên để có hướng hỗ trợ kịp thời, tích cực liên kết với các công ty ký hợp đồng thu mua nông sản cho bà con với giá cao.

Theo chị Bùi Thị Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Ðiền, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội LHPN huyện đã phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp nhiều hội viên cải thiện đời sống. Thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 128 chị khởi nghiệp trên các lĩnh vực; thường xuyên tạo điều kiện cho chị em tham gia các hội thi, trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp… Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN huyện đang quản lý tốt 114 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 7.610 chị vay với tổng dư nợ 201,6 tỉ đồng; duy trì các mô hình phụ nữ tín dụng tiết kiệm tại cộng đồng, nhóm lồng ghép dân số… Ðồng thời, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức được 11 lớp nghề cho 295 hội viên; giới thiệu việc làm cho 8.276 chị đi làm trong và ngoài thành phố.

Hơn nửa chặng đường thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp Hội LHPN huyện đã vận động thành lập được 4 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 4 tổ liên kết và 16 mô hình kinh tế, tạo việc làm cho 677 hội viên phụ nữ và nông dân. Số mô hình kinh tế tăng cả về lượng và chất đã và đang góp phần để công tác an sinh xã hội địa phương thêm khởi sắc.

Chia sẻ bài viết